Xã hội

Mưa lớn tại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ kéo dài đến khi nào?

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 24/5 là ngày thứ 5 liên tiếp ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, đến rất to

Theo đó, lượng mưa phổ biến hôm nay là 40-70mm, có nơi trên 100mm; riêng khu vực Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa phổ biến 70-130mm, có nơi trên 160mm.

Dự báo ngày và đêm hôm nay (24/5) tiếp tục là đỉnh điểm của đợt mưa lớn đang diễn ra. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Riêng khu vực Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hòa Bình, Thanh Hóa phổ biến 60-100mm, có nơi trên 130mm. Thủ đô Hà Nội ngày và đêm hôm nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Từ ngày 25/5, mưa to diện rộng ở 2 khu vực này giảm dần. Riêng khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ, mưa dông còn kéo dài đến ngày 3/6, cục bộ có mưa to, thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm.

Mưa lớn tại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ kéo dài đến khi nào?
Ảnh minh họa. 

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ từ 26/5-3/6 sẽ duy trì thời tiết ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm 27/5 có mưa rào và dông rải rác.

Riêng ở Tây Nguyên và Nam Bộ từ 24/5 đến 29/5 vẫn có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa khoảng 20-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h; tập trung vào chiều và tối.

Tại các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế dự báo tiếp tục có mưa rào và dông rải rác đến ngày 27/5, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Từ ngày 28/5-2/6, khu vực này ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi.

Tại Tây Nguyên, do tác động của gió mùa tây nam hoạt động tăng cường nên từ nay đến 27/5 sẽ có mưa rào và dông vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa to với lượng mưa khoảng 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h. Từ ngày 28/5, khu vực này có mưa rào và dông rải rác trong ngày, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Nam Bộ cũng chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên từ nay đến 29/5 sẽ xuất hiện có mưa rào và dông vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa to. Từ ngày 30/5, khu vực này sẽ có mưa rào và dông rải rác trong ngày, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/mua-lon-tai-cac-tinh-mien-bac-va-bac-trung-bo-keo-dai-den-khi-nao-tintuc824535