Xã hội

Người phụ nữ đi xe máy rơi xuống hố ga ngất xỉu

Hố ga viễn thông nằm giữa đường đang thi công, không có nắp đậy, cảnh báo sơ sài khiến 1 phụ nữ đi xe máy rơi xuống, bị thương nặng.

Ngày 24-3, Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến một người bị thương khi ngã xuống hố ga viễn thông đang thi công ở giữa đường.

Nạn nhân là chị Hồ Thị Ny X. (SN 1989; ngụ huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế), đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế để theo dõi chấn thương ở lưng và cổ sau vụ tai nạn.

Người phụ nữ đi xe máy rơi xuống hố ga ngất xỉu
Đất đá, cát ngổn ngang tại hố công trình 

Trước đó, khoảng hơn 17h ngày 23-3, chị X. điều khiển xe máy chạy trên đường Điện Biên Phủ (phường Trường An, TP Huế) theo hướng từ Đàn Nam Giao xuống Ga Huế.

Khi đến đoạn đường trước trường cao đẳng Giao thông Vận tải Huế, xe máy chị X. tông trực diện vào đống đất cát nằm ngổn ngang trước hố ga. Vụ tai nạn khiến xe máy ngã ra đường, chị X. rơi xuống nằm lọt thỏm dưới hố ga và ngất xỉu.

Người đi đường đã kịp thời nhảy xuống hố đưa nạn nhân lên và đưa đi cấp cứu.

Ngay sau đó, UBND phường Trường An lập biên vụ tai nạn xảy ra, công trường thi công rào chắn không đảm bảo. Theo UBND phường Trường An, phường không nhận được bất kỳ thông báo nào trước đó về việc thi công để phối hợp bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường.

Hố ga này là công trình viễn thông của Tổng Công ty Viễn thông quân đội Viettel chi nhánh Huế sử dụng. Theo ghi nhận, hố ga này sâu khoảng 1 m, rộng tầm 0,8 m, dài 1,5 m và nằm giữa lòng đường – cách vỉa hè chưa tới 2 m.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, hố ga vừa được thi công sửa chữa sụt lún nên chưa đậy lại nắp. Tại hiện trường, đoạn mép hố ga có đổ một đống đất khá lớn, được cảnh báo bằng một thùng rác màu vàng và 2 sợi dây phản quang rất sơ sài.

 

HL (Nguoiduatin.vn)