-
Xôn xao clip bảo vệ chung cư ở Hà Nội quây đánh hội đồng 1 người đàn ông, đã xác minh được đối tượng -
Xót xa về hoàn cảnh người đàn ông dắt chú chó đi bộ xin việc ở TP.HCM: Vợ bỏ đi khi con mới 4 tuổi -
Hiện trường tai nạn xe khách và xe tải trên cao tốc Cao Bồ-Mai Sơn: Nghẹt thở giải cứu 2 tài xế kẹt trong cabin -
Phát hiện người đàn ông tử vong trước sân nhà, trên lưng vẫn đeo bình phun thuốc sâu -
Tài xế Mercedes "dính cồn" gấp 2,8 lần mức kịch khung, bị phạt 54 triệu đồng trong đêm Noel -
"Cú sốc" tất niên: Nhân viên bốc trúng 365 ngày nghỉ phép có lương và màn thương lượng "cân não" với sếp -
Sai lầm từ bữa sáng: 6 "thủ phạm" khiến phụ nữ sau tuổi 30 tích mỡ thần tốc và tàn phá nhan sắc -
Tin đồn "đóng cửa hàng loạt cây xăng" ở Vành đai 1 Hà Nội: Sự thật phía sau khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Đã tìm ra chủ nhân chiếc xe ở hiện trường vụ thi thể bốc cháy trong nghĩa trang, lộ dấu hiệu kỳ lạ -
Miền Bắc rét đỉnh điểm, có nơi dưới 8 độ C
Xã hội
01/05/2025 00:12Nhiều người Việt ra nước ngoài dính lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao': Bộ Ngoại giao nói gì?
Báo Nhân Dân dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết: Liên quan đến vụ việc công dân Việt Nam vi phạm quy định xuất nhập cảnh và bị tạm giữ tại Myanmar, tính đến ngày 29/4, đã có thêm 221 công dân được về nước an toàn, nâng tổng số người được đưa về sau 2 đợt lên 260 người.
Liên quan đến vụ việc công dân Việt Nam vi phạm quy định xuất nhập cảnh và bị tạm giữ tại Myanmar, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Myanmar và Thái Lan, các cơ quan liên quan trong nước và các cơ quan chức năng sở tại hoàn thiện hồ sơ, cấp hộ chiếu rút gọn, thực hiện các thủ tục cần thiết và hoàn thành thủ tục xuất cảnh để đưa công dân về nước.
Tính đến ngày 29/4, đã có thêm 221 công dân Việt Nam được về nước an toàn, nâng tổng số người được đưa về sau 2 đợt lên 260 người.
Các công dân đã hồi hương trên 3 chuyến bay từ Bangkok đến Hà Nội trong hai ngày 28 và 29/4. Cục Lãnh sự và Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã chuẩn bị các phương án, phối hợp để tiếp nhận, bàn giao công dân cho người nhà, địa phương liên quan. Bộ Ngoại giao đang tích cực làm việc với các quốc gia liên quan, tiếp tục xác minh nhân thân để đưa các công dân còn lại về nước trong thời gian sớm nhất.
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam nâng cao cảnh giác trước những lời mời chào ra nước ngoài làm “việc nhẹ, lương cao”. Công dân cần tìm hiểu kỹ về nội dung, chế độ, địa điểm dự kiến làm việc để tránh sa vào các “bẫy” lừa đảo, trở thành người cư trú, làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài.
Cần tìm hiểu kỹ thông tin nếu có nhu cầu ra nước ngoài làm việc
Hồi đầu năm nay, Công an TP HCM cũng đã phát cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo người Việt Nam sang Campuchia làm việc với chiêu bài “việc nhẹ lương cao” để thực hiện các hoạt động phi pháp.
Theo công an, các đối tượng phạm tội thường dùng mạng xã hội để đăng các bài quảng cáo, tuyển lựa lao động hoặc tiếp cận lôi kéo, rủ rê công dân Việt có nhu cầu xuất cảnh ra nước ngoài tìm kiếm việc với mức lương, thưởng hấp dẫn lên đến hàng nghìn đô la một tháng, công việc được mô tả nhẹ nhàng, không cần kỹ năng, trình độ, cam kết "việc nhẹ, lương cao", trong đó có các casino.
Khi nạn nhân "dính bẫy", các đối tượng sẽ tổ chức cho số người này xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, chủ yếu sang Campuchia ở khu vực cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).
Trong quá trình "làm việc", các nạn nhân bị giam giữ, quản lý chặt chẽ, bị thu giữ điện thoại cá nhân, bị cưỡng ép lao động, các nạn nhân chỉ được sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử do bọn chúng cấp phát để thực hiện các công việc nhằm mục đích lừa đảo trực tuyến như:
- Tìm kiếm con bạc lôi kéo tham gia đánh bạc trực tuyến trên mạng;
- Kết bạn với những người phụ nữ trên Facebook dụ dỗ tình cảm mục đích lừa tiền;
- Gọi điện thoại giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án để lừa đảo;
- Đánh cắp tài khoản mạng xã hội, nhắn tin lừa đảo;
- Lừa đảo trúng thưởng tài sản có giá trị cao; dẫn dụ cài app, phần mềm lạ để hack, rút tiền trong tài khoản ngân hàng…";
Trường hợp nạn nhân chống đối, không làm việc theo yêu cầu của các đối tượng sẽ bị nhốt, bỏ đói, đánh đập.
Nếu nạn nhân muốn trở về Việt Nam, các đối tượng yêu cầu phải liên hệ với gia đình để nộp tiền chuộc lên đến hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên khi gia đình nạn nhân chuyển tiền, chúng không thả người, mà bán nạn nhân cho các công ty lừa đảo khác để tiếp tục thu lợi bất chính.
Công an TP HCM khuyến cáo đối với công dân Việt Nam khi có nhu cầu tìm kiếm việc làm hay đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài c ần tìm hiểu kỹ thông tin và liên hệ với các trung tâm giới thiệu việc làm hợp pháp, uy tín để được hướng dẫn cụ thể, tránh mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo.
Khi có nhu cầu tìm việc làm trên mạng, cần cảnh giác với các trang web giới thiệu ra nước ngoài làm việc có dấu hiệu lừa đảo như mô tả công việc đơn giản, nhẹ nhàng, không cần kỹ năng, trình độ, với mức lương, thưởng cao hấp dẫn…
Khi có đối tượng tìm cách tiếp cận để ve vãn, dụ dỗ ra nước ngoài làm việc, thông tin tuyển dụng không rõ ràng, yêu cầu vô lý, "việc nhẹ, lương cao" cần hết sức cảnh giác, đề phòng, tránh mắc bẫy những đối tượng lừa đảo.
Theo Dy Khoa (Nhịp Sống Thị Trường)
- Giáo hoàng Leo nhấn mạnh thông điệp Giáng sinh từ máng cỏ Bê-lem (14:14)
- Hiền Hồ và nghi vấn có "tình tin đồn" mới trên sân Pickleball, hết bị chỉ trích lại đến gây tò mò (14:07)
- Chân dung doanh nghiệp dược gần 40 năm tuổi vừa bị công an khám xét (14:05)
- Chính thức nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tiếp (16 phút trước)
- Cậu bé chào đời từ ca sinh hiếm hoi thách thức y học (22 phút trước)
- Tottenham vung 150 triệu bảng để tăng cường hàng công (27 phút trước)
- Brooklyn Beckham tiếp tục tung clip đáp trả cha mẹ sau hành động cắt đứt liên lạc (29 phút trước)
- Hiện trường hỗn chiến "đẫm máu" giữa nhóm hơn 10 thanh niên, loạt hung khí khiến nhiều người rùng mình (31 phút trước)
- Cha đẻ ca khúc "Một vòng Việt Nam" tiết lộ doanh thu bất ngờ từ hit quốc dân, phản hồi về việc siêu hit bị đạo nhái (35 phút trước)
- Triệu tập thêm 1 người liên quan vụ người phụ nữ giả chết 5 năm, có quan hệ đặc biệt với bị can (37 phút trước)