Xã hội

Nhiều cảnh sát bị ngộ độc sau khi dập đám cháy nhà kho rộng 1.000m2

Nhiều chiến sĩ cảnh sát PCCC Công an tỉnh Hòa Bình đã phải nhập viện cấp cứu, nghi do ngộ độc hóa chất độc hại sau khi làm nhiệm vụ chữa cháy kho hàng rộng hơn 1.000m2.

Sáng 25/7, Thượng tá Chu Thanh Sơn - Phó Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an tỉnh Hòa Bình, đã thông báo rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ dập cháy tại Công ty TNHH MTV Long Xuân (xã Mông Hóa, TP Hòa Bình), có tổng cộng 8 chiến sĩ bị ngộ độc, nguyên nhân chưa rõ, đã phải nhập viện cấp cứu.

Như đã đưa tin, khoảng 11h45 ngày 24/7, kho hàng rộng khoảng hơn 1.000m2 của Công ty TNHH MTV Long Xuân bất ngờ bốc cháy.

Nhiều cảnh sát bị ngộ độc sau khi dập đám cháy nhà kho rộng 1.000m2
Lực lượng Cảnh sát chữa cháy làm nhiệm vụ dập lửa tại hiện trường (Ảnh: ĐQ).

Do chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy bùng phát nhanh chóng, với cột khói cao hàng chục mét.

5 xe chữa cháy, 45 cán bộ, chiến sĩ Phòng PC07, Công an tỉnh Hòa Bình nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa.

Đến khoảng 13h30 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, toàn bộ phần mái của nhà kho bị sập.

Nhiều cảnh sát bị ngộ độc sau khi dập đám cháy nhà kho rộng 1.000m2 - 1
Gần 10 chiến sĩ sau khi làm nhiệm vụ có triệu chứng bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu (Ảnh: ĐQ).

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chữa cháy, 2 chiến sĩ thuộc Đội chữa cháy trung tâm có dấu hiệu đau đầu, buồn nôn và 1 chiến sĩ bị ngứa toàn thân. Các chiến sĩ được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cấp cứu.

Đến sáng 25/7, có thêm một chiến sĩ nhập viện với các triệu chứng như trên.

Bác sĩ CKII Tạ Huy Kiên, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu và đột quỵ, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình xác nhận với PV, khoa tiếp nhận 4 bệnh nhân là các chiến sĩ tham gia dập cháy ngày 24/7 trên địa bàn.

Tiền sử các bệnh nhân cho thấy, làm nhiệm vụ trở về đơn vị, sau khoảng 1 giờ, các bệnh nhân thấy khó thở, tức nặng ngực, sau đó khó thở tăng lên, da niêm mạc kém, buồn nôn, bụng chướng…

Nhiều cảnh sát bị ngộ độc sau khi dập đám cháy nhà kho rộng 1.000m2 - 2
Các chiến sĩ của Phòng PC 07 Công an tỉnh Hòa Bình phải nhập viện cấp cứu sau khi dập tắt đám cháy nhà kho rộng 1.000m2 (Ảnh: ĐQ).

Nhận định ban đầu, nguyên nhân có thể do đám cháy trong nhà kho có khí độc do hóa chất bị cháy.

Vào khoảng 9h50 ngày 25/7, Phòng PC07 Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục phát hiện thêm 4 chiến sĩ có dấu hiệu ngộ độc và đã đưa họ đến bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ cháy cũng như xác minh có hay không hóa chất độc hại trong nhà kho của Công ty Long Xuân, đã gây ra tình trạng ngộ độc cho các cảnh sát tham gia dập cháy.

HL (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nhieu-canh-sat-bi-ngo-doc-sau-khi-dap-dam-chay-nha-kho-rong-1000m2-d172448.html