Thời tiết cả nước đang bước vào giai đoạn nắng nóng khắc nghiệt, khi miền Bắc chuẩn bị đón ngày đỉnh điểm lên tới trên 39 độ C, còn miền Trung tiếp tục duy trì trạng thái như chảo lửa kéo dài.
23-1782177599-mien-bac-va-mien-trung-doi-mat-voi-dot-nang-nong-dinh-diem-dac-biet-gay-gat
Miền Bắc nắng nóng trở lại trong hôm nay (23/6).

Sau một ngày tạm dịu mát nhờ rãnh thấp dịch chuyển từ vùng núi phía Bắc xuống, từ ngày 23/6, nắng nóng đã chính thức quay trở lại hầu khắp các tỉnh thành miền Bắc, ngoại trừ Lai Châu và Điện Biên. Trong ngày đầu trở lại, nhiệt độ tại khu vực này dao động từ 35 đến 37 độ C, riêng vùng đồng bằng Bắc Bộ có nơi vượt ngưỡng 37 độ C, trong khi nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 26 đến 28 độ C.

Cơn sốt nhiệt tại miền Bắc được dự báo sẽ đẩy lên mức đỉnh điểm vào ngày 24/6 do sự phát triển mạnh mẽ của vùng áp thấp nóng phía Tây. Trạng thái thời tiết sẽ chuyển sang nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt với mức nhiệt phổ biến từ 37 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Sang ngày 25/6, cường độ nóng tại đây sẽ giảm nhẹ trước khi chính thức chấm dứt từ ngày 26/6.

Trong khi đó, dải đất miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Trị vẫn là trọng tâm của đợt thiên tai nắng nóng lần này và chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Trước đó vào ngày 22/6, khu vực này đã ghi nhận mức nhiệt phổ biến 36 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C, đặc biệt trạm Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị đã lập kỷ lục với mức nhiệt chạm mốc 40 độ C. Dự báo trong hai ngày 23 và 24/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục hứng chịu cái nóng đặc biệt gay gắt từ 37 đến 39 độ C, có nơi vượt 40 độ C.

Các khu vực khác thuộc miền Trung bao gồm Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định cũ và Phú Yên cũ cũng duy trì trạng thái nắng nóng gay gắt trong hai ngày này với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C, đi kèm độ ẩm không khí xuống thấp, chỉ khoảng 50 đến 55%. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định thời tiết bao trùm miền Trung trong nhiều ngày tới vẫn sẽ là nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt.

Cơ quan khí tượng cũng đưa ra lưu ý quan trọng đối với người dân: nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch cao hơn từ 2 đến 4 độ C so với bản tin dự báo, tùy thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông hay đường nhựa. Đặc biệt tại khu vực nội đô của các thành phố lớn như Hà Nội, mức nhiệt thực tế có thể cao hơn rất nhiều do tác động từ hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.

Ở một diễn biến thời tiết khác, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới ban ngày xuất hiện nắng nóng cục bộ với mức nhiệt cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Về chiều tối và đêm, tại đây có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to. Người dân cần đề phòng khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm trong mưa dông như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

QT (SHTT)