-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Xã hội
01/08/2025 11:03Nguy cơ xảy ra lũ tại nhiều nơi trong tháng 8
Bắc Bộ và Trung Bộ đối mặt nguy cơ mưa lớn, lũ xuất hiện nhiều đợt
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng ENSO tiếp tục duy trì trạng thái trung tính đến hết tháng 10/2025 với xác suất cao từ 70-90%. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (TBNN). Các đợt mưa vừa, mưa to có xu hướng xuất hiện dồn dập tại Bắc Bộ trong tháng 8 và 9, trong khi Trung Bộ tập trung mưa lớn vào tháng 9 và 10, nguy cơ hình thành lũ trên các sông suối khu vực miền núi.
Theo dự báo từ Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, tại Bắc Bộ, từ nay đến hết tháng 8, có khả năng xuất hiện 1-2 đợt lũ với đỉnh lũ ở mức báo động 1 đến báo động 2. Một số sông suối nhỏ có thể đạt đến báo động 3. Trong khi đó, dòng chảy đến các hồ chứa lớn trên sông Đà tiếp tục thiếu hụt từ 5-25% so với TBNN, ngoại trừ hồ Tuyên Quang có lượng nước cao hơn khoảng 35-40%.

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, dự kiến có 1-2 đợt lũ với mực nước đỉnh lũ trên các sông chính đạt báo động 1 đến 2. Các sông nhỏ và thượng nguồn có thể đạt báo động 3. Đáng chú ý, dòng chảy trên sông ở Nghệ An dự báo sẽ thấp hơn TBNN từ 25-50%, trong khi sông Ngàn Phố và Ngàn Sâu ở Hà Tĩnh cũng có dòng chảy suy giảm từ 15-32%.
Khu vực từ Quảng Trị đến Huế cũng có nguy cơ xuất hiện 1-2 đợt lũ trong tháng 8, tuy nhiên lượng nước trên các sông được dự báo phổ biến thấp hơn TBNN từ 14-45%, ngoại trừ sông Tả Trạch có lưu lượng cao hơn 10-30%.
Tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, tình hình mưa và dòng chảy có xu hướng phân hóa mạnh. Một số sông như sông Vu Gia và sông Vệ dự báo có lượng nước thấp hơn tới 40-70% so với TBNN, trong khi sông Cái Nha Trang lại cao hơn khoảng 40%. Tây Nguyên có thể ghi nhận 1-2 đợt lũ cục bộ, song mực nước phụ thuộc nhiều vào hoạt động điều tiết của các hồ chứa thủy điện.
ĐBSCL xuất hiện lũ sớm, nguy cơ ảnh hưởng 22.000 ha lúa
Tại khu vực Nam Bộ, đặc biệt là Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), mực nước trên các sông chính dự báo tăng mạnh trong tháng 8. Tại Tân Châu và Châu Đốc, mực nước lũ đầu nguồn có thể đạt lần lượt 3,2 m và 3 m vào cuối tháng 8 – cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2024. Mực nước tại Cần Thơ và Mỹ Thuận cũng ghi nhận mức cao hơn TBNN, dao động từ 1,83-1,88 m.
Theo đánh giá của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, lũ đầu nguồn có thể ảnh hưởng đến khoảng 88 ô bao kiểm soát lũ tại ĐBSCL, với diện tích gần 22.000 ha. Trong đó, An Giang là địa phương chịu tác động lớn nhất, với 42 ô bao và gần 17.600 ha có nguy cơ ngập. Đồng Tháp và Tây Ninh cũng bị ảnh hưởng nhưng ở mức độ thấp hơn.

Dù toàn bộ hệ thống ô bao kiểm soát lũ cả năm được đánh giá là an toàn, các ô bao mùa vụ vẫn tiềm ẩn rủi ro. Hiện nay, khoảng 59% diện tích lúa Hè Thu tại khu vực này vẫn chưa thu hoạch, do đó cần đặc biệt lưu ý đến thời điểm mực nước đạt đỉnh để chủ động thu hoạch sớm, giảm thiểu thiệt hại.
Ngoài ra, vùng hạ lưu Vu Gia - Thu Bồn có khả năng tiếp tục bị xâm nhập mặn, độ mặn tại trạm Tứ Câu có thể lên tới 2,5‰, ảnh hưởng đến việc lấy nước của hàng loạt trạm bơm phục vụ khoảng 2.000 ha lúa.
Khu vực Đông Nam Bộ đang vào mùa mưa, cần đề phòng tình trạng ngập úng cục bộ, nhất là tại TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương. Các vùng thấp ven sông Sài Gòn, Đồng Nai, Thị Tính, Suối Rạt có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu mưa lớn trùng với thời điểm triều cường.
Trước diễn biến lũ được dự báo tăng trong tháng 8, đặc biệt tại ĐBSCL và khu vực Bắc Bộ, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi khuyến cáo các địa phương cần rà soát các tuyến bờ bao xung yếu, có kế hoạch gia cố và kịp thời xử lý điểm sạt lở; chủ động thu hoạch lúa Hè Thu đã chín, tránh để lúa bị ngập sâu khi lũ lên nhanh; không xuống giống vụ Thu Đông tại các khu vực chưa đảm bảo ô bao hoặc có nguy cơ ngập.
Đối với các vùng ven biển có cao trình đê bao thấp như tỉnh Cà Mau, An Giang và TP. Cần Thơ, cần theo dõi sát dự báo mưa và thủy triều, sẵn sàng vận hành bơm tiêu úng khi cần thiết.
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (21:29)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (21:08)
- Iran chỉ đích danh thủ phạm gây khủng hoảng eo biển Hormuz, hé lộ sự thật Lãnh tụ tối cao ở Nga (48 phút trước)
- CEO dự án Nuôi Em Hoàng Hoa Trung có động thái mới giữa tâm bão nghi vấn minh bạch (1 giờ trước)
- Đạo diễn huyền thoại của loạt phim "Doraemon" qua đời ở tuổi 84 (2 giờ trước)
- Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5: Người lao động cắt phép, trường học đổi lịch để nghỉ 9 ngày liên tiếp (2 giờ trước)
- Cận cảnh giải cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 20 mét ở Đắk Lắk, cập nhật tình hình hiện tại của nạn nhân (2 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT sẽ sửa quy định dạy thêm: Bảo vệ quyền dạy học chính đáng, siết chặt quản lý biến tướng (3 giờ trước)
- Cây xăng bị phạt 35 triệu đồng vì tự ý "thổi giá" vượt mức quy định (3 giờ trước)