Xã hội

Người bố bị con đánh sau cuộc nhậu đã qua đời

Đi uống rượu về trong trạng thái say xỉn, Hoàn đã đánh cha ruột đa chấn thương và tử vong không lâu sau đó.

Sáng ngày 18/4, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Xuân Thủy (huyện Lệ Thủy) cho biết, sau bị con trai ruột Phan Văn Hoàn (SN 1993, ở thôn Hạ Mai, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy) đánh nhập viện nguy kịch, do chấn thương quá nặng nên ông P.V.D. (SN 1957) đã tử vong.

Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ đối tượng Phan Văn Hoàn điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Người bố bị con đánh sau cuộc nhậu đã qua đời
Phan Văn Hoàn tại cơ quan công an

Trước đó, tối 16/4, Hoàn đi nhậu về trong tình trạng say xỉn. Thấy con như vậy, ông D. mắng chửi vì Hoàn thường xuyên ăn nhậu, không lo làm ăn.

Bị cha la mắng, sẵn có hơi men trong người, Hoàn đã ném một can nhựa khiến ông D. chảy máu ở đầu. Ông D. thấy con hung hãn đã bỏ chạy ra ngoài đường.

Tiếp đó, Hoàn còn đuổi đánh khiến ông D. ngã ra đường, chưa chịu dừng lại, đối tượng còn nhẫn tâm đá liên tiếp nhiều cái vào người bố.

Ông D. được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới trong tình trạng đa chấn thương. Do vết thương quá nặng, ông đã được trả về nhà trong tình trạng nguy kịch.

Sáng nay, ông Phan Văn D. đã tử vong.

Bước đầu, Hoàn đã thừa nhận hành vi đánh cha ruột của mình dẫn đến tử vong.

Biên Thùy (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nguoi-bo-bi-con-danh-sau-cuoc-nhau-da-qua-doi-d160557.html