Đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông 2026 - 2027 đã tràn xuống miền Bắc, mang theo mưa dông và khiến nhiệt độ giảm sâu. Trong khi đó, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục đối mặt với đợt mưa lớn diện rộng.

Chiều 10/9, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội, khiến nhiệt độ hạ xuống dưới 31°C, gây mưa dông mạnh và ngập úng cục bộ ở một số vùng trũng thấp. Đợt không khí lạnh này xuất hiện sớm hơn từ 3 đến 5 ngày so với trung bình nhiều năm.

10-1789037706-ca-nuoc-mua-giong-dien-rong-bien-dong-co-kha-nang-xuat-hien-ap-thap-nhiet-doi
Cả 3 miền đón mưa giông diện rộng chiều tối 10/9.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo trong đêm 10/9 và sáng sớm 11/9, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 22 - 25°C, vùng núi có nơi dưới 20°C. Sang ngày 11/9, mưa giảm, trời chuyển nắng về trưa và chiều với mức nhiệt tăng lên 29 - 31°C. Tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động mạnh.

Từ đêm 10/9 đến ngày 13/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 - 100mm, cục bộ có nơi vượt trên 150 - 200mm.

Đặc biệt, từ ngày 14 đến 17/9, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua miền Trung, khu vực này khả năng cao sẽ hứng chịu một đợt mưa lớn diện rộng mới. Người dân cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng.

Hiện nay, một vùng áp thấp đã xuất hiện trên khu vực giữa Biển Đông. Cơ quan khí tượng nhận định trong 1 - 2 ngày tới, vùng áp thấp này có xác suất khoảng 80% mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, đồng thời không loại trừ khả năng tiếp tục mạnh lên thành bão (xác suất khoảng 30 - 40%). Chính quyền và người dân các vùng chịu ảnh hưởng cần liên tục cập nhật tin tức dự báo để chủ động các biện pháp ứng phó.