-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Xã hội
01/09/2018 21:33Mưa lũ, nhiều xã miền núi phía Bắc bị cô lập
Lũ cuốn trôi nhiều người, giao thông bị chia cắt
Mưa lũ ở huyện Mai Sơn (Sơn La) đã làm một người dân xã Nà Bó bị cuốn trôi, hiện đã tìm thấy thi thể. Trên 160 hộ dân các xã: Tà Hộc, Nà Bó, Mường Bằng, Phiêng Pằn, Chiềng Chăn, thị trấn Hát Lót, Phiêng Cằm, Chiềng Nơi, Nà Ớt... phải di chuyển khẩn cấp đến vị trí an toàn.
Ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La cho biết, quốc lộ 6 qua các huyện Vân Hồ, Mộc Châu... có hàng chục điểm sạt lở và ngập khiến dòng phương tiện ùn ứ kéo dải từ đêm hôm trước đến sáng 31/8 chưa thông. Riêng đoạn qua xã Cò Nòi, Chiềng Mung (Mai Sơn) bị ngập 0,7-1 m. Tại km175 qua xã Vân Hồ (huyện Vân Hồ), mưa lớn kéo dài làm cho khoảng 1.000m3 đất, đá bị sạt lở, lấp toàn bộ mặt đường, gây ách tắc giao thông cục bộ trên tuyến đường...
Các tuyến tỉnh lộ 110 từ thị trấn Hát Lót vào Nà Bó, Tà Hộc và tỉnh lộ 113 từ Cò Nòi đi Chiềng Lương, Phiêng Pằn, Nà Ớt nhiều đoạn bị sạt lở gây ách tắc đến nay vẫn chưa thông tuyến. Hai cầu treo của xã Hát Lót bị nước lũ cuốn trôi.
Mưa lũ cũng khiến một cháu bé ở Mai Châu (Hòa Bình) thiệt mạng do đá lăn vào nhà. Hai chiến sĩ Đội cảnh sát bảo vệ HĐND - UBND tỉnh Hòa Bình cũng bị thương do tường sập. Tại Yên Bái, một người đàn ông được xác định tử vong do lũ cuốn. Với quyết tâm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, huyện Mù Cang Chải đã huy động được 14.635 ngày công (gồm đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ…) để giúp các hộ dân khắc phục hậu quả thiên tai. Hiện tại địa phương này đã di dời 121 ngôi nhà tới nơi an toàn.
Tại tỉnh Lào Cai, mưa lớn diện rộng đã gây ngập cục bộ, khiến 22 nhà dân tại các vùng trũng của 2 xã Võ Lao và Văn Sơn (huyện Văn Bàn) phải di dời khẩn cấp, một nhà dân tại xã Thanh Phú (huyện Sa Pa) bị lũ cuốn trôi. Trên tỉnh lộ 151 nối hai huyện Bảo Thắng và Văn Bàn có hai ngầm tràn bị ngập sâu gây ách tắc giao thông. Ngoài ra, một vài tuyến đường nội tỉnh khác cũng bắt đầu xuất hiện các điểm sạt lở.
Trường sập, học sinh phải hoãn học
Chiều 31/8, thông tin từ UBND huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) cho hay, mưa lũ kéo đã gây thiệt hại lớn cho địa phương này, nhiều ngôi trường trên địa bàn có dấu hiệu sụt lún, đổ sập khi đã cận kề ngày khai giảng năm học mới.
Đáng chú ý, Trường tiểu học xã Trung Sơn đã gần như bị xóa sổ (bảy phòng học, hai nhà công vụ, hai thư viện bị sập) khiến 264 học sinh có nguy cơ lỡ hẹn với năm học mới. Ngoài ra lũ sau mưa đã khiến 15 ngôi nhà trên địa bàn huyện bị sập hoàn toàn, nhiều thôn xã bị cô lập, thông tin liên lạc bị gián đoạn, ba cây cầu treo tại các xã Trung thành, Xuân Phú và Phú Sơn bị đứt cáp, cuốn trôi. Giao thông trên địa bàn huyện gần như tê liệt.
Tại huyện Mường Lát, lũ đổ về mang theo bùn đất khiến nhiều trường phải cho học sinh tạm nghỉ để dọn dẹp vệ sinh. Nhiều tuyến giao thông ở đây cũng bị chia cắt, cô lập với các huyện vùng xuôi, gây khó khăn cho đời sống của bà con.
Tương tự, 3 trường học gồm: THCS Nà Ớt, Tiểu học Tà Hộc và THCS Tà Hộc ở huyện Mai Sơn (Sơn La) bị nước lũ tràn ngập toàn bộ. Các đồ đạc thiết bị hư hỏng nặng, việc đến trường của các học sinh tạm gián đoạn. Bên cạnh đó, mực nước trên các sông, suối lên rất nhanh đặc biệt là các vùng núi do bị sạt lở đất dẫn đến đổ cột, trôi cột lưới điện trung thế và phải ngừng cấp điện. Trước đó, lũ quét qua Trường THCS dân tộc bán trú Nà Ớt đúng lúc học sinh đang vui chơi tại sân trường. Thầy cô vội hô hào học sinh lên tầng 2-3. “Cảnh tượng hỗn loạn, nhiều em hoang mang vì lần đầu tiên gặp cảnh lũ tràn về. Trong 15 phút, nước dâng cao hơn 2 mét”, thầy Phạm Hoàng Thái, giáo viên trường THCS dân tộc bán trú Nà Ớt chia sẻ.
Ngày 31/8, ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La cho biết, do mưa dài ngày nên nước sông suối đang dâng cao. Một số trường học ở tỉnh Sơn La bị nước ngập, tràn vào trường. Hiện tại, thầy trò đang di chuyển tài sản, cơ sở vật chất đến chỗ an toàn. Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La yêu cầu các trường tại tỉnh Sơn La đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng thầy và trò. Ông Đức lưu ý những nơi ngập sâu, tùy theo tình hình có thể cho học sinh nghỉ học, sau đó, học bù vào thời gian khác. Sau khi nước rút, thầy trò phối hợp với phụ huynh, với chính quyền xã khẩn trương dọn dẹp chuẩn bị cho năm học mới, quyết tâm khai giảng đúng ngày 5/9.
Theo Nhóm PV (Giadinh.net.vn)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (17:40)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (17:18)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (17:13)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (17:07)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (1 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (1 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (1 giờ trước)
- 4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe (1 giờ trước)
- Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng (2 giờ trước)
- Đối thủ ở FIFA ASEAN Cup triệu tập ngôi sao 3 triệu euro đối đầu Xuân Son, Đình Bắc (2 giờ trước)