-
Miền bắc đang trải qua mùa đông ấm áp lạ thường, dự báo thời tiết dịp Tết Nguyên Đán 2026 ra sao? -
Xôn xao hình ảnh người đàn ông cởi quần đi vệ sinh ngay trước cửa nhà hàng xóm tại chung cư ở Hà Nội, nghi do mâu thuẫn -
Tung tin "mỗi người dân được nhận 1 triệu dịp Tết 2026", thanh niên ở Phú Thọ nhận "cái kết đắng" -
Cho chị họ mượn 3 chỉ vàng lúc khó khăn, đến khi vàng giá 17 triệu/chỉ chị chỉ trả 22,5 triệu -
3 quy tắc “vàng” trong ăn uống giúp giảm cân thần tốc trước Tết -
Thái Nguyên: Cô giáo cấp 2 bị quay clip đánh học sinh ngay trong lớp, nhà trường ra quyết định nóng -
Cuối năm lau dọn bàn thờ tưởng quen thuộc nhưng hàng loạt kiêng kỵ dễ phạm khiến nhiều gia đình lo lắng trước ngày Tết -
Vụ nữ công nhân tử vong khi đang hát tiệc tất niên TPHCM: Gia đình tiết lộ nguồn cơn đau lòng -
Kinh hãi 5 tấn giá đỗ "ngậm" hóa chất: Để 1 tháng vẫn tươi và những độc tính tàn phá nội tạng -
Phụ huynh nhận mức phạt "đắng" khi 2 thiếu nữ 14 tuổi đăng clip không đội mũ, lái tốc độ cao lên MXH
Xã hội
29/07/2025 07:55Nhiều địa phương lúng túng với chính sách tinh giản biên chế sau sáp nhập
Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh cải cách hành chính, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh, thành đã bước đầu đạt được kết quả tích cực.
Tuy nhiên, quá trình thực hiện tại một số địa phương cho thấy còn có điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng và nhân sự cần được tháo gỡ đồng bộ, kịp thời.
Không rõ ràng trong bảo lưu phụ cấp
Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết, sau khi sáp nhập với tỉnh Bạc Liêu, địa phương đã khẩn trương triển khai mô hình chính quyền hai cấp theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”. Dù được dư luận đồng thuận cao, quá trình thực hiện vẫn nảy sinh một số khó khăn.

Khó khăn đầu tiên được Sở Nội vụ Cà Mau nêu là thiếu thống nhất giữa các văn bản pháp lý. Nghị định số 154 quy định người hoạt động không chuyên trách chỉ được hưởng chính sách tinh giản nếu nghỉ ngay, trong khi Công văn số 12 của Ban Chỉ đạo Chính phủ lại cho phép địa phương tiếp tục bố trí công việc đến hết ngày 31/5/2026 gây khó xác định thời điểm áp dụng chính sách, ảnh hưởng quyền lợi, tâm lý người lao động.
Thứ 2 là không rõ ràng trong bảo lưu phụ cấp. Một số hướng dẫn chỉ cho phép bảo lưu phụ cấp chức vụ và mức lương hiện hưởng, không đề cập rõ các phụ cấp ngành, ưu đãi, trách nhiệm, thu hút… dẫn đến thiếu nhất quán.
Một loạt khó khăn khác cũng được địa phương liệt kê như: Cán bộ điều động xa nơi cư trú; thiếu nhân lực có kinh nghiệm ở cấp xã; hạ tầng công nghệ thông tin yếu; thủ tục hành chính phát sinh thêm bước phải cập nhật lại hộ khẩu, địa chỉ, điều chỉnh giấy tờ; người dân lớn tuổi không dùng dịch vụ công trực tuyến làm tăng áp lực cho bộ phận một cửa; tâm lý so sánh giữa cán bộ hai tỉnh cũ...
Trước thực tế này, Sở Nội Vụ Cà Mau kiến nghị Trung ương sớm ban hành hướng dẫn thống nhất về chế độ tinh giản, phụ cấp, tổ chức ấp, khóm và phòng chuyên môn cấp xã. Có chính sách thu hút cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn công tác tại các xã mới...
Sở kiến nghị Trung ương sớm ban hành các hướng dẫn chuyên ngành còn thiếu như: giáo dục, công thương, y tế... phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT), nâng cấp trụ sở xã/phường mới; đặc biệt tại các địa phương khó khăn như U Minh, Ngọc Hiển.
Cán bộ, công chức dôi dư lớn sau sáp nhập
Tại Cao Bằng, địa phương đang đối mặt với số lượng cán bộ, công chức dôi dư lớn sau sáp nhập (gần 600 người). Theo Sở Nội vụ tỉnh này, một số cán bộ cấp xã còn lúng túng trong thực hiện các nhiệm vụ mới được phân cấp, đặc biệt là những nội dung phức tạp, chưa có tiền lệ.
Thực trạng “một người phụ trách nhiều lĩnh vực” tại xã khiến công việc quá tải, trong khi công chức không có đủ thời gian nghiên cứu sâu văn bản hướng dẫn mới. Hệ quả là việc giải quyết thủ tục hành chính bị chậm, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người dân.
Vấn đề chuyển đổi số ở vùng cao cũng gặp nhiều rào cản. Cổng dịch vụ công quốc gia còn lỗi khiến người dân gặp khó khi nộp hồ sơ. Tại các xã đặc biệt khó khăn, nơi chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, người dân thiếu kỹ năng thao tác trên nền tảng số, càng làm tăng áp lực cho bộ phận một cửa.
Cao Bằng cũng đề xuất sớm bổ sung trang thiết bị chuyên dụng phục vụ số hóa hồ sơ, đào tạo cán bộ cấp xã về công nghệ thông tin, quản lý tài liệu và lưu trữ.
TPHCM, một trong ba địa phương thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính quy mô lớn nhất cả nước cũng gặp không ít thách thức. Theo Sở Nội vụ TPHCM, quy định, chính sách tuy đã được Chính phủ và các bộ, ngành hướng dẫn kịp thời, nhưng thực tiễn phát sinh nhiều tình huống chưa có quy định rõ ràng hoặc còn chồng chéo. Một số thủ tục, quy trình cũ chưa đáp ứng yêu cầu của mô hình mới, cần có thời gian thử nghiệm, điều chỉnh.
TPHCM cũng đang phải xử lý bài toán chính sách đối với hơn 6.400 người hoạt động không chuyên trách. Trong số này, nhiều người có thời gian gắn bó lâu dài, nhưng lại không thuộc diện được hỗ trợ theo các quy định hiện hành.
Một số nhóm đối tượng đặc thù như cộng tác viên Đội Quản lý trật tự đô thị, người lao động hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế của Hội Chữ thập đỏ cấp huyện cũ chưa có hướng dẫn xử lý chính sách, ảnh hưởng đến an sinh và tâm lý cán bộ.
Để tháo gỡ khó khăn và nâng cao hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp, trong 6 tháng cuối năm, TPHCM sẽ kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách sau khi sắp xếp.
TP sẽ kiểm tra, rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ với nguyên tắc không thu các loại phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính.
TP hoàn thành cơ bản phương án bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách theo lộ trình. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh khó khăn để xem xét, giải quyết cho phù hợp.
Tại hội nghị đánh giá kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các bộ, ngành và sơ kết 1 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp vào chiều qua, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, đối với người hoạt động không chuyên trách, các địa phương đang lập danh sách để giải quyết chế độ, chính sách hoặc bố trí công việc phù hợp nếu có nguyện vọng tiếp tục công tác và cơ quan, đơn vị có nhu cầu.
Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đang chủ yếu là công chức cấp xã cũ (chiếm khoảng 70%), còn lại 30% được luân chuyển từ cấp tỉnh, huyện (cũ). Điều này dẫn đến sự thiếu đồng bộ về trình độ, kỹ năng và gây khó khăn trong bố trí nhân sự phù hợp.
“Tới đây, sẽ có một văn bản để chỉ đạo các địa phương rà soát, tổng hợp, đánh giá việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từ đó phân loại và sàng lọc đội ngũ cán bộ, công chức theo tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể. Trên cơ sở đó, sẽ xây dựng phương án xử lý giải quyết, đồng thời mở cơ hội tuyển dụng, bổ sung mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”, Bộ trưởng nhấn mạnh.
Để giải quyết căn cơ, Bộ Nội vụ sẽ sớm tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định về xác định vị trí việc làm, làm cơ sở cho việc vừa sắp xếp, vừa sàng lọc, vừa cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là ở cấp xã. Đồng thời, sẽ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ trong bối cảnh mới.
- Hướng dẫn chi tiết 17 bước quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tuyến qua cổng thuế điện tử (18:03)
- Độc lạ Tây Ninh: Hai người phụ nữ chạy nhầm xe của nhau, công an thông tin nguyên nhân đằng sau? (37 phút trước)
- Clip cảnh tượng gây phẫn nộ vụ gã đàn ông tạt sơn một nhà hàng ăn uống vừa khai trương trong đêm (48 phút trước)
- Kết quả giám định vụ 2 người tử vong, 4 người cấp cứu sau khi uống rượu ngâm: Danh tính các nạn nhân (56 phút trước)
- Miền bắc đang trải qua mùa đông ấm áp lạ thường, dự báo thời tiết dịp Tết Nguyên Đán 2026 ra sao? (1 giờ trước)
- Trung Quốc mạnh tay với tội phạm xuyên biên giới: Tử hình 4 thành viên chủ chốt của "gia tộc Bạch" (1 giờ trước)
- Thực hư nghi vấn Hoa hậu Đỗ Hà mang thai con đầu lòng sau phát ngôn lạ của chồng thiếu gia (1 giờ trước)
- Cristiano Ronaldo gây áp lực lớn lên giới chủ Saudi Arabia: Nguy cơ bùng nổ khủng hoảng tại Saudi Pro League (2 giờ trước)
- Xôn xao hình ảnh người đàn ông cởi quần đi vệ sinh ngay trước cửa nhà hàng xóm tại chung cư ở Hà Nội, nghi do mâu thuẫn (2 giờ trước)
- Lời khai đại diện hãng cà phê làm giả đậu nành ở Lâm Đồng: Phơi bày chiêu trò "đánh lừa khách hàng" (2 giờ trước)