Xã hội
12/06/2025 15:55Người dân xã miền núi 'tố' đoàn bác sĩ bán thực phẩm chức năng giá 'trên trời'
Theo phản ánh từ người dân xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, nhóm "bác sĩ" này đã đến khám, siêu âm và tư vấn sức khỏe tại 17 bản của xã. Sau đó, họ giới thiệu và bán các sản phẩm như "Viên xương khớp An Bình" và "Viên uống Bảo Minh" với giá 700.000 đồng mỗi lọ, nhưng lại "khuyến mãi" giảm 50%, tức còn 350.000 đồng/lọ. Nhiều người dân đã bỏ ra hàng triệu đồng để mua những sản phẩm này vì tin đó là "thuốc bổ".
"Giấy giới thiệu" hợp pháp hay chiêu trò lợi dụng?
Sự việc trở nên phức tạp khi lãnh đạo UBND xã Phà Đánh xác nhận nhóm người này đã cầm theo công văn giới thiệu từ Phòng Y tế huyện Kỳ Sơn về việc tổ chức khám chữa bệnh miễn phí. Chính vì có văn bản này mà Chủ tịch UBND xã đã giao cho Phó Chủ tịch xã tiếp đón và hướng dẫn hoạt động.

Phòng Y tế huyện Kỳ Sơn cũng thừa nhận có văn bản "Thông báo và giám sát hoạt động quảng cáo giới thiệu sản phẩm" gửi các xã về việc Công ty CP Đầu tư và tư vấn Quốc tế Việt Mỹ thực hiện tư vấn giới thiệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Hồ sơ của công ty này bao gồm Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các bản tự công bố sản phẩm và bằng cấp của người đi tư vấn. Các sản phẩm được phép tư vấn là "THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE VIÊN UỐNG BẢO NINH" và "THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE XƯƠNG KHỚP HOÀN MỸ".
Tuy nhiên, đáng chú ý là nhóm người này đã bán sản phẩm không giống như đã làm việc với Phòng Y tế huyện. Cụ thể, họ bán cho người dân "Viên uống Bảo Minh" và "Viên xương khớp An Bình", với tổng giá tiền 1,4 triệu đồng nhưng được khuyến mãi 50% còn 700.000 đồng cho hai sản phẩm.
Cơ quan chức năng vào cuộc khẩn cấp
Ngay sau khi nhận được phản ánh, chiều 11/6, Sở Y tế Nghệ An đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo UBND huyện Kỳ Sơn xác minh làm rõ. Yêu cầu này bao gồm việc rà soát, xác minh, và nếu có vi phạm, phải dừng hoạt động và xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo kết quả trước 11h ngày 13/6.

Được biết, ngoài công văn, Sở Y tế Nghệ An còn lập đoàn thanh tra trực tiếp lên huyện Kỳ Sơn để làm rõ nhiều vấn đề liên quan. Phòng Y tế huyện Kỳ Sơn cũng đang phối hợp với chính quyền và công an các xã để rà soát, niêm phong các hộp thực phẩm chức năng mà người dân đã mua để kiểm định chất lượng.
Chủ tịch UBND xã Phà Đánh, bà Vi Thị Thanh, cho biết nhóm người này đã hoạt động tại 10 bản của xã trong 2 ngày 9 và 10/6. Thông tin thu thập được cho thấy nhóm này có mang theo máy siêu âm để khám, tư vấn và bán sản phẩm không chỉ ở Phà Đánh mà còn ở một số xã khác trên địa bàn Kỳ Sơn. Ngay sau khi thông tin về sự việc lan truyền, nhóm này đã rời khỏi địa bàn.
Chính quyền địa phương đang tăng cường tuyên truyền để người dân cảnh giác, không nghe theo những lời quảng cáo, giới thiệu sai lệch, tránh mất tiền oan và ảnh hưởng đến sức khỏe. Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo lợi dụng sự thiếu hiểu biết và lòng tin của người dân vùng sâu vùng xa.
PV (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Mỹ nhân T-ara xả ảnh nghỉ dưỡng Nha Trang, U40 mà body "khét" cỡ này! (05/07)
-
23 bé gái bị lũ cuốn mất tích khi tham gia trại hè tại Mỹ: Hàng chục gia đình đau khổ, ngóng chờ tin con trong tuyệt vọng (05/07)
-
Khách Việt bị giữ lại ở sân bay Trung Quốc, phải mở tung cả vali để soát đồ: Nguyên nhân từ một vật quen thuộc (05/07)
-
HOT: BLACKPINK trình diễn ca khúc mới, hàng triệu fan vỡ oà! (05/07)
-
Triệu tập đối tượng cầm vật nghi là súng đe dọa tài xế xe tải sau va chạm giao thông (05/07)
-
Clip: Công an Hà Nội khám xét nhà "bà trùm" Hạnh "Sự" - đàn em khét tiếng một thời của Năm Cam (05/07)
-
Tú bà tra tấn nữ nhân viên vị thành niên đến chết rồi mang thi thể đi 500 km phi tang (05/07)
-
Bão số 2 giật cấp 12 di chuyển chậm theo hướng Bắc Đông Bắc (05/07)
-
Lũ lụt tại Texas: Ít nhất 25 người chết, hơn 20 người mất tích (05/07)
-
Đồ vật cấm kỵ đặt đầu giường khi ngủ nếu không muốn rước họa vào thân (05/07)
Bài đọc nhiều




