Tính đến sáng 26/11, đợt mưa lũ lịch sử tại các tỉnh Trung Bộ đã khiến 98 người tử vong, 10 người mất tích, với thiệt hại kinh tế sơ bộ ước tính lên tới 14.352 tỷ đồng.

Theo báo cáo nhanh từ Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, mưa lũ ảnh hưởng nặng nề nhất tại Đắk Lắk, nơi đã ghi nhận 63 người chết và 8 người mất tích. 

26-1764131424-mua-lu-lich-su-o-trung-bo-108-nguoi-thuong-vong-thiet-hai-hon-14300-ty-dong.jpg
Mưa lũ gây ngập sâu, thiệt hại nhà dân ở Đắk Lắk. Ảnh: Châu Tuấn/Tuổi Trẻ

Trận lũ dữ còn làm 426 ngôi nhà đổ sập, hơn 2.000 nhà hư hỏng, hơn 272.000 nhà bị ngập nước. Hiện tỉnh vẫn còn 4 xã, phường ngập cục bộ ở mức thấp. Tại Lâm Đồng, 75 hộ dân bị ngập, 82 hộ tại xã Cát Tiên bị chia cắt do đường ngập, buộc phải dùng thuyền và các phương tiện khác để tiếp cận lương thực, nhu yếu phẩm.

Ngành nông nghiệp cũng chịu thiệt hại nặng: gần 52.000 ha lúa, hoa màu, gần 40.000 ha cây trồng, 372 ha thủy sản, hơn 100.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; khoảng 920.000 con gia súc, gia cầm chết hoặc bị cuốn trôi.

Hạ tầng giao thông gặp nhiều khó khăn, với 12 điểm sạt lở cục bộ trên quốc lộ 20 và 27C, trong đó Khánh Hòa 9 vị trí, Lâm Đồng 3 vị trí tại đèo Mimosa, đèo D’Ran và quốc lộ 27C. Đường sắt cơ bản đã khắc phục, đang kiểm tra an toàn trước khi thông tuyến trở lại. Hệ thống điện lực từng khiến gần 1,2 triệu khách hàng mất điện, hiện còn khoảng 2.300 hộ chưa khôi phục.

Ước tính thiệt hại theo từng tỉnh: Quảng Ngãi 650 tỷ, Gia Lai 1.500 tỷ, Đắk Lắk 5.500 tỷ, Khánh Hòa 5.604 tỷ, Lâm Đồng 1.098 tỷ đồng. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại và triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, từ đầu năm đến ngày 24/11, thiên tai trên cả nước đã làm 409 người chết, mất tích, 727 người bị thương, hơn 3.700 nhà bị sập, đổ, trôi và hơn 333.000 nhà bị hư hỏng, tốc mái... Tổng thiệt hại ước tính trên 85.099 tỉ đồng.

PN (SHTT)