Thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc được dự báo sẽ ấm dần trở lại từ ngày 10/2, tức 23 tháng Chạp. Tuy nhiên, từ nay đến Tết Nguyên đán 2026, khu vực này vẫn có khả năng chịu tác động của một đợt không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông trước khi bước vào giai đoạn thời tiết ổn định, nắng ấm hơn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khối không khí lạnh hiện tại đang suy yếu nhanh. Từ ngày 10/2, nền nhiệt miền Bắc tăng dần, chấm dứt rét hại trên diện rộng. Dù vậy, khoảng ngày 11-12/2, một đợt không khí lạnh yếu có thể bổ sung xuống phía Bắc, sau đó nhanh chóng suy giảm.

Trong thời gian này, nhiệt độ không giảm sâu nhưng khu vực Đông Bắc Bộ vẫn có khả năng xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, chủ yếu vào đêm 10 và ngày 11/2. Trời duy trì trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế cũng ghi nhận mưa vài nơi, từ ngày 11/2 mưa rải rác hơn, đêm và sáng sớm trời rét, riêng phía Bắc khu vực này rét rõ hơn trong ngày 11/2.

09-1770645759-mien-bac-sap-don-them-khong-khi-lanh-thoi-tiet-tet-nguyen-dan-2026-dien-bien-the-nao.jpg
Thời tiết Tết Nguyên đán Bính Ngọ về cơ bản ấm áp ở miền Bắc; Nam Bộ trời nắng. Ảnh minh họa

Tại duyên hải Nam Trung Bộ, trong các ngày 9-11/2, mưa rào và giông xuất hiện rải rác, tập trung nhiều hơn vào chiều tối và đêm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhìn chung duy trì thời tiết ngày nắng, đêm có thể xuất hiện mưa rào và giông cục bộ, kèm theo nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn giông.

Đáng chú ý, khoảng ngày 21-22/2, tương ứng mùng 5-6 Tết, miền Bắc có khả năng đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường, khiến nền nhiệt giảm mạnh trở lại, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Trong giai đoạn từ 11-19/2, tức từ 24 tháng Chạp đến mùng 3 Tết, thời tiết miền Bắc chủ yếu có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù nhẹ. Nhiệt độ tăng dần, đặc biệt từ sau ngày 14/2, ban ngày trời ấm và có nắng. Hà Nội trong thời gian này dao động nhiệt độ cao nhất từ 19-26 độ C, thấp nhất từ 16-19 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế trong dịp Tết nhìn chung có mưa rải rác vào đầu giai đoạn, sau đó giảm dần, ban ngày ấm áp, đêm và sáng trời se lạnh. Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết tương đối thuận lợi với ngày nắng, nhiệt độ cao, chỉ xuất hiện mưa giông cục bộ vào chiều tối.

Nhìn chung, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 trên cả nước được dự báo khá thuận lợi cho các hoạt động đi lại và vui xuân, dù miền Bắc vẫn cần đề phòng khả năng rét trở lại vào những ngày cuối kỳ nghỉ.

Biên Thùy (SHTT)