-
Không khí lạnh chuẩn bị tràn về, miền Bắc có còn "rét nàng Bân"? -
Hôn nhân của Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu giữa tin đồn có "người thứ 3": Tổ ấm viên mãn bị thử thách? -
3 ông cháu thương vong sau khi vượt đường sắt bằng công nông, camera ghi lại cảnh xe văng chục mét -
Sống trong nhà bố mẹ đẻ nhưng vẫn bị chị dâu đe dọa "đuổi đi" nếu không biết điều -
Tưởng khách khó khăn nên không lấy tiền xe, tài xế bất ngờ khi bà cô rút cả xấp 500.000 đồng: Câu chuyện khiến dân mạng thích thú -
Bão Sinlaku tăng cấp cực đại 50.000 người có thể gặp thảm họa, Việt Nam chịu ảnh hưởng gián tiếp -
Cháy dữ dội tại TPHCM, 14 xe máy của công nhân bị thiêu rụi trong chốc lát -
Gia cảnh nữ sinh 17 tuổi tử vong sau khi lao ra biển cứu người: Học sinh ngoan, chăm 4 em nhỏ -
Vụ tài xế Mercedes G63 va chạm với cụ ông 91 tuổi khiến nạn nhân tử vong: Trách nhiệm pháp lý? -
Đề xuất sửa Nghị định 168: Tăng nặng mức phạt với xe ghép, xe dù và ô tô hợp đồng trá hình
Xã hội
23/03/2026 09:30Người đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn kịch khung, bỏ đi vì “không biết chữ”
Tối 22/3, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 triển khai kiểm soát hàng trăm phương tiện, phát hiện 6 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đáng chú ý, khoảng 21h, một người đàn ông đi xe đạp có biểu hiện say xỉn bị yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Kết quả đo cho thấy ông P.V.Y. (quê Thanh Hóa) vi phạm ở mức kịch khung với 0,433 mg/lít khí thở. Làm việc với CSGT, người này cho biết làm nghề mài dao kéo, có uống vài lon bia và không nắm rõ quy định pháp luật. Ông Y. cũng nói mình không biết chữ nên từ chối ký biên bản, sau đó tự ý rời khỏi chốt kiểm tra.
Theo lực lượng chức năng, hành vi không hợp tác và rời khỏi nơi làm việc không làm thay đổi mức xử phạt, và trường hợp này vẫn bị xử lý theo quy định ở mức cao nhất đối với vi phạm nồng độ cồn.
Cũng trong ca trực, khoảng 10 phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện ông T.V.Q. (SN 1964, trú tại Ba Đình) đi xe đạp với nồng độ cồn 0,188 mg/lít khí thở. Người này cho biết vừa dự tiệc cùng bạn bè và cho rằng đi xe đạp sẽ không bị xử phạt. CSGT đã lập biên bản, xử phạt 150.000 đồng và tạm giữ phương tiện trong 7 ngày.

Đến khoảng 22h, một trường hợp khác là ông V.V.B. (SN 1964) điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,272 mg/lít khí thở. Người này thừa nhận hành vi và chấp nhận bị xử phạt 7 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
Đại diện tổ công tác cho biết, toàn bộ quá trình kiểm tra đều được ghi hình bằng camera nghiệp vụ nhằm đảm bảo tính minh bạch. Với các trường hợp không biết chữ, người vi phạm có thể điểm chỉ thay cho việc ký biên bản.
Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là nồng độ cồn – nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông.
- Thượng tướng Lê Đức Thái làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa (18:15)
- Đêm diễn Liveshow Kịch 2026: Những mảnh đời bình thường tại làng quê giản dị (18:00)
- U17 Việt Nam phô diễn sức mạnh, đè bẹp Malaysia trong ngày ra quân giải Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Kết luận vụ gia đình 4 người cháy đen trong nhà, hé lộ điều bất thường từ nạn nhân 2 ngày trước (1 giờ trước)
- Bật điều hòa 8 tiếng/ngày hết bao nhiêu tiền điện? Đáp án của EVN khiến nhiều người "giật mình" (1 giờ trước)
- Triệt phá tụ điểm đánh bạc núp bóng giải đấu Poker trong khách sạn hạng sang (1 giờ trước)
- Lưỡi xuất hiện 3 dấu hiệu này: Hệ tiêu hóa đang tích tụ "độc tố", đừng bỏ qua tín hiệu kêu cứu (2 giờ trước)
- Giá gas tại miền Nam đồng loạt "hạ nhiệt" (2 giờ trước)
- Thảm kịch giẫm đạp tại pháo đài cổ Haiti: Niềm vui lễ hội hóa màn sương tang tóc cướp đi 25 sinh mạng (2 giờ trước)
- Không khí lạnh chuẩn bị tràn về, miền Bắc có còn "rét nàng Bân"? (2 giờ trước)