Xã hội

Những hình ảnh thiệt hại đầu tiên do bão số 4 gây ra

Bão số 4 được đánh giá không quá mạnh, nhưng sau hơn 2 giờ đồng hồ đổ bộ vào đất liền Quảng Trị, đã làm cây đổ ngổn ngang, tốc mái một số nhà cửa, hàng quán trên tuyến đường ven biển. Trong khi đó, trận lốc xoáy trước thời điểm bão vào đất liền cũng đã cuốn bay mái ngói của nhiều ngôi nhà...

Bão số 4 được đánh giá không quá mạnh, nhưng sau hơn 2 giờ đồng hồ đổ bộ vào đất liền Quảng Trị, đã làm cây đổ ngổn ngang, tốc mái một số nhà cửa, hàng quán trên tuyến đường ven biển. Trong khi đó, trận lốc xoáy trước thời điểm bão vào đất liền cũng đã cuốn bay mái ngói của nhiều ngôi nhà...

Gió mạnh tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh thời điểm giữa chiều khi bão đổ bộ

Gió mạnh tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh thời điểm giữa chiều khi bão đổ bộ

... và mưa lớn

... và mưa lớn

Sau khi bão đổ bộ, có một số nơi bị ngập úng, thông tin ban đầu cho biết một số nhà dân và hàng quán ở gần biển bị tốc mái, tuy nhiên số liệu thống kê thiệt hại chưa được tổng hợp.

Ngổn ngang sau cơn bão

Ngổn ngang sau cơn bão

Tại huyện Vĩnh Linh, ông Trần Hữu Hùng, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh cho biết, địa phương này là nơi bị cơn bão quét qua, thiệt hại chủ yếu là nhà cửa bị tốc mái, nhưng không nhiều.

“Chúng tôi đang thống kế thiệt hại, đến bây giờ thì còn mưa lớn, gió đã bớt giật”, ông Hùng, nói.

Ghi nhận của cơ quan chức năng ở địa bàn xã Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Linh) có một thi thể trôi dạt vào. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp cận để tìm hiểu thông tin.

Vĩnh Thái là xã cuối cùng phía bắc Quảng Trị và theo Chủ tịch UBND xã Ngô Thế Thanh, bão đã qua địa bàn, gió giảm cấp, mưa nhỏ. Một số hàng quán ven biển và nhà dân bị tốc vài tấm lợp.

Dù gió chỉ khoảng cấp 8, cấp 9 nhưng cây lớn cũng bị gãy

Dù gió chỉ khoảng cấp 8, cấp 9 nhưng cây lớn cũng bị gãy

 Quán kinh doanh bị hư hỏng mái do cây đổ đè lên trên

Quán kinh doanh bị hư hỏng mái do cây đổ đè lên trên

Theo đánh giá của người dân và chính quyền xã, cơn bão này nhẹ, thiệt hại ghi nhận đến lúc này là không đáng kể.

Tại tuyến đường ven biển từ Cửa Tùng vào Cửa Việt, hàng ngàn cây cối bị ngã đổ ngổn ngang.

Cây cổ thụ hàng chục năm tuổi bị gió quật ngã

Cây cổ thụ hàng chục năm tuổi bị gió quật ngã

Đặc biệt, hai cây phi lao cổ thụ hàng chục năm tuổi bị gió lớn làm gãy, đổ xuống quán kinh doanh của anh Lê Văn Dũng, ở xã Trung Giang, huyện Gio Linh, làm quán này bị hư hại nặng.

Cuối giờ chiều 25/7, thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, ảnh hưởng của bão số 4, tại địa phương đã tiến hành sơ tán hơn 1.300 hộ và hơn 4.260 người ở các địa phương.

Tại Hà Tĩnh, chiều 25/7, ông Nghiêm Sỹ Đông, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, vào khoảng 11h30 cùng ngày, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa lớn kèm theo lốc xoáy trên địa bàn huyện Đức Thọ.

Cơn lốc cuốn mái tôn của một nhà dân bay ra xa

Cơn lốc cuốn mái tôn của một nhà dân bay ra xa

Một số ngôi nhà bị lốc xoáy cuốn bay mái ngói

Một số ngôi nhà bị lốc xoáy cuốn bay mái ngói

Trận lốc xoáy đã làm 71 ngôi nhà trên địa bàn huyện bị tốc mái, trong đó xã Đức Dũng có 65 nhà, xã Đức Thanh 1 nhà và xã Thái Yên 5 nhà. Riêng xã Đức Dũng còn có 1 trường mầm non và 1 trường tiểu học bị tốc mái toàn bộ. Ngoài ra, nhiều công trình phụ trợ, chuồng trại chăn nuôi của người dân trên địa bàn huyện cũng bị tốc mái, hư hỏng.

Một ngôi nhà bị ảnh hưởng khá nặng do trận lốc xoáy chiều nay (25/7).

Một ngôi nhà bị ảnh hưởng khá nặng do trận lốc xoáy chiều nay (25/7).

Cơn lốc đã khiến 2 người ở thôn Ngoại Xuân, xã Đức Dũng bị thương nhẹ ở đầu và tay do ngói rơi trúng. Nạn nhân là ông Võ Long (51 tuổi) và chị Trần Thị Hường (29 tuổi).

Tại huyện Vũ Quang, ông Nguyễn Thanh Sơn, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, tại địa bàn xảy ra 1 cơn lốc nhẹ vào khoảng 12h trưa nay khiến 4 ngôi nhà của người dân ở xã Hương Minh bị tốc mái, trong đó có 1 ngôi nhà bị tốc mái nặng.

Chính quyền địa phương và người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả sau khi cơn lốc đi qua.

Chính quyền địa phương và người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả sau khi cơn lốc đi qua.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của 2 huyện Đức Thọ và Vũ Quang đã kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, đồng thời chỉ đạo các địa phương bị ảnh hưởng nhanh chóng khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra.

Theo Đăng Đức - Tiến Hiệp (Dân Trí)