Sau những ngày nắng nóng, miền Bắc chuẩn bị bước vào đợt mưa dông kéo dài nhiều ngày. Các tỉnh vùng núi và trung du được cảnh báo có thể xuất hiện mưa rất lớn, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại nhiều khu vực.

Trong đêm 14/6 và rạng sáng 15/6, nhiều địa phương ở vùng núi Bắc Bộ đã xuất hiện mưa rào và dông. Một số nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn, vượt ngưỡng 90 mm, trong đó Minh Sơn 2 (Tuyên Quang) đạt 153,2 mm, Đình Phùng (Cao Bằng) đạt 105,2 mm và Bằng Thành (Thái Nguyên) đạt 92,6 mm.

Theo dự báo, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ trong ngày 15/6 ít mưa hơn. Tuy nhiên, từ chiều tối cùng ngày đến hết đêm 16/6, mưa vừa, mưa to kèm dông sẽ quay trở lại với lượng mưa phổ biến từ 50-120 mm, cá biệt có nơi vượt 200 mm.

Đợt mưa lớn chưa dừng lại khi ngày và đêm 17/6, khu vực này tiếp tục xuất hiện mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-60 mm, một số nơi có thể vượt 150 mm. Dự báo mưa lớn còn kéo dài trong các ngày 18 và 19/6.

15-1781495275-mien-bac-sap-don-dot-mua-dong-keo-dai-nguy-co-lu-quet-va-sat-lo-gia-tang
Miền Bắc đón mưa dông liên tiếp, tập trung vào chiều tối và đêm.

Trước diễn biến thời tiết này, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực đồi núi, đồng thời gây ngập úng ở những vùng trũng thấp. Mực nước trên các sông ở Bắc Bộ cũng có khả năng dâng thêm từ 2-4 m trong những ngày tới do lượng mưa lớn kéo dài.

Trong khi đó, khu vực đồng bằng Bắc Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng nóng trong ngày với nền nhiệt phổ biến 35-36 độ C. Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm, mưa rào và dông sẽ xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40 mm, một số điểm vượt 90 mm. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cũng được cảnh báo có thể xảy ra trong các cơn dông.

Tình trạng mưa dông rải rác tại đồng bằng Bắc Bộ được dự báo tiếp diễn vào chiều tối và đêm các ngày 16-17/6.

Tại Hà Nội, thời tiết ban ngày vẫn duy trì nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Đến chiều tối và đêm, thành phố nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Người dân được khuyến cáo đề phòng các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh trong thời gian mưa dông.

Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên cũ, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm với nhiệt độ phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi vượt 38 độ C. Chiều tối và đêm chỉ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận cũ duy trì thời tiết nắng, một số nơi có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32-35 độ C, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, ban ngày thời tiết tương đối ổn định nhưng từ chiều tối và tối sẽ xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa dự báo phổ biến từ 10-30 mm, riêng một số khu vực có thể vượt 80 mm. Trong các cơn dông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy, sét và gió giật mạnh vẫn ở mức cao.

Riêng TP.HCM được dự báo ban ngày ít mưa, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C. Đến chiều tối và tối, thành phố có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa lớn kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Biên Thùy (SHTT)