Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại trạm dừng nghỉ Km41 trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã chỉ ra hàng loạt yếu tố bất thường trong quá trình điều tra ban đầu.
Ô tô cứu thương đâm vào xe đầu kéo rồi bốc cháy

Theo đại diện Cục CSGT, khu vực nơi xảy ra tai nạn có lắp đặt biển cấm dừng, đỗ xe. Tuy nhiên, tài xế xe đầu kéo vẫn cho phương tiện dừng tại đây, vi phạm quy định an toàn giao thông. Bên cạnh đó, đơn vị quản lý trạm dừng nghỉ cũng bị đánh giá là chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi không bố trí lực lượng hướng dẫn, sắp xếp phương tiện ra vào khu vực.

Ở chiều ngược lại, dữ liệu từ camera an ninh cho thấy tài xế xe cứu thương có biểu hiện thiếu tập trung, nghi buồn ngủ trong quá trình điều khiển phương tiện. Xe di chuyển với tốc độ cao, không giảm tốc khi vào trạm dừng nghỉ, dẫn đến việc đâm mạnh vào đuôi xe đầu kéo đang đỗ.

Ảnh màn hình 2025 12 18 lúc 08.42.39.png
Xe cứu thương bị bốc cháy sau va chạm với ô tô đầu kéo. Ảnh chụp màn hình

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h14 ngày 18/12. Xe cứu thương lưu thông theo hướng Long Thành đi Dầu Giây, khi vào sân trạm dừng nghỉ Km41 (xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai) đã va chạm với xe đầu kéo mang biển số 38H-021.XX do tài xế Nguyễn V.K. (sinh năm 1980, trú tại Hà Tĩnh) điều khiển.

Sau cú tông mạnh, xe cứu thương bốc cháy dữ dội. Hai người là ông V.V.H. (sinh năm 1950) và bà N.T.T.H. (sinh năm 1973) may mắn thoát ra ngoài. Ba nạn nhân còn lại, gồm tài xế xe cứu thương, bệnh nhân N.T.L.A. (sinh năm 1963) và ông V.V.N., bị mắc kẹt trong xe và tử vong.

Hiện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đang phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan trong vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Biên Thùy (SHTT)