Sau những ngày thu nắng rực rỡ và hanh khô, thời tiết tại khu vực Bắc Bộ cùng dải đất miền Trung chuẩn bị có sự chuyển biến rõ rệt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một đợt mưa rào và dông rải rác sẽ xuất hiện trong hai ngày 21 - 22/10, mang lại bầu không khí mát mẻ cho vùng Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP. Huế.

Trước khi đón đợt mưa giải nhiệt này, từ đêm 18/10 đến ngày 20/10, các tỉnh Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh vẫn tiếp tục duy trì hình thái thời tiết tương đối đẹp. Đêm hầu như không mưa, sáng sớm xuất hiện sương mù nhẹ rải rác và ban ngày trời hửng nắng. Trong khi đó, dải đất từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, cùng phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa rào vài nơi, riêng khoảng thời gian chiều tối và tối các ngày 18 và 20/10 sẽ chuyển mưa rào rải rác.

18-1792318542-mien-bac-sap-don-mua-dong-giai-nhiet-sau-chuoi-ngay-nang-rao

Trái ngược với vẻ tạnh ráo ở phía Bắc, thời tiết tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và toàn bộ Nam Bộ lại biến động hơn. Mưa dông xuất hiện thường xuyên vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 10 - 30mm, có điểm dâng cao trên 80mm.

Nhận định về xu hướng thời tiết từ đêm 20/10 đến ngày 28/10, ngành khí tượng cho biết điểm nhấn đáng chú ý nhất là đợt mưa rào rải rác diễn ra trong hai ngày 21 và 22/10 tại khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế. Sau đợt mưa này, trời sẽ ráo tạnh trở lại trước khi khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế đón thêm một đợt mưa mới vào khoảng ngày 26 - 27/10.

Ở các vùng miền khác, khu vực Cao nguyên Trung Bộ thời tiết khá ổn định, chỉ có mưa rào vài nơi. Duyên hải Nam Trung Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa rào rải rác vào đêm 20 - 21/10 và giai đoạn 26 - 27/10. Riêng Nam Bộ và Lâm Đồng, những đợt mưa dông chiều tối kèm mưa to cục bộ vẫn kéo dài đến ngày 22/10 rồi mới bắt đầu giảm dần về diện rộng.

Cơ quan khí tượng cũng đưa ra cảnh báo về các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong mưa dông như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Ngoài ra, trên các vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, Kiên Giang và khu vực Giữa - Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa), mưa dông rải rác có thể gây lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8, đòi hỏi tàu thuyền lưu thông phải cực kỳ đề phòng.

TN (SHTT)