Xã hội
12/04/2024 07:57Nể bạn uống nửa lon bia, nam tài xế bị cảnh sát giao thông xử phạt
Tối 11/4, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT TP Hà Nội) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại ngã tư Lê Đức Thọ - Hàm Nghi (quận Nam Từ Liêm). Cảnh sát xác định, đây là tuyến đường tập trung nhiều nhà hàng, quán bia... nên kéo theo tình trạng tài xế đã sử dụng rượu, bia vẫn điều khiển phương tiện.

Một làn đường Lê Đức Thọ, hướng đi Đại lộ Thăng Long đã được lực lượng CSGT ngăn lại để kiểm tra phương tiện lưu thông qua.
Sau ít phút lập chốt, tổ công tác đã dừng 5 người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, chủ yếu là các trường hợp vi phạm ở mức thấp.
Tài xế V.V.C. (39 tuổi, trú tại Thái Bình), lái xe máy mang BKS 29C1-68XX, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,14 mg/L khí thở. Trình bày với CSGT, tài xế V.V.C. cho biết, mình đi thăm người nhà ở Bệnh viện K thì ra uống bia với bạn bè.

"Do bạn mời nhiệt tình nên tôi uống nửa lon bia, cũng vì nể bạn quá nên bây giờ tôi vi phạm, lỡ dở công việc", anh V.V.C. nói.
Cũng theo tài xế C, ở trên bàn tiệc, việc từ chối bạn bè mời uống khá khó khăn nhưng sau lần bị phạt này, bản thân sẽ rút kinh nghiệm và không tái phạm.
Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt tài xế C. với số tiền 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Cùng lý do bạn mời, nam tài xế Đ.C.T. (38 tuổi, quê Hải Dương) điều khiển xe máy chở theo vợ đang mang bầu, vẫn vi phạm nồng độ cồn.
Tài xế T. cho biết, bản thân biết vợ mang bầu nên không dám uống nhiều rượu nhưng vì cả nể nên có nhấp môi.
Cũng vì nể bạn, nam tài xế B.V.Đ. (26 tuổi, trú tại Hòa Bình) đã vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,452 mg/L khí thở. Đây là mức vi phạm cao nhất quy định tại Nghị định 100.
"Tôi uống bia với bạn từ trưa, ngủ một giấc rồi mới điều khiển xe máy ra đường. Tôi không ngờ mức vi phạm này lại bị phạt đến 7,5 triệu đồng, hơn cả 1 tháng lương của tôi", nam tài xế B.V.Đ. nói.


Thiếu tá Doãn Hữu Văn, Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, kết thúc ca công tác, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 10 trường hợp vi phạm.
"Khi gặp lực lượng CSGT, nhiều tài xế biện mọi lí do để xin bỏ qua vi phạm như: người nhà đang cấp cứu, nhà ngay gần... Chúng tôi phải kiên trì, mềm mỏng giải thích cho họ chấp hành kiểm tra, xử lý vi phạm", Thiếu tá Doãn Hữu Văn nói.
Cũng theo Thiếu tá Văn, Đội CSGT đường bộ số 6 thường xuyên thay đổi tuyến đường, giờ kiểm tra... để kịp thời phát hiện các tài xế vi phạm nồng độ cồn, việc xử lý này góp phần kiềm chế tai nạn giao thông.
Thống kê của Đội CSGT đường bộ số 6, tính từ ngày 15/3 đến nay, đơn vị đã phát hiện, xử lý 258 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, có 250 trường hợp là điều khiển xe máy, 8 trường hợp lái ô tô.
Theo Đình Hiếu (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Các nạn nhân trong vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long sẽ được nhận tiền bảo hiểm (21/07)
-
Dự báo mới nhất về thời điểm bão số 3 đổ bộ vào đất liền nước ta, nhiều tỉnh sắp mưa rất to (21/07)
-
Việt Nam có loại rau dân dã, mỡ máu cao, tiểu đường “rất sợ”: Nhiều người chưa biết tận dụng (21/07)
-
Nợ quá hạn thẻ tín dụng, cần bao lâu để xoá thông tin trên CIC? (21/07)
-
Doãn Hải My diện váy bó sát khoe dáng cực phẩm giữa núi rừng, netizen xuýt xoa: “Thua Hoa hậu mỗi cái vương miện!” (21/07)
-
Ông Trump có thể tước quốc tịch của 3 nhân vật quyền lực này không? (21/07)
-
Để lại căn hộ 5,4 tỷ đồng cho con út, con trai cả tay trắng: Hôm sau, tôi sững sờ với tin nhắn từ con dâu trưởng mà cả đời khó quên (21/07)
-
"Đại gia" mới của V.League theo đuổi... Barca, cầm chân đội bóng từ Hàn Quốc (21/07)
-
Cuộc đua mới trong lĩnh vực pin smartphone (21/07)
-
"Thôi chào anh em, tôi đi": Lời từ biệt ám ảnh của nạn nhân vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 (21/07)
Bài đọc nhiều




