Nước lũ dâng cao khiến suối Tếch ở Thanh Hóa chảy xiết, con đường duy nhất đưa người quá cố ra đồng bị chia cắt. Khoảng 40 người dân trong thôn đã cùng nhau chặt tre, dựng cầu tạm để đưa quan tài qua dòng nước dữ.

Ngày 16/9, gia đình và chính quyền thôn Thành Lâm, xã Pù Luông, tổ chức tang lễ cho bà Hà Thị Tớp, 63 tuổi, người qua đời sau thời gian mắc bệnh hiểm nghèo. Thế nhưng, mưa lớn khiến nước suối Tếch dâng cao, dòng chảy trở nên rất mạnh, không đảm bảo an toàn cho việc di chuyển.

Đáng nói, con đường băng qua suối lại là lối duy nhất để đưa người quá cố ra đồng. Khi thời điểm tổ chức tang lễ đến gần, người dân trong thôn đã cùng nhau tìm cách giải quyết tình huống.

Theo ông Hà Công Chính, Trưởng thôn Thành Lâm, khoảng 40 người dân đã bàn bạc và thống nhất chung tay dựng một cây cầu tạm để phục vụ việc di quan. Người vào rừng chặt tre, người vận chuyển vật liệu, những người khác cùng chằng buộc và gia cố từng đoạn cầu.

17-1789630597-nguoi-dan-lam-cau-tre-vuot-suoi-du-de-dua-tang-nguoi-qua-co
Đám tang qua chiếc cầu tre dựng tạm ở thôn Thành Lâm, xã Cổ Lũng hôm 16/9. Ảnh: Người dân cung cấp

Sau gần hai giờ làm việc, cây cầu tre tạm thời được hoàn thành. Tuy nhiên, do nước lũ vẫn chảy xiết, người dân phải kiểm tra kỹ độ an toàn trước khi đưa quan tài qua suối.

Tang lễ dự kiến bắt đầu vào khoảng 8h, nhưng phải đến gần trưa, sau khi cây cầu được xác định đủ an toàn, người dân mới có thể đưa quan tài bà Tớp vượt qua dòng suối để về nơi an nghỉ cuối cùng.

Những ngày qua, Thanh Hóa chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới, gây mưa lớn trên diện rộng. Mực nước tại nhiều sông, suối dâng cao, trong đó sông Bưởi và sông Yên đã vượt báo động 3. Nhiều khu vực ven sông và vùng trũng thấp đứng trước nguy cơ ngập sâu, chia cắt.

Đến sáng 17/9, gần 420 hộ dân với khoảng 1.700 người đã được sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn. Tại một số khu vực như Bá Thước, Cẩm Thủy, Kim Tân và Nông Cống, nhiều thôn, xóm bị cô lập khi nước lũ tràn về.

Tình trạng chia cắt khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và tiếp cận các khu dân cư gặp nhiều trở ngại. Trong bối cảnh nước lũ còn diễn biến phức tạp, người dân được khuyến cáo hạn chế đi qua sông, suối khi dòng nước chảy xiết, đồng thời chủ động đưa người và tài sản đến nơi an toàn.

Biên Thùy (SHTT)