Đợt mưa lũ nghiêm trọng kéo dài nhiều ngày qua tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã để lại hậu quả nặng nề chưa từng có.

Tính đến 18h ngày 23/11, theo thống kê nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), toàn khu vực ghi nhận 102 người chết và mất tích, trong đó 91 trường hợp đã xác định tử vong.

Đắk Lắk là địa phương chịu tổn thất lớn nhất với 63 người thiệt mạng. Các tỉnh khác cũng hứng chịu nhiều mất mát: Khánh Hòa 15 người, Gia Lai 3, Đà Nẵng 2, Huế 2 và Quảng Trị 1.

24-1763950046-mua-lu-lich-su-tan-pha-mien-trung-tay-nguyen-102-nguoi-chet-va-mat-tich-thiet-hai-vuot-13000-ty-dong.jpg
"Rốn lũ" xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk

Thiệt hại kinh tế tiếp tục tăng mạnh, ước tính hơn 13.078 tỷ đồng — tăng thêm hơn 4.000 tỷ chỉ trong vài giờ đồng hồ so với báo cáo buổi sáng. Riêng Đắk Lắk chịu thiệt hại khoảng 5.330 tỷ đồng; Khánh Hòa 5.000 tỷ; Lâm Đồng 1.098 tỷ; Gia Lai 1.000 tỷ và Quảng Ngãi 650 tỷ đồng.

Mưa lũ không chỉ gây thiệt hại về người mà còn tàn phá nặng nề hệ thống dân sinh, hạ tầng và sản xuất nông nghiệp. Hơn 1.100 ngôi nhà hư hỏng nặng, gần 201.000 hộ dân chìm trong biển nước, giao thông nhiều nơi bị cắt đứt.

Ngành nông nghiệp ghi nhận mức tổn thất đặc biệt lớn: 82.147 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, 117.067 ha cây lâu năm hư hại. Gần 3,34 triệu gia súc, gia cầm chết hoặc cuốn trôi, 1.157 ha thủy sản bị mất trắng.

Tình trạng sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, 17 điểm trên quốc lộ 20 và 27C vẫn đang bị chia cắt khiến việc đi lại hết sức khó khăn. Ngành đường sắt buộc phải hủy hàng loạt chuyến tàu SE4, SNT2 (ngày 23/11), SNT1 (ngày 23/11), SE21/22 (ngày 24/11). Hành khách đi tàu SE1, SE2, SE3, SE6, SE8 và SE47 trong hai ngày 23–24/11 được chuyển tải từ ga Giã (Khánh Hòa) đến ga Tuy Hòa (Đắk Lắk) và ngược lại với quãng đường 60 km.

Hiện, các lực lượng chức năng đang tập trung cứu hộ, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, đồng thời khẩn trương khôi phục giao thông, điện lực và viễn thông.

PN (SHTT)