-
Lãi tiết kiệm vượt 8%/năm: Cuộc đua hút tiền giữa các ngân hàng nóng trở lại -
Lý do Việt Nam chưa phải dùng đến xăng dầu dự trữ quốc gia, nguồn cung trong nước đủ đáp ứng đến khi nào? -
Tình hình 17 tàu chở dầu cùng 213 thuyền viên Việt Nam tại Trung Đông, cơ quan hàng hải lên phương án ứng phó -
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm Tổng thống UAE, trao đổi an ninh năng lượng, cam kết hỗ trợ nguồn cung cho Việt Nam -
Phát hiện cuốn sổ bí mật của chồng quá cố, người phụ nữ thay đổi quyết định bán nhà về quê -
Chơi ở hồ bơi gần nhà, bé trai 12 đuối nước rồi tử vong: Tiết lộ hoàn cảnh khó khăn đằng sau -
Công an công bố danh sách phương tiện vi phạm, nhiều xe máy và ô tô bị phạt nguội, nhận mức phạt nghiêm khắc -
Cách đi xe máy thông minh: Cắt giảm chi phí nhiên liệu tối đa nhờ 7 quy tắc vàng -
VN-Index bật tăng mạnh sau cú giảm lịch sử, lấy lại mốc 1.700 điểm -
Bàn cờ Trung Đông rực lửa: Washington đang thực sự tìm kiếm điều gì tại Iran?
Xã hội
09/12/2020 16:30Miền Bắc ô nhiễm không khí rất nghiêm trọng
Vào sáng sớm nay, hầu hết các hệ thống quan trắc ở Hà Nội và miền Bắc đều ghi nhận chất lượng không khí ở ngưỡng xấu đến rất xấu. Điểm quan trắc của Tổng cục Môi trường ghi nhận chỉ số AQI tại đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên) sáng nay ở ngưỡng 156 – ngưỡng xấu. Hệ thống quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ghi nhận các điểm đo có chỉ số AQI ở ngưỡng kém. Riêng tại điểm đo của Đại sứ quán Mỹ (Hà Nội) vào lúc 7h sáng nay, ghi nhận chỉ số AQI là 316 – nguy hiểm tới sức khỏe mọi người.
Hơn 80 điểm đo của Hệ thống theo dõi chất lượng không khí PAM Air ghi nhận chất lượng không khí ở ngưỡng xấu, rất xấu, nhiều điểm lên ngưỡng nguy hại, có thể liên quan đến hoạt động đốt ngoài trời. Ứng dụng Air Visual xếp Hà Nội trong Top 6 thành phố ô nhiễm nhất thế giới sáng nay.
Theo hướng dẫn của Tổng cục Môi trường, khi ô nhiễm lên ngưỡng xấu (chỉ số AQI từ 150-200), tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng đến sức khỏe, trong đó nhóm nhạy cảm gồm người già, trẻ em, người mắc bệnh hô hấp gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn.
Khi chất lượng không khí rất xấu - rất có hại cho sức khỏe tất cả mọi người, nhóm người nhạy cảm được khuyến cáo ở trong nhà, những người còn lại hạn chế tham gia giao thông. Khi chất lượng không khí lên ngưỡng nguy hại- nguy hiểm đến sức khỏe, khuyến cáo mọi người đều phải ở trong nhà. Trường hợp bắt buộc ra ngoài phải sử dụng khẩu trang có khả năng chống bụi mịn PM2,5.
Ô nhiễm không khí ở Việt Nam chủ yếu liên quan đến chỉ số bụi mịn PM2,5 – loại bụi được coi là sát thủ trong không khí. Với kích thước bằng 1/30 sợi tóc, loại bụi này có khả năng đi trực tiếp vào máu, gây ra nhiều loại bệnh về hô hấp và tim mạch.
Cơ quan chức năng khuyến cáo, Việt Nam đang bước vào mùa ô nhiễm không khí theo chu kỳ hàng năm, từ tháng 9 năm trước tới tháng 3 năm sau. Đây là thời điểm ô nhiễm không khí nhất trong năm do điều kiện khí tượng không thuận lợi. Hiện tượng nghịch nhiệt thường xuyên xảy ra khiến các chất ô nhiễm không phát tán được và tập trung ở sát mặt đất khiến mức độ ô nhiễm nghiêm trọng hơn nhiều.
Đợt ô nhiễm không khí hiện tại được các chuyên gia của Hệ thống theo dõi chất lượng không khí PAM Air nhận định có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, do điều kiện thời tiết không thuận lợi. Ô nhiễm nghiêm trọng nhất vào đêm và sáng. Trưa chiều, chất lượng không khí được cải thiện.
Bộ Y tế khuyến cáo, những ngày chất lượng không khí lên ngưỡng xấu, người dân nên hạn chế ra khỏi nhà, đi tập thể dục, làm việc ngoài trời, cần vệ sinh mũi, họng bằng nước muối sinh lý, nhất là sau khi ra đường. Tra, rửa mắt bằng nước muối sinh lý trước khi đi ngủ. Người hút thuốc nên hạn chế hút thuốc lá, người không hút thuốc nên tránh xa khỏi thuốc lá.
Hạn chế mở cửa sổ, cửa ra vào ở những thời điểm chất lượng không khí xấu, nhất là những gia đình ở gần đường giao thông và khu vực ô nhiễm. Trồng cây xanh trong và quanh nhà giúp ngăn bụi và làm sạch không khí. Hạn chế sử dụng và thay thế bếp than tổ ong bằng bếp điện, bếp từ.
Người có bệnh hô hấp, bệnh tâm phế mãn tính, người già, người suy dinh dưỡng, người bệnh tim mạch cần thực hiện các biện pháp dự phòng kể trên nghiêm ngặt hơn. Nếu có bất thường cần đến cơ sở y tế kịp thời.
Theo Nguyễn Hoài (Tiền Phong)
- Đau bụng 5 ngày nhưng tự uống thuốc giảm đau, người đàn ông thủng dạ dày nguy kịch (15:38)
- Vũ Thúy Quỳnh đáp trả khi bị nói “thua Diệp Lâm Anh” (15:34)
- Lãi tiết kiệm vượt 8%/năm: Cuộc đua hút tiền giữa các ngân hàng nóng trở lại (15:31)
- Con gái Lý Liên Kiệt mắc trầm cảm: Bài học muộn màng về cách lắng nghe con cái (15:17)
- Yamaha chính thức ra mắt "vua xe ga" 125cc mới giá 53 triệu đồng, đẹp hơn Honda SH Mode và Vision (15:13)
- Triệt phá "vòi bạch tuộc" của luật sư giả, thu giữ hàng trăm bộ hồ sơ lừa đảo (15:09)
- Lý do Việt Nam chưa phải dùng đến xăng dầu dự trữ quốc gia, nguồn cung trong nước đủ đáp ứng đến khi nào? (15:03)
- Tình hình 17 tàu chở dầu cùng 213 thuyền viên Việt Nam tại Trung Đông, cơ quan hàng hải lên phương án ứng phó (51 phút trước)
- "Đứng trên đống lửa": Khi canh bạc nghìn tỷ của Trung Quốc tại Trung Đông lung lay theo tiếng súng (52 phút trước)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm Tổng thống UAE, trao đổi an ninh năng lượng, cam kết hỗ trợ nguồn cung cho Việt Nam (58 phút trước)