-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Xã hội
27/03/2020 03:31Người dân Sài Gòn sẽ bị phạt nếu không đeo khẩu trang
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 chiều 26/3, Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu thành phố thực hiện tốt hai giải pháp để ngăn dịch lây lan là hạn chế đi lại và đeo khẩu trang. Người nào ra đường không đeo khẩu trang sẽ bị xử phạt và được cấp khẩu trang miễn phí.
Theo ông Nhân, nếu ví nCoV như giặc thì virus này "dễ đối phó hơn bởi chúng không có suy nghĩ, lây lan theo quy luật". Do đó việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn là biện pháp đơn giản và hiệu quả nhất.
"Ở châu Âu và Mỹ, người nào đeo khẩu trang bị dị nghị nhưng chúng ta không có văn hoá đó. Đây là điều thuận lợi để phòng dịch", ông Nhân nói và yêu cầu Sở Y tế công khai nhãn hiệu khẩu trang chất lượng, địa phương công bố nơi bán để người dân mua.
Ông cũng kêu gọi người dân hạn chế đi lại, không ra ngoài nếu không thực sự cần thiết, tránh tập trung đông người. Thành phố sẽ quyết liệt không để người nước ngoài đem nguy cơ lây nhiễm vào thành phố, người Việt Nam từ nước ngoài về buộc phải cách ly.
Bí thư Thành uỷ TP HCM dẫn lại các bài học tại Italy, Tây Ban Nha, Anh, Ấn Độ ngăn chặn dịch muộn nên lãnh hậu quả nặng nề. Trong khi đó, Nhật Bản và Hàn Quốc nhờ những phản ứng kịp thời đã có những thành công chống dịch.
Một số kinh nghiệm mà ông Nhân rút ra từ hai nước kiểm soát dịch tốt: ngăn người nước ngoài, xét nghiệm nhanh nCoV nếu người dân có yêu cầu, đóng cửa những nơi có hoạt động đông người, người nghi nhiễm phải tự cách ly 14 ngày, nâng cao hệ thống y tế để thích ứng với dịch...
Bí thư Thành uỷ TP HCM nhắc lại, những tuần tới là "thời gian quan trọng để thắng dịch". Thống kê ở 10 nước cho thấy, con số từ một người nhiễm nCoV lên tới 100 người là một tháng, nhưng sau đó tăng lên 1.000 người chỉ mất 10 ngày. Do đó Việt Nam giữ được con số dưới 500 ca nhiễm là tốt nhất.
Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết trong tình hình dịch bệnh phức tạp, thành phố chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế trong ngắn hạn. Đồng thời, ông yêu cầu quận huyện thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng: không để tụ tập trên 20 người; xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng; đóng cửa toàn bộ cơ sở dịch vụ trừ cửa hàng, siêu thị thực phẩm, cơ sở chữa bệnh.
"Theo tính toán của các chuyên gia, nếu không áp dụng hạn chế đi lại tiếp xúc, từ một người nhiễm nCoV, sau 5 ngày sẽ lây bệnh cho 2,5 người khác và sau 30 ngày sẽ có 406 người nhiễm bệnh", ông Phong nói.
Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết tính đến chiều nay, trên thế giới có hơn 473.000 nhiễm nCoV; hơn 21.300 ca tử vong. Tại Italy, tình hình dịch bệnh nghiêm trọng nhất với 74.000 ca nhiễm và hơn 7.500 ca tử vong, hơn gấp đôi số người tử vong của Trung Quốc.
Số người nhiễm nCoV ở Mỹ cũng hơn 68.000 với hơn 1.000 ca tử vong, Tây Ban Nha hơn 50.000 ca nhiễm, số tử vong là hơn 3.600... Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn giữ số ca nhiễm như cách đây 2-3 ngày.
Tại TP HCM, ông Bỉnh cũng cho biết tới thời điểm này chưa phát hiện trường hợp lây nhiễm chéo ở những khu cách ly. Hiện, ngành y tế thành phố bố trí tối đa bốn bệnh nhân một phòng. Những người có tiếp xúc gần người nhiễm nCoV sẽ ở phòng đơn để tránh lây nhiễm.
Đáng chú ý, Giám đốc Sở Y tế thông tin hiện có 3 trường hợp nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng: hơn 100 người dự tiệc tại Buddha Bar & Grill (ngày 14/3); nhiều người dự đám tang tại Bình Chánh có người nhiễm nCoV (ngày 23/3); doanh nhân từ Mỹ về ở tại phường Tân Định (quận 1) tổ chức tiệc nhiều người tham dự, vừa được Bộ Y tế công bố nhiễm nCoV trong chiều nay.
Tính đến tối nay, Việt Nam ghi nhận 153 ca nhiễm nCoV, riêng TP HCM có 43 ca (3 đã bình phục). Ngoài ra, thành phố có 8.852 đang cách ly tập trung; 1.227 người cách ly tại nhà.
Theo Mạnh Tùng - Hữu Công (VnExpress.net)
- Taekwondo Việt Nam bứt phá ngoạn mục, giành Huy chương Vàng thứ hai tại SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Phẫn nộ: Tài xế xe buýt bị hành khách hành hung ngay khi xe đang chạy trên đường, gây hoảng loạn cho hành khách (1 giờ trước)
- Đồng Nai ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, nguồn lây nhiễm chưa rõ ràng (1 giờ trước)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (1 giờ trước)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (2 giờ trước)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (3 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (3 giờ trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (3 giờ trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (3 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (4 giờ trước)