Xã hội

Người đàn ông tên K. nhập cảnh trái phép đi cùng 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại quận 9 dương tính với virus SARS-CoV-2

Kết quả xét nghiệm cho thấy người đi cùng bệnh nhân 1440 và 1451 dương tính với virus SARS-CoV-2.

Thông tin trên được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM thông báo trong chiều 29/12, trước đó đã có 3 trường hợp trong nhóm nhập cảnh trái phép này nhiễm Covid-19.

Theo đó, bệnh nhân mắc Covid-19 tên K., sinh năm 1996, là thợ đúc đồng tại quận 9 (TP.HCM), trong nhóm 6 người (có bệnh nhân 1440 và 1451) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Sau khi được tìm thấy tại quận 9 vào đêm ngày 28/12, lực lượng chức năng đã đưa người này và những người tiếp xúc gần nơi làm việc, nơi ở của nam thanh niên đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Trưa ngày 29/12/2020, kết quả xét nghiệm của người này đã dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đến nay đã ghi nhận 15 ca tiếp xúc gần F1 (gồm 1 chủ nhà trọ và 14 người làm chung xưởng cơ khí), đều có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính.

Thành phố đã phong tỏa khu nhà trọ và xưởng cơ khí tại đường Nguyễn Xiển. Ngành Y tế thành phố tiếp tục truy vết, khoanh vùng với những địa điểm mà bệnh nhân đã từng đến.

Người đàn ông tên K. nhập cảnh trái phép đi cùng 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại quận 9 dương tính với virus SARS-CoV-2

Trước đó, ngày 28/12, Trung tâm Y tế Quận 9 nhận được thông tin về người đàn ông tên K. (không dùng điện thoại, không địa chỉ cư trú tại Việt Nam) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với 2 bệnh nhân 1440 và 1451. Sau đó, người này đến khu vực Nghĩa trang Phúc An Viên (Quận 9) và mất dấu vết.

Nhận được tin báo, UBND Quận 9 cùng lực lượng công an quận và Trung tâm Y tế Quận 9 trích xuất camera và các nguồn thông tin khác nhanh chóng tìm người này để đưa đi cách ly.

Sau 12 giờ truy vết, đến khuya 29/12, cơ quan chức năng đã tìm được người này tại xưởng đúc đồng trên địa bàn phường Long Bình, Quận 9.

Về lịch trình của bệnh nhân K., trước đây, K. làm việc tại xưởng đúc đồng, sau đó sang Myanmar xuất khẩu lao động.

Ngày 24/12, K. nhập cảnh trái phép về Việt Nam cùng với nhóm của bệnh nhân 1440, 1451.

Sau đó, người này đi xe về TP.HCM cùng với bệnh nhân 1451, được bệnh nhân 1451 thuê xe ôm công nghệ về quận 9 TP.HCM.

K. đến xưởng đúc đồng thuộc khu phố Long Bửu, phường Long Bình, Quận 9 xin làm công nhân.

Ngày 25 - 26/12, K. chỉ làm việc tại xưởng đúc đồng, ở trọ cùng với 1 người bạn tại khu nhà trọ cách xưởng 500m.

Ngày 27/12, K. đi làm về lúc 20h, sau đó đi sao CMND rồi quay trở về nhà trọ.

Ngày 28/12, K. đi làm bình thường đến khi lực lượng chức năng đưa vào khu cách ly tập trung. 

HL (Nguoiduatin.vn)