-
Nhạc sĩ Minh Khang có phạm luật khi xúc phạm người khác? Tài xế tung clip có phải bồi thường? -
Lộ trình kiểm định khí thải xe máy từ 1/7: Những quy định sát sườn chủ xe cần biết -
Phẫn nộ đoạn clip người đàn ông ở Hà Nội bị nhóm đối tượng lôi từ nhà ra đường hành hung -
Từ lời tiên tri rùng rợn về "siêu vũ khí" hủy diệt hơn cả bom hạt nhân đến tiếng nổ chấn động của "sát thủ hầm ngầm" Mỹ -
Gia tộc "Mr Pips" và chiến dịch tẩu tán tài sản xuyên Việt: Từ vali đầy vàng đến những căn hộ "siêu sang" nghìn tỷ -
Miền Bắc sắp chuyển mưa dông do đón không khí lạnh tăng cường -
Cụ ông cụt 2 tay bắt rắn: Gia đình hé lộ điều bất ngờ về cụ ông, người trong nghề đưa ra cảnh báo -
Từ khóa về Bùi Hoàng Việt Anh và bạn gái Văn Thanh "leo top" tìm kiếm, mạng xã hội bàn tán sôi nổi -
Danh tính tài xế và phụ xe đánh bạc trên ô tô khách chạy cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đối diện hình phạt nào? -
Đã có kết quả cuối cùng vụ nhận nuôi bé gái bị đất phủ kín phần thân, chỉ lộ khuôn mặt ở vườn cao su
Xã hội
09/04/2019 15:26Nguyên lãnh đạo ‘ôm' 40 ha đất, nhận huân chương: Để không ổn, thu dễ bị kiện
Hôm nay, trao đổi với VietNamNet, một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, đã nắm được thông tin vụ ông Nguyễn Thanh Sơn (nguyên Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh) xin cấp lại đất bị thu hồi.
Theo vị này, mới chỉ nắm thông tin qua phản ánh của báo chí chứ chưa nhận được đơn của ông Sơn, hay báo cáo của UBND huyện Đắk Song.
Liên quan đến sai phạm trong cấp đất cho ông Sơn, vị lãnh đạo tỉnh cho biết, trước đây tỉnh từng lập tổ tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh ủy để xem xét giải quyết.
Ngoài ra, tỉnh đã có văn bản hỏi Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phương án xử lý, đền bù ra sao khi thu hồi đất sai phạm của ông Sơn.
Tuy nhiên, mỗi bộ có một ý kiến khác nhau, chưa có hướng dẫn cụ thể.
Vị lãnh đạo tỉnh cho biết, sai phạm về đất trên địa bàn rất rộng, có cả dân và cán bộ. Trước khi thu hồi đất, phải xác minh xem đất trước đây có rừng hay không.
Do đó, tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp lập tổ kiểm tra, tham mưu xử lý sai phạm chung, xem xét cái nào thu, cái nào cho thuê, cho thuê thì như thế nào.
“Nếu thu thì tài sản trên đất xử lý ra sao. Mà nếu có thu, tiền đâu đền bù. Tỉnh đang lúng túng về vấn đề này. Quan điểm của tỉnh là xử lý đúng pháp luật, không thể du di” - vị lãnh đạo tỉnh cho hay.
Về việc ông Sơn bị kỷ luật cảnh cáo nhưng vẫn được trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì, vị lãnh đạo tinh cho biết, thủ tục tặng huân chương cho ông Sơn diễn ra trước thời điểm ông này bị kiểm tra, kỷ luật.
“Khi quy trình làm xong, huân chương về địa phương thì ông Sơn mới bị kiểm tra và cơ quan kiểm tra cũng không nói gì về vấn đề kỷ luật” - lãnh đạo tỉnh thông tin.
Nhận thấy việc tổ chức trao tặng huân chương công khai cho ông Sơn là phản cảm, tỉnh đã trao tặng trong “âm thầm”.
Vị lãnh đạo tỉnh cũng cho biết, khi ông Sơn bị kỷ luật, Ban cán sự Đảng tỉnh đã có ý kiến với Ban thường vụ Tỉnh ủy để có ý kiến với Ban Thi đua khen thưởng Trung ương xem xét có nên thu lại huân chương của ông Sơn hay không, vì để như vậy không ổn.
“Quy trình làm hồ sơ khen thưởng rất lâu, qua nhiều khâu, nhiều cấp thẩm định. Khi chưa xảy ra kiểm tra, kỷ luật thì vẫn làm hồ sơ bình thường, vì đó là cả quá trình cống hiến của anh ấy” - lãnh đạo tỉnh giải thích.
Vị này nói, sẽ cho Ban Thi đua khen thưởng tỉnh xem xét lại hồ sơ, quy trình. Sau đó sẽ xem xét, cân nhắc có nên trình cấp trên xin thu hồi huân chương của ông Sơn hay không.
“Tỉnh muốn xử lý vụ việc cho nhanh, vì để lâu không ổn. Để thì không ổn, mà thu lại không đúng, anh ấy kiện cũng chết” - lãnh đạo tỉnh quan ngại.
Như VietNamNet thông tin, cuối năm 2017, ông Sơn bị UBKTTU kỷ luật cảnh cáo vì lập hồ sơ, nhận đất không đúng đối tượng theo chương trình 135 của Chính phủ.
Theo đó, trong thời gian giữ các chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, ông Sơn đã kê khai nguồn gốc đất khai hoang không đúng thực tế, hợp thức hóa thủ tục và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 41,5ha không đúng đối tượng.
UBND huyện Đắk Song sau đó ra quyết định thu hồi 7/10 sổ đỏ cấp cho ông Sơn tại xã Trường Xuân (Đắk Song), với diện tích hơn 10ha.
Việc thu hồi mới chỉ thực hiện trên giấy, chưa thu hồi đất vì tỉnh chưa có hướng giải quyết tài sản gắn liền trên đất của gia đình ông Sơn.
Mới đây, ông Sơn có đơn xin cấp lại “sổ đỏ” cho 7 lô đất vừa bị thu hồi.
Ngoài ra, khi bị UBKTTU kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng, ông Sơn vẫn được trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì. Việc trao tặng đã diễn ra trong “âm thầm”.
Theo Trùng Dương (VietNamNet)
- Gemini đã nói "Bão" lạm phát quét qua thị trường: Giá vàng xuyên thủng mốc 4.900 USD, chạm đáy thấp nhất một tháng (23:18)
- Bê bối nhập tịch "nhấn chìm" bóng đá Malaysia: Cơ hội cuối từ những tấm thẻ kháng cáo (23:14)
- Nhạc sĩ Minh Khang có phạm luật khi xúc phạm người khác? Tài xế tung clip có phải bồi thường? (23:02)
- Lộ trình kiểm định khí thải xe máy từ 1/7: Những quy định sát sườn chủ xe cần biết (1 giờ trước)
- Phẫn nộ đoạn clip người đàn ông ở Hà Nội bị nhóm đối tượng lôi từ nhà ra đường hành hung (1 giờ trước)
- Thụy Điển triệu tập Đại sứ Iran sau vụ tử hình công dân bị cáo buộc làm gián điệp cho Mossad (2 giờ trước)
- Vụ nữ sinh lớp 7 uống thuốc trừ sâu: GVCN tiết lộ em là người hay suy nghĩ, kể lại nguồn cơn vụ cô lập (2 giờ trước)
- Từ lời tiên tri rùng rợn về "siêu vũ khí" hủy diệt hơn cả bom hạt nhân đến tiếng nổ chấn động của "sát thủ hầm ngầm" Mỹ (2 giờ trước)
- Gia tộc "Mr Pips" và chiến dịch tẩu tán tài sản xuyên Việt: Từ vali đầy vàng đến những căn hộ "siêu sang" nghìn tỷ (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp chuyển mưa dông do đón không khí lạnh tăng cường (2 giờ trước)