Có mặt tại hiện trường từ khoảng 2h, anh Phạm Quốc Việt cùng lực lượng chức năng hỗ trợ đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời vận chuyển các nạn nhân về nhà tang lễ sau vụ cháy.

Rạng sáng 16/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội. Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy điều động 1 xe chỉ huy cùng 5 xe chữa cháy thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 8, 10 và 14, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường.

Cùng với chính quyền địa phương, Công an phường Tây Hồ và người dân, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng triển khai chữa cháy và tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn cao 4 tầng, diện tích khoảng 60m² mỗi tầng. Khi lực lượng chức năng tiếp cận, 4 người đã tự thoát ra ngoài, song bên trong vẫn còn nhiều người mắc kẹt.

Đến khoảng 2h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

16-1789524529-nhan-chung-ke-lai-nhung-gio-phut-ho-tro-nan-nhan-vu-chay-khien-5-nguoi-tu-vong-o-ha-noi
Vụ cháy nhà 4 tầng xảy ra rạng sáng 16/9 tại phường Tây Hồ, Hà Nội khiến 5 người tử vong. Ảnh: CAHN

Có mặt tại hiện trường từ khoảng 2h, anh Phạm Quốc Việt, Đội trưởng FAS Angel - đội hỗ trợ sơ cứu tai nạn giao thông và cứu nạn miễn phí tại Hà Nội - đã phối hợp cùng lực lượng chức năng và cấp cứu hỗ trợ các nạn nhân.

Nhớ lại thời điểm xảy ra vụ cháy, anh Việt cho biết trời mưa rất to. Do đi một mình bằng ô tô nên anh chủ yếu hỗ trợ ở khu vực bên ngoài hiện trường, không trực tiếp vào bên trong căn nhà.

Anh Việt cùng lực lượng cấp cứu 115 hỗ trợ đưa các nạn nhân về nhà tang lễ, đồng thời đưa 2 người đến Bệnh viện 354 cấp cứu.

Theo anh Việt, trong số này có một phụ nữ bị đau chân nhưng vẫn có thể di chuyển và một em nhỏ có dấu hiệu hoảng sợ, có thể liên quan đến việc hít phải khói. Em nhỏ vẫn tỉnh táo nhưng bị nôn.

Anh cho biết thêm, 5 thi thể sau đó được bảo quản tại nhà xác bệnh viện.

Từ kinh nghiệm tham gia hỗ trợ nhiều vụ cháy lớn tại Hà Nội, anh Việt nhận định vụ việc lần này xảy ra tại một căn nhà nhiều tầng, bên trong có nhiều đồ dùng. Theo anh, lối thoát nạn, thoát hiểm tại những căn nhà như vậy vẫn còn những hạn chế nhất định về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Anh Việt cho rằng với nhà dân, đặc biệt là nhà riêng, khu vực tầng một thường là nơi sinh hoạt. Trong khi đó, lối thoát nạn, thoát hiểm có thể nhỏ, gây khó khăn cho việc di chuyển khi xảy ra sự cố.

“Nhà nhỏ, hẹp và lại có nhiều tầng. Qua con mắt nhìn nhận của mình, không gian sinh sống chật chội và ít có điều kiện, khả năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố”, anh Việt chia sẻ trên VOV.vn

Theo anh, đây là một trong những vấn đề cần được lưu ý khi xảy ra cháy tại những căn nhà có diện tích hạn chế, nhiều tầng và không gian sinh hoạt chật chội.

PN (SHTT)