Mưa lớn tại miền Trung được dự báo tiếp tục gia tăng trong những ngày tới, tập trung ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi. Riêng ngày 13/9, một số nơi có thể ghi nhận lượng mưa trên 200mm.

Mưa lớn đã xuất hiện tại nhiều khu vực miền Trung từ ngày 10/9 và được dự báo còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đang là những khu vực trọng tâm của đợt mưa này.

Nguyên nhân được xác định do tác động đồng thời của không khí lạnh, vùng áp thấp hoạt động trên Biển Đông cùng địa hình đón gió của dãy Trường Sơn.

Trong đêm 10/9, từ 19h đến 5h30 sáng 11/9, nhiều khu vực đã ghi nhận lượng mưa trên 60mm. Hà Tĩnh có lượng mưa lớn nhất với 133mm, tiếp đến là Huế 96mm, Đà Nẵng 93mm và Quảng Ngãi 62mm.

11-1789084322-mien-trung-sap-hung-dot-mua-lon-keo-dai-co-noi-tren-200mm
TP Đà Nẵng là trọng tâm trong đợt mưa lớn lần này.

Mưa tiếp tục tăng trong những ngày tới

Trong ngày và đêm 11/9, không khí lạnh tiếp tục tác động từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và khu vực Tây Bắc Bộ, sau đó mở rộng ảnh hưởng tới một số nơi ở Quảng Trị và Huế.

Cùng với hoạt động của vùng áp thấp trên Biển Đông và địa hình đón gió, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến 40-80mm, một số nơi có thể mưa rất to trên 150mm.

Sang ngày và đêm 12/9, những khu vực này vẫn là tâm điểm mưa lớn tại miền Trung. Lượng mưa được dự báo tăng lên mức 50-100mm, có nơi trên 180mm.

Đến ngày và đêm 13/9, mưa tiếp tục gia tăng về cường độ và vùng mưa có xu hướng dịch chuyển nhẹ. Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng sẽ là những khu vực trọng tâm, với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Cơ quan khí tượng nhận định mưa lớn tại Trung Bộ có khả năng còn kéo dài và diễn biến phức tạp. Diễn biến của đợt mưa cũng phụ thuộc vào hoạt động của áp thấp nhiệt đới hoặc bão có thể hình thành trên Biển Đông trong ngày 11 hoặc 12/9.

Tây Nguyên, Nam Bộ cũng có mưa lớn

Không chỉ miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng được dự báo xuất hiện mưa trên diện rộng do dải hội tụ nhiệt đới trên Biển Đông khiến gió mùa tây nam hoạt động mạnh.

Trong ngày và đêm 11/9, hai khu vực này có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm. Ngày và đêm 12/9, tình trạng mưa tiếp tục duy trì với lượng mưa tương tự.

Trong các trận mưa dông, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại miền Bắc, sau đợt mưa dông chiều 10/9, sáng 11/9 tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm. Thời điểm nhiệt độ xuống thấp nhất đã qua.

Trong ngày và đêm 11/9, nhiệt độ cao nhất tại miền Bắc được dự báo ở mức 29-32 độ C, thấp nhất 21-24 độ C; vùng núi có nơi xuống dưới 20 độ C.

Trong khi đó, khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ gồm Bình Định cũ, Phú Yên cũ, Khánh Hòa và Bình Thuận cũ cũng có mưa, mưa vừa và dông rải rác trong ngày và đêm 11/9. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm. Mưa dông có khả năng kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.