Bão Fung-Wong (Phượng Hoàng) đã chính thức mạnh lên thành siêu bão cấp 16 ngay trước khi đổ bộ Philippines. Theo dự báo, cơn bão này sẽ đi vào Biển Đông vào sáng 10/11 và trở thành cơn bão số 14, tuy nhiên bão được dự đoán sẽ đổi hướng đi lên phía Bắc thay vì vào đất liền.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào chiều 9/11, bão Fung-Wong (Phượng Hoàng) đã đạt cường độ rất mạnh, lên đến cấp 15-16 (167-201km/h), giật trên cấp 17, chính thức trở thành một siêu bão.

Vào thời điểm 13h chiều nay, tâm bão đang ở vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông (Philippines) và di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25km/h. Dự kiến chiều tối nay, bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào đảo Lu-Dông.

09-1762684072-sieu-bao-fung-wong-sap-vao-bien-dong-du-bao-thanh-bao-so-14.jpg
Bão Fung-Wong được dự báo sắp vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 14. Nguồn: VNDMS

Sau khi vượt qua Philippines, siêu bão được dự báo sẽ đi vào Biển Đông vào khoảng sáng mai (10/11) và có thể trở thành cơn bão số 14 hoạt động trên Biển Đông trong năm nay.

Khi vào Biển Đông, bão được dự báo vẫn duy trì cường độ rất mạnh ở cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng nhận định bão sẽ không di chuyển theo hướng Tây vào đất liền như thông thường. Thay vào đó, trong 24-48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng đi lên phía Bắc Tây Bắc, sau đó là Bắc Đông Bắc, hướng về khu vực Đài Loan (Trung Quốc) và suy yếu dần.

Nguyên nhân của việc đổi hướng này được giải thích là do khối áp cao cận nhiệt đới ở phía Bắc (vốn là yếu tố dẫn đường cho bão) bị suy yếu. Đồng thời, khi bão đi lên vĩ độ cao hơn, nó sẽ chịu tác động của đới gió Tây, khiến bão bị đẩy ra khỏi Biển Đông theo hướng Đông Bắc.

Do ảnh hưởng của siêu bão, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh lên nhanh. Từ hôm nay, gió mạnh cấp 6-7, sau đó sẽ tăng vọt lên cấp 8-10. Vùng gần tâm bão đi qua sẽ có gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 16.

Sóng biển cũng tăng nhanh, từ 4-6m lên 6-8m, và đặc biệt nguy hiểm ở vùng gần tâm bão với sóng cao 8-10m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm được cảnh báo về nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

TN (SHTT)