Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Một tầng trong chung cư ở Đà Nẵng có 17 ca nhiễm COVID-19

Chung cư Văn Tiến Dũng (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) hiện đã ghi nhận 17 ca nhiễm COVID-19. Đặc biệt có phòng có tới 6 người bị nhiễm.

Riêng ngày 29/8, ngành y tế ghi nhận có 5 ca nhiễm tại chung cư này. Cả 5 trường hợp này đều ở cùng phòng trên tầng 2, cùng nhà với F0 được phát hiện trước đó (ngày 28/8 qua xét nghiệm hộ gia đình).

Ngày 30/8, lực lượng chức năng tiếp tục ghi nhận thêm 4 trường hợp tại chung cư Văn Tiến Dũng, đều ở tầng hai.

Một tầng trong chung cư ở Đà Nẵng có 17 ca nhiễm COVID-19
17 ca nhiễm COVID-19 đều sống ở tầng 2 chung cư

Trao đổi với Tiền Phong ngày 31/8, một thành viên BCĐ phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cho hay hiện chung cư này đã có 17 ca nhiễm, là người trong 5 hộ gia đình, đều sống tại tầng 2. Lực lượng chức năng đã xác định được gần 20F1.

Chung cư Văn Tiến Dũng có 7 tầng, với gần 90 hộ dân đang sinh sống. Đây là chung cư phát hiện nhiều ca nhiễm nhất tại Đà Nẵng từ trước đến nay.

Một tầng trong chung cư ở Đà Nẵng có 17 ca nhiễm COVID-19 - 1
Đây là chung cư có nhiều ca nhiễm nhất tại Đà Nẵng từ trước đến nay

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương di chuyển toàn bộ các hộ dân tới khu cách ly. “Mức độ nguy cơ lây nhiễm trong chung cư rất cao. Một nhà nhiễm thì cả tầng nhiễm. Vì vậy người dân phải tuyệt đối thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt không ra khỏi phòng, giao lưu, nói chuyện với cư dân trong tòa nhà”, ông lưu ý.

Ngoài chung cư Văn Tiến Dũng, tại chung cư E2 (phường Hòa Xuân) cũng phát hiện nhiều ca mắc COVID-19.

Theo Thanh Trần (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/mot-tang-trong-chung-cu-o-da-nang-co-17-ca-nhiem-covid-19-post1371525.tpo