-
Công an lắp băng chuyền dài hàng trăm mét, giải cứu 45.000 con gà giữa vùng lũ ở Thanh Hóa -
Măng Bút liên tiếp rung chuyển, 7 trận động đất xuất hiện trong 24 giờ -
Giải mã nguồn thu nhập giúp Chu Thanh Huyền sống dư dả: Từ "nữ hoàng livestream" đến tham vọng kinh doanh riêng -
Thói quen buổi sáng giúp tăng cường trí nhớ, bảo vệ não bộ lâu dài -
Hôm nay, Ban kỷ luật của VFF họp xem xét xử lý vụ Tấn Sinh đá thô bạo vào chân Đình Bắc -
Xót xa cảnh cụ bà 76 tuổi bị chồng bạo hành: Đã nhập viện điều trị, hé lộ nơi nương tựa sắp tới -
Tử vi thứ 3 ngày 22/9/2026 của 12 con giáp: Mão vận trình tươi sáng, Hợi sa sút -
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói
Xã hội
22/10/2024 20:43Nhiều học sinh THPT ở Thanh Hóa vừa trúng tuyển đã xin chuyển trường
Năm học 2024-2025 mới diễn ra chưa lâu, nhưng tại Thanh Hóa có tình trạng học sinh (HS) xin chuyển trường đang diễn ra nhiều nơi. Hầu hết các trường hợp chuyển đều không chính đáng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), thậm chí có HS điểm đầu vào thấp hơn điểm của trường chuyển tới gây bức xúc trong dư luận.
Từ trượt thành đậu
Tại tỉnh Thanh Hóa, ngoài Trường THPT chuyên Lam Sơn, các trường đóng trên địa bàn TP Thanh Hóa như: Trường THPT Đào Duy Từ, Trường THPT Hàm Rồng, Trường THPT Nguyễn Trãi được xem là những trường chất lượng tốt. Đây là những trường có chất lượng đào tạo tốt, điểm thi tuyển đầu vào luôn rất cao nên HS phải có học lực khá, giỏi mới cạnh tranh được vào những trường này.
Thế nhưng, mới bước vào năm học mới, những trường trên đã có hàng chục HS chuyển về. Cụ thể, Trường THPT Hàm Rồng có 11 HS lớp 10 được chuyển về, Trường THPT Nguyễn Trãi có 7 HS lớp 10, Trường THPT Đào Duy Từ có 7 HS. Chưa kể, các khối 11 và 12 còn có hàng chục HS được các trường này tiếp nhận. Các HS xin về thường ở các trường ven TP Thanh Hóa đóng tại huyện Quảng Xương, Đông Sơn, Hoằng Hóa, TP Sầm Sơn… hay ngay chính ở những trường trên chuyển qua lại.
Hầu hết những HS vừa trúng tuyển vào các trường đã đăng ký thi tuyển hoặc xét tuyển nguyện vọng 2 năm học 2024-2025, nhưng vừa nhập học đã có đơn xin chuyển về các trường chất lượng tốt trên. Điều này khiến nhiều phụ huynh bức xúc, cho rằng việc chuyển trường tạo "kẽ hở" để cho một số phụ huynh cho con thi ở những nơi có điểm đầu vào thấp, sau đó làm đơn xin chuyển con về những trường có điểm đầu vào cao, chất lượng tốt mà không cần phải cạnh tranh thi đầu vào.
Điều này thể hiện rõ qua các trường hợp HS như: P.T.K.M. chuyển từ Trường THPT Tô Hiến Thành về Trường THPT Nguyễn Trãi chỉ đạt số điểm đầu vào 29,3, trong khi trường này có điểm chuẩn là 31,7; N.L.N.A. trúng tuyển vào Trường THPT Đông Sơn 2 (huyện Đông Sơn) là 29,8 điểm; N.T.M.A. điểm trúng tuyển vào Trường THPT Nguyễn Mộng Tuân (huyện Đông Sơn) là 31,6, cả hai được chuyển về Trường THPT Đào Duy Từ, trong khi điểm chuẩn trường này là 32,9; N.H.H. trúng tuyển Trường THPT Nguyễn Mộng Tuân với số điểm 32, nhưng vẫn được chuyển về Trường THPT Hàm Rồng, ngôi trường có điểm chuẩn lên đến 35,8...
Đáng chú ý, có 3 HS thi trượt đầu vào Trường THPT Hàm Rồng năm học 2024-2025 (điểm đầu vào trường này là 35,8), nhưng hiện nay cả 3 HS trên đã trở lại ngôi trường mình thi trượt trước đó để học tập, sau khi có chữ ký "nháy" của lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa đồng ý cho chuyển trường.
Cụ thể, các HS: N.T.L. khi thi vào Trường THPT Hàm Rồng đạt số điểm 34,8; L.S.V.D. đạt 33 điểm; L.B.C. đạt 34,5 điểm. Sau khi trượt vào Trường THPT Hàm Rồng, 3 HS trên xét tuyển nguyện vọng 2 đậu vào Trường THPT Nguyễn Trãi (em L.B.C) và Trường THPT Tô Hiến Thành (em N.T.L. và L.S.V.D).
"Đá bóng" trách nhiệm lên sở
Theo ghi nhận, đa số hồ sơ xin chuyển trường của HS đều thể hiện nơi cư trú, quá trình học tập từ Tiểu học lên THCS đều ở TP Thanh Hóa; bố mẹ công tác trên cùng địa bàn cư trú; đơn trình bày nguyện vọng chuyển trường đều với mong muốn được về gần nhà để thuận tiện đi lại, không có bất cứ lý do đặc biệt nào được quy định tại Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT được Bộ GD-ĐT ban hành ngày 3-8-2022.
Ông Thiều Ánh Dương, Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Rồng, thừa nhận nhà trường có hàng chục HS chuyển về so với số HS khi mới trúng tuyển đầu vào. Cụ thể, năm học 2024-2025, Trường THPT Hàm Rồng khối 10 đã tăng lên 11 HS, khối 11 tăng 18 HS và khối 12 tăng 37 HS. "Tất cả các HS khi chuyển về trường đều phải qua Sở GD-ĐT và được ban giám đốc sở ký nháy mới chuyển được"- ông Dương khẳng định.
Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Rồng cũng lý giải rằng hầu hết những trường hợp xin chuyển về có "mối quan hệ" với cấp trên, không cho cũng không được. Về trường hợp 3 HS thi trượt đầu vào, nhưng sau đó vẫn xin vào trường để học, ông Dương không trả lời cụ thể mà kêu khó, vì có những "mối quan hệ" này, kia.
Cũng như Hiệu trưởng THPT Hàm Rồng, ông Chu Hồng Văn, Hiệu trưởng Trường THPT Đào Duy Từ, và ông Nguyễn Anh Thế, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi, đều khẳng định việc chuyển trường dù nơi đến, nơi đi đồng ý nhưng phải được lãnh đạo Sở GD-ĐT cho phép HS mới chuyển được.
Ông Chu Hồng Văn cũng cho biết mỗi một khóa 3 năm liên tục, HS chuyển về Trường THPT Đào Duy Từ tăng lên khoảng 1 lớp (40-50 HS). "Bây giờ còn đỡ, chứ mấy năm trước mới đầu năm, lớp 10 đã có cả trăm HS chuyển về, còn bây giờ rải rác 3 năm, mỗi năm có đôi chục. Việc này cũng là bình thường"- ông Văn cho hay.
Hiệu trưởng Trường THPT Đào Duy Từ quả quyết năm học 2024-2025, nhà trường mới tiếp nhận có 3 HS lớp 10 ở nơi khác chuyển tới. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên từ một số Trường THPT, con số chuyển tới Trường THPT Đào Duy Từ nhiều gấp đôi con số 3. Về việc này ông Văn nói có thể chưa nắm hết, sẽ kiểm tra lại.
Quá trình tìm hiểu việc chuyển trường, phóng viên nhận thấy, một số trường hợp do đích thân ông Tạ Hồng Lựu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa, có giấy giới thiệu xuống các trường, còn lại hầu hết những lá đơn xin chuyển chỉ có chữ ký nháy (không ghi tên người ký). Các hiệu trưởng nhà trường đều khẳng định nhìn vào chữ ký là họ biết của Giám đốc hoặc Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa.
Tại mục 1, Điều 4, Chương II, Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT được Bộ GD-ĐT ban hành ngày 3-8-2022, quy định về thủ tục, điều kiện chuyển trường nêu rõ: HS chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ; HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự chính đáng để phải chuyển trường.
Theo Tuấn Minh (Nld.com.vn)
- Bão Dujuan hoành hành, Nhật Bản sơ tán hơn 1,6 triệu người (11:27)
- Hành trình trở thành thủ khoa Ngoại thương với điểm số gần như tuyệt đối của cựu học sinh trường Ams (11:26)
- Tình bạn 20 năm của hai cụ bà tan vỡ vì cụ ông 83 tuổi (11:23)
- Diễn viên AI bất ngờ "bắn" tiếng Quảng Đông trên sóng khiến MC đứng hình (11:22)
- iPhone 18 Pro nhỏ hơn nhưng pin có ngang iPhone 17 Pro Max như Apple khẳng định? (11:17)
- Công bố kết quả xét nghiệm ADN tại phiên tòa: Con gái của Thiên An chính là con ruột ca sĩ Jack (11:17)
- Từng là “ông lớn” chiếu sáng, Điện Quang nay đối mặt bài toán lợi nhuận và công nghệ (11:02)
- Bạch Lộc chi gần 1 tỷ đồng mua iPhone 18 Pro Max tặng toàn bộ ê-kíp (36 phút trước)
- Vùng Vịnh tìm cách đưa dầu qua Hormuz giữa vòng phong tỏa của Iran (48 phút trước)
- Cựu thủ quân Arsenal thừa nhận giả mạo giấy tờ vaccine COVID-19, nguy cơ đi tù 5 năm (1 giờ trước)