Xã hội >> Virus Corona (nCoV)

Người phụ nữ trốn khỏi khu cách ly quân đội hiện đang ở Trung Quốc

​​​​​​​Sau khi bỏ trốn khỏi khu cách ly dịch virus Corona ở Trung đoàn 123, tỉnh Lạng Sơn, người phụ nữ trên được xác định đang ở Trung Quốc.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được vị trí bà N.T.D. (44 tuổi, ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) sau khi người này bỏ trốn khỏi khu cách ly dịch virus Corona tại Trung đoàn 123 thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, bà D. được xác định đang ở khu vực cửa khẩu Pò Chài (Trung Quốc), đối diện với cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn.

Hiện, cơ quan chức năng của tỉnh đã trao đổi vụ việc bà D. bỏ trốn với Công an Trung Quốc. Lực lượng chức năng 2 nước sẽ sớm phối hợp đưa người phụ nữ này tiếp tục vào khu cách ly theo quy định.

Người phụ nữ trốn khỏi khu cách ly quân đội hiện đang ở Trung Quốc
Trung đoàn 123 (Lạng Sơn) - nơi cách ly 410 người từ Trung Quốc trở về.

Trả lời với PV VTC News, luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, theo Điều 10 của Nghị định 176/2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, người phụ nữ bỏ trốn khỏi khu cách ly dịch virus corona ở Lạng Sơn có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng, trong trường hợp gây thiệt hại nghiêm trọng sẽ bị phạt tù.

"Cụ thể, phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Không tổ chức thực hiện việc cách ly y tế đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A;

Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, đối tượng kiểm dịch y tế biên giới mắc bệnh hoặc mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế theo khoản 3 của điều luật nêu trên", luật sư nói.

Như VTC News đưa tin, trong quá trình điểm danh vào sáng 10/2, Trung đoàn 123 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn phát hiện 3 trường hợp vắng mặt tại khu cách ly bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV.

Đến chiều cùng ngày, quá trình kiểm tra xác nhận 2 trường hợp đi nhầm buồng và vẫn có mặt tại khu vực cách ly. Trường hợp còn lại là một phụ nữ, đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Hiện khu cách ly ở Trung đoàn 123 có 410 công dân Việt Nam từ Trung Quốc về. Những công dân cách ly tại đây được cung cấp miễn phí từ thức ăn, chăn chiếu, màn, giường... trong thời gian 14 ngày và được kiểm tra sức khỏe 2 lần/ngày.

HP (Nguoiduatin.vn)