Xã hội

Nhiệt độ 6h sáng 25/1 tăng nhẹ, Mẫu Sơn -2,6 độ, Hà Nội 9,9 độ

Miền Bắc và Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục rét đậm, rét hại. Nhiệt độ tuy có tăng nhẹ so với hôm qua nhưng lúc 6h sáng 25/1, nhiều nơi vẫn dưới 10 độ, trong đó Mẫu Sơn -2,6 độ, Hà Nội 9,9 độ.

Sáng nay (25/1), Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc và Trung Bộ khiến toàn khu vực rét đậm, rét hại.

Nền nhiệt hôm nay tuy có tăng nhẹ so với hôm qua, nhưng nhiều nơi vẫn quanh mốc 10 độ; khu vực vùng núi cao phía Bắc một số nơi tiếp tục có băng giá.

Nhiệt độ 6h sáng 25/1 tăng nhẹ, Mẫu Sơn -2,6 độ, Hà Nội 9,9 độ
Thời tiết Hà Nội tiếp tục rét hại. Các trường học và phụ huynh có thể cân nhắc việc cho con em đến trường. Ảnh minh họa: Phạm Hải

Nhiệt độ được cập nhật lúc 6h sáng nay, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -2,6 độ; một số nơi ở vùng núi quanh mức 1-4 độ như: Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 3,3 độ; Đồng Văn (Hà Giang) 2,8 độ; Sa Pa (Lào Cai) 2,2 độ; Trùng Khánh (Cao Bằng) 3,6 độ; Mộc Châu (Sơn La) 4 độ.

Khu vực đồng bằng và trung du, nền nhiệt cũng nhích nhẹ nhưng phần lớn đều dưới ngưỡng 10 độ như: Hải Phòng, Quảng Ninh 9,2 độ hay các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Binh, Thái Bình đều ở mức 8-10 độ; riêng Hà Nội hôm nay tăng 0,7 độ so với 6h sáng hôm qua (24/1), ở mức 9,2 độ, bằng với mức sáng 23/1.

Nhiệt độ 6h sáng 25/1 tăng nhẹ, Mẫu Sơn -2,6 độ, Hà Nội 9,9 độ - 1
Bảng nhiệt độ 6h sáng 25/1. Nguồn: NCHMF

Cơ quan khí tượng cho biết, đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài đến khoảng ngày 29/1. Vùng núi cao còn có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. 

Nhiệt độ 6h sáng 25/1 tăng nhẹ, Mẫu Sơn -2,6 độ, Hà Nội 9,9 độ - 2
Dự báo chi tiết nhiệt độ từ miền Bắc đến Trung Trung Bộ. Nguồn: NCHMF

Ngoài ra, ngày và đêm nay, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh; vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh; vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng lưu ý, gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Rét hại có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân; rét hại kèm theo mưa có khả năng ảnh hưởng tới các hoạt động tham quan, du lịch, an toàn của các phương tiện tham gia giao thông.

Đồng thời, rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Theo Bảo Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/nhiet-do-6h-sang-25-1-tang-nhe-mau-son-2-6-do-ha-noi-9-9-do-2243440.html