Xã hội

Mưa lớn gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại Tây Bắc

Mưa lớn kéo dài từ đêm 6 đến ngày 7/10 khiến đời sống của người dân tại các tỉnh Tây Bắc thiệt hại về người và tài sản.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Yên Bái, tính đến 11h ngày 7/10, mưa lớn khiến 2 người chết; 379 ngôi nhà bị thiệt hại nặng nề; 90,7 ha diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng. Ước tính thiệt hại trên 5 tỷ đồng. Mưa lớn kéo dài cũng khiến nhiều tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh bị ngập úng cục bộ, sạt lở, ách tắc kéo dài. Quốc lộ 70, đoạn qua 2 xã Thịnh Hưng, Tấn Hương, huyện Yên Bình bị ngập; tỉnh lộ 163 đoạn qua Yên Bái - Khe Sang ách tắc; sạt lở tuyến đường Tà Si Láng, đoạn qua thôn Tà Cao, xã Tà Si Láng, huyện Trạm Tấu.

Tại TP Yên Bái, nhiều tuyến phố bị nước mưa nhấn chìm khiến các phương tiện không thể đi qua. Mưa lớn cũng khiến hàng trăm ngôi nhà bị ngập... nước lên nhanh nên nhiều tài sản, xe cộ của người dân không kịp vận chuyển đến nơi cao.

Mưa lớn gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại Tây Bắc
Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường khu vực Tây Bắc

Đặc biệt, đường sắt Yên Bái - Lào Cai, đoạn qua huyện Văn Yên bị sạt lở khoảng 30m, giao thông đường sắt bị tê liệt. “Các chuyến tàu vì thế không thể hoạt động. Thời gian để khắc phục dự kiến mất nhiều ngày”, ông Nguyễn Văn Cường - Giám đốc công ty đường sắt Yên Bái thông tin.

Tại Lào Cai, mưa lớn cũng gây nhiều thiệt hại, trong đó, 2 ngôi nhà bị ảnh hưởng; hơn 3 ha ngô và ao thủy sản tại xã Võ Lao, huyện Văn Bàn bị nước lũ nhấn chìm; có trên 10 điểm sạt lở với tổng khối lượng đất đá khoảng 200 m3 khiến giao thông bị ùn tắc. Ước tính tổng thiệt hại trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến 14h ngày 7/10 là 120 triệu đồng.

Hiện, tỉnh Yên Bái và Lào Cai đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó mưa lớn, thực hiện chăng dây, cắm biển cảnh báo, cử người canh gác, không để người và phương tiện đi qua các khu vực ngầm, tràn kết hợp giao thông khi có mưa lũ lớn xảy ra. Sở Giao thông Vận tải 2 tỉnh chỉ đạo các nhà thầu quản lý, bảo dưỡng đường bộ thường xuyên huy động máy móc, thiết bị, nhân lực cắm biển cảnh báo, rào chắn, hót dọn đảm bảo giao thông. Đồng thời, tiếp tục cử người trực ban và tổ chức kiểm tra tình hình đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ được giao quản lý.

Theo Hân Nguyễn - Trần Trọng (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/mua-lon-gay-thiet-hai-nang-ne-ve-nguoi-va-tai-san-tai-tay-bac-post1576096.tpo