-
Bộ Công an đề xuất tăng 50% thịt, cá cho phạm nhân từ tháng 7, tổ chức khám định kỳ hằng năm -
Truy tìm người phụ nữ đi cùng người đàn ông tử vong lõa thể bất thường tại nhà nghỉ ở Lâm Đồng -
Thông tin đầy đủ về dự án hơn 400 căn nhà ở xã hội ở Hà Nội dự kiến mở bán giá khoảng 29 triệu/m² -
Về quê ăn Tết 5 ngày, mẹ chồng "nhắc khéo" đưa 15 triệu đồng khiến vợ chồng trẻ "toát mồ hôi" -
Video: Màn giải cứu con tin "thần tốc" hơn 1 phút của Cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại UAE -
Nguồn cơn vụ Bentley và xe 7 chỗ va chạm, 3 người đuổi đánh nhau giữa đường, nhân chứng lên tiếng -
Giá vàng leo thang từng giờ, người mua truyền tai "chiêu lạ" xếp hàng thế chân trước ngày vía Thần Tài -
Chia sẻ sai bản tin dự báo thời tiết trên mạng có thể bị xử phạt nặng, mức tiền khiến nhiều người giật mình -
Cậu bé 14 tuổi “vác cả thế giới” trên vai về quê ăn Tết: Hình ảnh tự lập gây bão mạng xã hội -
Hiện trường phát hiện một chiếc ô tô cùng lá thư "tuyệt mệnh" bên bờ hồ ở Ninh Bình
Thế giới
04/03/2024 15:41Chuyên gia cảnh báo người trẻ tuổi dễ sập bẫy 'việc nhẹ lương cao' trên mạng
Báo cáo của Sina Tech, hãng truyền thông lớn tại Trung Quốc hồi tháng 2 đưa tin, những hình thức lừa đảo này xuất hiện tràn lan trên các trang mạng xã hội dưới dạng thông tin tuyển việc làm ví dụ như trang Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư, một kênh truyền thông, thương mại điện tử lớn tại đại lục).
Theo báo cáo, các tổ chức lừa đảo sẽ đóng giả các công ty môi giới, tư vấn việc làm và liên tục đăng những thông tin tuyển người cho các công việc nhẹ, thậm chí làm cho các doanh nghiệp nhà nước, nơi có mức lương rất hậu hĩnh.
Tuy nhiên, khi các ứng viên nộp hồ sơ, họ sẽ bị yêu cầu đóng các khoản phí khổng lồ cho các công ty môi giới này. Tùy vào mỗi công ty hoặc công việc được nhận, các ứng viên sẽ phải đóng những mức phí khác nhau.
SCMP đưa ra ví dụ, để vào làm trong một công ty tư nhân, các ứng viên sẽ cần đóng một mức phí rơi vào khoảng 10.000 nhân dân tệ (khoảng 34 triệu đồng). Trong khi đó, để vào được một công ty nhà nước, người nộp hồ sơ sẽ phải đóng mức phí lên tới 200.000 nhân dân tệ (gần 685 triệu đồng). Thậm chí, muốn vào công ty nhà nước và có được mức đãi ngộ cao (Bian zhi), người hộp hồ sơ sẽ phải "chồng đủ" 450.000 nhân dân tệ (hơn 1,5 tỷ đồng) cho bên môi giới.
Bian zhi là một từ chuyên ngành ở Trung Quốc dùng để chỉ một sự nghiệp ổn định với những phúc lợi xã hội đi kèm như trợ cấp nhà ở, lương hưu tốt, việc nhẹ và đặc biệt là khó có thể bị sa thải, SCMP đưa tin.
Bên dưới một bài đăng trên Tiểu Hồng Thư, một công ty tư vấn có trụ sở tại tỉnh Cát Lâm, miền Đông Bắc Trung Quốc cũng xuất hiện hàng chục người đăng bình luận yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết trong đó một số người cũng đề cập đến vấn đề mức phí cần phải đóng.
Sức hấp dẫn của những thông tin giới thiệu việc làm luôn thu hút sự chú ý cũng là điều dễ hiểu khi giới trẻ Trung Quốc đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày một khốc liệt hơn trong bối cảnh kinh tế suy thoái và tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên ở quốc gia này đang gia tăng.
Theo thống kê hồi tháng 12/2023 mà Cục thống kê Trung Quốc cung cấp, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc trong độ tuổi từ 16 đến 24 rơi vào khoảng 14,9%, con số này không bao gồm những người đang học đại học. Con số trên được thống kê sau 5 tháng Cục này đi thu thập thông tin. Trước đó, tỷ lệ này hồi tháng 6 năm 2023 là 21,3%.
Ngoài ra, số người đăng ký thi tuyển vào công chức nhà nước ở Trung Quốc năm 2024, nơi được coi là có việc làm ổn định nhất, đạt con số kỷ lục là 2,83 triệu người, nhiều hơn 330.000 người so với năm ngoái, SCMP cho hay.
Ở thông tin khác, công ty tuyển dụng đưa ra quảng cáo về một công ty ở Cát Lâm mức lương hậu hĩnh từ 5.000 - 8.000 nhân dân tệ (17 - 27 triệu đồng), một mức lương cao hơn cả mức bình quân ở thủ đô Bắc Kinh. Công ty này cũng cho biết, họ có thể giúp các ứng viên chắc chắn vượt qua vòng sơ tuyển, là một bài kiểm tra viết, để vào thẳng vòng phỏng vấn. Và gần như chắc chắn các ứng viên sẽ được nhận vào làm khi đã tới vòng này. Tuy nhiên, hợp đồng mà công ty này cung cấp cho thấy, đây chỉ là một hình thức lừa đảo.
Bởi trong mục thông tin yêu cầu, công ty yêu cầu ứng viên phải trả toàn bộ chi phí trước cuộc phỏng vấn 48 tiếng và từ chối trách nhiệm nếu các ứng viên phỏng vấn không thành công.
Theo ông Mạnh Ba (Meng Bo), luật sư đang làm việc tại công ty luật Beijing Jingsh Law Firm có trụ sở tại Bắc Kinh nói với phóng viên Sina Tech rằng, hợp đồng của các công ty tuyển dụng là không hợp lệ và đa số đây là những công ty lừa đảo.
QT (SHTT)
- Hơn 1.500 nghi phạm lừa đảo trực tuyến bị Trung Quốc dẫn độ từ Myanmar (10/02/26 23:17)
- TP.HCM: Mượn xe của bạn thân rồi âm thầm cắt chìa khóa để đồng bọn trộm (10/02/26 22:41)
- Khoa Pug tuyên bố phá sản sau chuỗi đầu tư thất bại (10/02/26 22:23)
- Phát hiện “xưởng” in tiền giả tại nhà, đối tượng cầm đầu mới 15 tuổi (10/02/26 22:12)
- Cựu Phó cục trưởng bị truy tố nhận hối lộ hơn 6 tỷ đồng, đã trốn sang Canada (10/02/26 22:03)
- Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới, bắt giữ 13 đối tượng khi vừa trở về từ Campuchia (10/02/26 21:50)
- MU lên kế hoạch tương lai không còn Marcus Rashford (10/02/26 21:45)
- Hiện trường xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, hàng hóa bị thiêu rụi (10/02/26 21:12)
- ChatGPT chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới với sự xuất hiện của quảng cáo (10/02/26 21:03)
- Binz ra nhạc buồn, Châu Bùi bất ngờ bị gọi tên: Cộng đồng mạng đặt dấu hỏi về mối quan hệ (10/02/26 20:55)