-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Pháp luật
19/01/2024 02:57'Kiều nữ' tung chiêu lừa đảo đổi tiền mới, chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng
Ngày 18/1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Hoàng Như Phương (SN 1988, ở quận Ba Đình) mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Do nợ nần, cần tiền để tiêu sài và trả nợ cá nhân, kiều nữ Hoàng Như Phương đã đưa ra các thông tin gian dối về việc Phương kinh doanh dịch vụ đổi tiền mới, sẽ trả lãi từ 7-10 % (khoảng 3000 đồng/triệu/ngày) cho một giao dịch trong thời gian 7-10 ngày để chiếm đoạt được tiền của người đầu tư.
Phương nói dối về việc bố mẹ và người thân của mình đang làm việc tại Nhà máy in tiền Quốc gia, có mối quan hệ với cán bộ của Nhà máy in tiền, có thể đổi được các loại tiền mới, với nhiều mệnh giá khác nhau, không mất phí để những người bị hại chuyển tiền cho Phương.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, bị cáo chỉ sử dụng một phần để đổi tiền mới trả cho những người bị hại. Qua đó tiếp tục tạo sự tin tưởng, để những người bị hại chuyển thêm tiền cho Phương rồi chiếm đoạt.
Thực chất, Phương phải đổi tiền mới có mất phí rồi sau đó sử dụng một phần tiền mới trả người bị hại với mục đích để họ tin tưởng chuyển tiền cho Phương rồi chiếm đoạt.
Cáo trạng xác định, trong thời gian từ ngày 19/10/2020 - 18/10/2021, Phương đã chiếm đoạt của 7 người tổng số tiền là hơn 13 tỷ đồng.
Một trong số các bị hại của Phương phải kể đến chị Đỗ Thi Th. (SN 1987, ở quận Cầu Giấy). Phương và chị Th. vốn là bạn học phổ thông, chơi thân với nhau. Phương nói có khách đổi tiền mới, Phương không có tiền vốn nên rủ bạn góp vốn làm ăn, trả lãi 3.000 đồng/triệu/ngày trong vòng 1 tuần và chị Th. đã đồng ý.
Từ tháng 10/2020-10/2021, chị Th. đã chuyển cho Phương hàng chục tỷ đồng để rồi bị Phương chiếm đoạt tổng số hơn 8,4 tỷ đồng.
Ngày 11/4/2023, Phương đã bị CQĐT Công an Hà Nội bắt tạm giam để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. CQĐT làm rõ, Phương có bố và mẹ trước đây làm ở Nhà máy in tiền Quốc gia, tuy nhiên thời điểm Phương gây án, họ đã nghỉ hưu.
Theo T.Nhung (VietNamNet)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (22 phút trước)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (40 phút trước)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (50 phút trước)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (1 giờ trước)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (1 giờ trước)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (1 giờ trước)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (1 giờ trước)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (2 giờ trước)