Sau những ngày chịu ảnh hưởng từ khối không khí lạnh cường độ mạnh, người dân khu vực Bắc Bộ sắp đón nhận những chuyển biến tích cực về thời tiết khi nền nhiệt bắt đầu có xu hướng tăng dần từ cuối tuần này.
Ảnh minh họa.

Theo cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính đến trưa ngày 23/1, khối không khí lạnh đã xâm lấn hầu hết khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trong tối và đêm nay, hình thái thời tiết này sẽ tiếp tục lan rộng xuống các tỉnh Nam Trung Bộ, khiến nền nhiệt toàn khu vực giảm sâu, duy trì trạng thái rét buốt diện rộng.

Cụ thể, trong đêm 23 và ngày 24/1, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa vẫn nằm trong ngưỡng rét đậm, riêng vùng núi cao có nơi rét hại với nhiệt độ có thể xuống dưới 6 độ C. Tại thủ đô Hà Nội, thời tiết chủ đạo là không mưa nhưng trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 11-13 độ C. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế cũng ghi nhận mức nhiệt phổ biến từ 13-16 độ C.

Tuy nhiên, "tin vui" cho hàng chục triệu người dân là khối không khí lạnh này được dự báo sẽ bắt đầu suy yếu dần từ ngày 24/1. Các chuyên gia khí tượng nhận định, miền Bắc sẽ bước vào xu hướng ấm lên và trạng thái thời tiết dễ chịu này dự kiến duy trì cho đến hết tháng 1/2026. Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, cho biết dù đang trong giai đoạn chính đông nhưng nhìn chung mùa đông năm nay có nền nhiệt cao hơn so với trung bình nhiều năm. Trong tháng 1 và tháng 2 tới, không khí lạnh được dự báo sẽ hoạt động yếu hơn, giúp nền nhiệt duy trì ở mức xấp xỉ trung bình.

Dù thời tiết sắp chuyển biến tốt, cơ quan chức năng vẫn đưa ra những cảnh báo quan trọng đối với khu vực vùng núi cao phía Bắc về nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối. Người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, cần tiếp tục chủ động các biện pháp phòng chống rét để bảo vệ sức khỏe. Đồng thời, các hộ nông dân được khuyến cáo che chắn cây trồng và bảo vệ vật nuôi nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do nhiệt độ thấp gây ra.

Trên biển, tình hình thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp. Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) đang có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 với sóng cao từ 2,0-5,0 m. Tại vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, gió giật có thể lên tới cấp 9, biển động mạnh. Ngư dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin thời tiết và hạn chế hoạt động tại các vùng biển nguy hiểm cho đến khi gió giảm dần từ ngày mai.

QT (SHTT)