-
Thái Nguyên tan hoang sau trận mưa đá và dông lốc "xé toạc" nhà xưởng -
Chuyện chưa kể về danh xưng "Nữ hoàng chân đất" và sự khắt khe của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn -
Giải mã gia tộc siêu giàu có trong bóng tối ở Nhật Bản và bí mật thịnh vượng suốt 400 năm -
Tuyển sinh đầu cấp bằng bản đồ số: Phụ huynh "đứng ngồi không yên" chờ phân tuyến -
Sự thật về cá sấu "quái vật" 100kg náo loạn sông Tiểu Cần -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 3/5/2026: Sửu nhiều tiền, Ngọ nóng giận -
Ca sĩ Quang Lập bị cưỡng chế, buộc bàn giao nhà cho chủ cũ -
Ngôi mộ 50 năm bất ngờ bị đào trộm, đập phá -
Tử vi 12 con giáp - thứ 7 ngày 2/5/2026: Thân có lộc, Sửu suy diễn -
Sau khi công bố tỷ lệ chọi lớp 10 ở Hà Nội: Học sinh cần chuẩn bị gì để tăng cơ hội trúng tuyển?
Xã hội
16/01/2026 13:40Ngọn ngành vụ giả mạo tài khoản MXH "Chùa Kim Sơn" để kêu gọi ủng hộ từ thiện gây xôn xao dư luận
Cụ thể, trên nền tảng như Facebook, TikTok, các đối tượng xấu sử dụng tên “Thiền viện Kim Sơn”, đăng tải hình ảnh nhiều trẻ em kèm nội dung cho rằng chùa đang nuôi dưỡng hơn 100 trẻ mồ côi và kêu gọi người dân chuyển tiền ủng hộ đến các số tài khoản nhận tiền được công khai trong bài đăng. Những thông tin này gây nhầm lẫn lớn và tiềm ẩn nguy cơ mất tiền cho người ủng hộ nếu không kiểm chứng rõ ràng.

Trước thông tin trên, ông Lê Minh Trí – Chủ tịch UBND phường Hòa Thành cho biết, Công an phường đang phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau theo dõi, xác minh vụ việc, đồng thời phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để điều tra, xử lý đối tượng mạo danh nhằm trục lợi. Đây là bước cần thiết để đảm bảo an ninh mạng và quyền lợi của người dân trước các hình thức lừa đảo trực tuyến.
Ngoài ra, trên trang Facebook chính thức của Chùa Kim Sơn đã phát đi thông báo khẳng định "nhà chùa không có nuôi trẻ mồ côi như nội dung lan truyền trên mạng xã hội". Trong thông báo cũng yêu cầu người dân cảnh giác, không chuyển tiền cho các tài khoản giả mạo và chia sẻ thông tin chính xác để tránh bị kẻ gian lợi dụng lòng tốt.

Theo chuyên gia pháp lý, hành vi lợi dụng danh nghĩa kêu gọi từ thiện, mạo danh tổ chức để chiếm đoạt tiền có thể bị xử lý hình sự theo Bộ luật Hình sự Việt Nam. Nếu đối tượng đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản, họ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với số tiền chiếm đoạt lớn (ví dụ từ 500 triệu đồng trở lên), khung hình phạt có thể từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân. Trong những trường hợp khác, hành vi cung cấp thông tin sai sự thật có thể dẫn tới xử phạt hành chính theo quy định hiện hành.
- Ôtô lao vào vách núi, hai người tử vong (34 phút trước)
- Mỹ rút 5.000 quân, châu Âu đối diện bài toán tự chủ an ninh (39 phút trước)
- Ngành phim ngắn Trung Quốc chạm mốc 14,6 tỷ USD, xuất xưởng 470 bộ phim mỗi ngày nhờ AI (44 phút trước)
- Từ bờ vực bỏ học đến tự chủ tài chính: Hành trình bền bỉ của cô gái 9X vượt nghèo (54 phút trước)
- Nam nhân viên dạy luật cho lãnh đạo ngay giữa phòng họp trước khi nghỉ việc (54 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 3/5: Vàng SJC, vàng nhẫn cao nhất 166 triệu đồng/lượng, thế giới neo ở mức cao (58 phút trước)
- Porsche Macan chạy xăng chính thức "khai tử" từ giữa năm 2026: Bước ngoặt đầy nuối tiếc (1 giờ trước)
- VTV2 thay đổi diện mạo: Phim truyện giờ vàng thế chỗ bản tin Thời sự 19h (1 giờ trước)
- Nam ca sĩ tái xuất sau bê bối trốn nghĩa vụ quân sự và án tù treo (1 giờ trước)
- Chuyến du lịch "báo hiếu" hào nhoáng của chị chồng và cú chuyển khoản 20 triệu đầy cay đắng của nàng dâu (1 giờ trước)