-
Thực hư tin đồn Châu Đăng Khoa rút khỏi "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" mùa 2 -
Thái Nguyên tan hoang sau trận mưa đá và dông lốc "xé toạc" nhà xưởng -
Chuyện chưa kể về danh xưng "Nữ hoàng chân đất" và sự khắt khe của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn -
Giải mã gia tộc siêu giàu có trong bóng tối ở Nhật Bản và bí mật thịnh vượng suốt 400 năm -
Tuyển sinh đầu cấp bằng bản đồ số: Phụ huynh "đứng ngồi không yên" chờ phân tuyến -
Sự thật về cá sấu "quái vật" 100kg náo loạn sông Tiểu Cần -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 3/5/2026: Sửu nhiều tiền, Ngọ nóng giận -
Ca sĩ Quang Lập bị cưỡng chế, buộc bàn giao nhà cho chủ cũ -
Ngôi mộ 50 năm bất ngờ bị đào trộm, đập phá -
Tử vi 12 con giáp - thứ 7 ngày 2/5/2026: Thân có lộc, Sửu suy diễn
Xã hội
15/02/2018 15:44Người mua hoa lý giải việc phải chờ đến ngày 29, 30 Tết: 'Cũng vì nhiều người bán hét giá cao quá!'
Những ngày này, người dân Thủ đô đang đổ xô đi sắm đồ Tết, trong đó hoa và cây cảnh là một trong những thứ không thể thiếu. Trên nhiều tuyến phố bán hoa, cây cảnh Tết như Láng, Lạc Long Quân, phố Hàng Lược kẻ mua người bán diễn ra vô cùng tấp nập.
Theo ghi nhận của chúng tôi, đến thời điểm này, giá hoa, cây cảnh Tết đã rẻ hơn rất nhiều so với thời điểm trước ngày cúng ông Công ông Táo.
Cụ thể, giá quất cảnh (cỡ nhỏ, không thế) mua tại vườn trung bình khoảng 200.000 - 300.000 đồng/cây, cỡ nhỡ là 400.000 - 500.000 đồng/cây, cỡ to trên 700.000 đồng/cây; giá quất thế (cỡ bé, kèm chậu) trong khoảng 400.000 - 600.000 đồng/cây; quất thế cỡ nhỡ có giá từ 500.000 - 1 triệu đồng/cây. Đối với cây đào hiện giá chỉ còn dao động từ 150.000 – 300.000 một cây tùy loại.
Lý giải về việc giá hoa, cây cảnh giảm giá, nhiều chủ hoa cho biết, nguyên nhân là do nhiều người dân chỉ mua hoa vào những ngày giáp Tết để có hoa rẻ nên số lượng hoa vẫn còn quá nhiều.
Lý giải việc mua hoa vào 29, 30 Tết: Người bận công việc, người không đủ điều kiện mua hoa đắt
Có mặt tại điểm bán hoa, cây cảnh trên đường Láng, nhiều gian hàng cây đào đang được nhiều người mua, trong khi đó một số gian lại vắng người khiến chủ buôn hoa khá buồn.
Vừa chọn được cho mình cây đào nhỏ nhắn với giá 100.000 đồng, bà Liên (Đống Đa, Hà Nội) vui vẻ cho biết, năm nào gia đình bà cũng mua hoa chơi Tết nhưng ít khi mua loại đắt tiền.
"Vì kinh tế gia đình không khá giả nên chỉ mua loại bình dân, loại này giá cả không thay đổi nên mua lúc nào cũng được. Năm nay hoa bán gần nhà nên hôm nay tôi mới đi mua, bình thường tôi đã mua trước đó vài ngày", bà Liên chia sẻ.

Vừa chen lấn trong đám đông để mua được một cây đào khá đẹp, bà Thoa (Thanh Xuân, Hà Nội) đang chuẩn đưa lên xe chở về nhà chia sẻ, năm nào gia đình cũng chọn đến ngày 28 Tết để mua, bởi nếu mua sớm hoa sẽ nở sớm, không đẹp. Phần vì càng cuối năm giá hoa sẽ rẻ hơn, không đắt như thời điểm đầu tháng Chạp.
Không như bà Liên, gia đình anh Hưng ở Thanh Xuân, Hà Nội có điều kiện dư dả hơn nhưng vẫn phải mua hoa vào 28, 29 Tết vì: "Sáng nay tôi mới tranh thủ chạy ra mua vài nhành đào về chơi Tết cho vui nhà vui cửa, cho các con nó ngắm. Việc mua hoa cuối năm khiến nhiều chủ buôn lỗ vốn nên đi mua tôi cũng không dám trả giá quá thấp, họ còn vợ con, gia đình, không thể làm thế được".
Đa phần mọi người đều cho rằng, mua hoa những ngày cận Tết sẽ chọn được những cành hoa, cây cảnh đẹp, giá rẻ. Trước đó những loại này các chủ hoa hét giá quá cao, họ không thể mua được.
"Nhiều người cho rằng việc mua hoa cận Tết là làm khó các chủ hoa, tuy nhiên trong thời điểm đầu tháng Chạp các chủ hoa hét giá quá cao nên nhiều người phải chờ hoa rẻ xuống mới mua. Nên chăng người bán cũng cần nhận ra được vấn đề để thay đổi", một người đàn ông mua hoa chia sẻ.

Đêm 30 rẻ mấy cũng phải bán
Trong khi nhiều hàng hoa tấp nập người mua, một số hàng lại thưa thớt, vắng bóng. Nhìn cảnh người mua bán tấp nập bên cạnh, nhiều chủ hoa không khỏi buồn bã, ngồi bệt xuống đất, đưa mắt nhìn hàng hoa của mình.
Năm nay, người mua quất chơi Tết giảm nhẹ, khiến những người buôn loại cây này lao đao. Nhiều hàng quất trên đường Láng hiện vẫn còn rất nhiều chậu quất cảnh, lớn nhỏ, xấu đẹp có nguy cơ phải mang về.


"Năm nay lịch âm muộn hơn so với năm trước gần 1 tháng, thời tiết những ngày cận Tết ấm lên kèm với đó là có nắng. Chính vì vậy, nhiều cành đào, gốc đào nhà tôi nở bung trước Tết khiến gia đình lao đao, nay đưa những cây còn lại đi bán mà người mua còn ít, họ cứ chọn đêm 30 đi mua để ép giá chúng tôi".
Các tiểu thương cho biết, ngày 30 Tết, dù rẻ mấy họ cũng phải bán, chấp nhận lỗ vốn thay vì phải đưa về làm củi.
Theo Ngọc Thắng (Trí Thức Trẻ)
- Lâm Đồng: Thực hư vụ quán ăn bị tố "chặt chém" vì đĩa cơm có mức giá 35.000 đồng (19:10)
- Quang Hải lên tiếng khi con trai bị loại khỏi U17 Việt Nam (26 phút trước)
- Quảng Ninh: Sập nhà 2 tầng đang sửa chữa, nỗ lực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng mắc kẹt (47 phút trước)
- Cận cảnh chiếc bánh sinh nhật in hình thòng lọng gây tranh cãi của Bộ trưởng Israel (1 giờ trước)
- Kết quả xác minh vụ cây kem "vị rất tệ" ở Khánh Hòa bị hét giá 100.000 đồng: Có 2 hành vi vi phạm (1 giờ trước)
- Rúng động vụ chồng sát hại vợ và con nhỏ 2 tháng tuổi, chém cha mẹ trọng thương ở Tây Ninh (1 giờ trước)
- Clip: Người đàn ông bị đánh vào đầu khi đang chạy xe, ngã nhào trước đầu ô tô (2 giờ trước)
- Phát hiện 14kg giò chả chứa chất cấm, một chủ cơ sở tại Thanh Hóa bị phạt nặng (2 giờ trước)
- Nghệ An: Bất ngờ danh tính "người hùng" kịp thời cấp cứu bé trai bị ngưng tim vì điện giật ở bãi biển (2 giờ trước)
- Go Youn Jung gây sốt: Từ "nhan sắc thần thánh" đến "nữ hoàng nước mắt" đầy ám ảnh của năm 2026 (3 giờ trước)