-
Truyền thông Thái Lan dành lời khen cho đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 -
iPhone Duo dùng bản lề Titanium thế nào để hạn chế nếp gấp màn hình? -
Bộ Nội vụ đề xuất mới về Ngày Văn hóa Việt Nam 2026: Chỉ nghỉ 1 ngày, không hoán đổi -
Fed tăng lãi suất, nhà đầu tư vàng cần làm gì để tránh rủi ro? -
Không có phép màu xảy ra, đã tìm thấy thi thể nữ sinh 2010 làm điều dại dột tại sông Cầu -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 20/9/2026: Dậu đón lộc, Hợi vững đường công danh -
Ô tô tạo sóng làm đổ thanh chắn, nước cuồn cuộn tràn vào hầm chung cư -
Chuyên gia đề xuất bỏ cộng điểm IELTS, không nên xóa cơ chế ghi nhận học sinh giỏi -
Nếu liên tục gặp chuyện KHÔNG THUẬN, người xưa dạy bạn phương pháp tăng cường vận may trong 7 ngày – Đảm bảo hiệu nghiệm! -
Trường Giang vắng mặt ở chặng quay mới, show 2 Ngày 1 Đêm tiếp tục thế nào
Xã hội
27/07/2018 02:43Những vụ rơi máy bay quân sự trong những năm gần đây ở Việt Nam
2018: Máy bay quân sự Su-22 rơi ở Nghệ An
Lúc 11h16 phút ngày 26/7/2018, máy bay Su-22U, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện bay huấn luyện và bị rơi tại làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.
Hai phi công bay huấn luyện đã hy sinh gồm: Trung tá Khuất Mạnh Trí (SN 1978, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng của Trung đoàn 921); Thượng tá Phạm Giang Nam (SN 1972, chủ nhiệm bay Trung đoàn 921).
2016: Tai nạn kép Su-30MK2 và CASA-212 rơi trên biển
Máy bay Su-30MK2 số hiệu 8585 cất cánh từ sân bay Sao Vàng (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) để huấn luyện vào sáng 14/6/2016. Ít phút sau, tiêm kích này mất liên lạc trên vùng biển phía Đông Nghệ An.
Hai phi công trên chiếc Su-30MK2 mất tích là thượng tá Trần Quang Khải (43 tuổi, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923) và thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi, Phó phi đội trưởng phi đội 1, Trung đoàn 923).
Ngư dân sau đó cứu được phi công Cường, đưa về đất liền an toàn.
Việc tìm kiếm phi công còn lại trên chiếc Su30MK2 tiếp diễn, máy bay CASA-212 mang số hiệu 8983 chở 9 người trong quá trình tìm kiếm Su30MK2 thì đột ngột mất liên lạc. Lực lượng chức năng xác định, CASA-212 rơi trên vùng biển Hải Phòng, cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 44 hải lý.
Thi thể phi công Trần Quang Khải sau đó được ngư dân phát hiện tại vùng biển Thanh Hóa chiều 17/6/2016.
Chiều 24/6/2016, Bộ Quốc phòng xác nhận 9 quân nhân trên chiếc CASA-212 số hiệu 8983 đã hy sinh.
2016: Rơi máy bay trực thăng ở Vũng Tàu
Trong khi đang hay huấn luyện tại vùng núi Bao Quan, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáng 18/10/2016, máy bay trực thăng EC 130T2 số hiệu VN T8632 đã bị rơi.
Tổ lái trên máy bay khi đó gồm 3 người đều thiệt mạng, danh tính được xác định là: Đại uý Dương Lê Minh (32 tuổi, giáo viên bay), Trung uý Đặng Đình Duy và Trung uý Nguyễn Văn Tùng (cùng 25 tuổi, học viên bay).
Đến chiều 19/10, thi thể 3 phi công được đưa từ hiện trường vụ rơi máy bay trên đỉnh núi Bao Quan xuống.
2016: Máy bay quân sự rơi ở Phú Yên
Sau ít phút cất cánh, vào lúc 8h45 ngày 28/6/2016, máy bay L39 của Trung đoàn Không quân 910 (Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân) bị hỏng động cơ, rơi tại cánh đồng thôn Phước Lộc, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.
Vụ tai nạn máy bay này làm Thượng sỹ Phạm Đức Chung (SN 1994, quê Ninh Bình, học viên phi công) hy sinh trong buồng lái.
2015: 2 máy bay quân sự Su-22 bị rơi
Trong lúc diễn tập sáng 16/4/2015, biên đội Su-22 gồm hai chiếc 5857, 5863 của Trung đoàn Không quân 937 (sư đoàn 370) đã mất liên lạc khoảng 11h35 ở vùng biển Bình Thuận. Trên mỗi máy bay có một phi công.
2 phi công tử nạn là Lê Văn Nghĩa (phi công cấp 1) và Nguyễn Anh Tú (phi công cấp 3).
Vị trí máy bay rơi được xác định ở vùng biển phía Bắc đảo Phú Quý, cách đảo khoảng 10-15 km.
Thân máy bay Su-22 số hiệu 5857 được lực lượng chức năng phát hiện cách phía Tây Nam Hòn Đá Bé 3,9km vào chiều 28/4, khi trục vớt lên, thi thể phi công Lê Văn Nghĩa kẹt trong buồng lái. Tới chiều 30/4, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể phi công Nguyễn Anh Tú.
2015: Trực thăng quân sự rơi ở TP.HCM
Khi đang bay huấn luyện vào sáng 28/1/2015, trực thăng UH1 của Không quân Việt Nam đã rơi tại huyện Bình Chánh, TP.HCM.
4 chiến sỹ hy sinh, gồm: Thượng tá Trần Văn Đức (Chủ nhiệm bay của Trung đoàn không quân 917); Thiếu tá Lê Hồng Quân (phi công kiêm dẫn đường trên không); Trung úy Nguyễn Việt Cường (phi công đang đào tạo lái chính); Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Văn Chính (nhân viên cơ giới trên không).
2014: Rơi máy bay ở Hòa Lạc
Sáng 7/7/2014, máy bay trực thăng Mi-171 mang số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân trực thăng 916, Sư đoàn Không quân 371, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân chở 21 cán bộ, chiến sĩ bay huấn luyện nhảy dù, bị rơi tại địa phận thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội.
Máy bay sau đó bốc cháy dữ dội. Tai nạn máy bay làm 20 chiến sĩ hy sinh, người duy nhất sống sót là Thượng úy Đinh Văn Dương. Nguyên nhân được xác định là máy bay gặp sự cố do động cơ tụt công suất đột ngột.
Theo T.Nguyên (Soha/Thời Đại)
- Trang chủ Quả Bóng Vàng tôn vinh Lionel Messi: Đẳng cấp định đoạt ở tuổi 39 và kỷ lục vô tiền khoáng hậu (10:05)
- Lịch trình một ngày "hòa nhịp" không khí Trung Thu ở Hà Nội! (25 phút trước)
- Rice thoát thẻ đỏ khó tin sau pha phạm lỗi thô bạo với cầu thủ Brighton (32 phút trước)
- Truyền thông Thái Lan dành lời khen cho đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 (32 phút trước)
- iPhone Duo dùng bản lề Titanium thế nào để hạn chế nếp gấp màn hình? (39 phút trước)
- Liên tiếp các vụ ngộ độc do bánh mì: Báo động lỗ hổng an toàn từ khâu chế biến đến bảo quản (41 phút trước)
- Bộ Nội vụ đề xuất mới về Ngày Văn hóa Việt Nam 2026: Chỉ nghỉ 1 ngày, không hoán đổi (59 phút trước)
- Fed tăng lãi suất, nhà đầu tư vàng cần làm gì để tránh rủi ro? (1 giờ trước)
- Tuyên án vụ 300 học viên phá trại cai nghiện ở An Giang: 64 bị cáo lãnh án thích đáng sau màn náo loạn kinh hoàng (1 giờ trước)
- Đem con trao lại cho chồng cũ vì nhà chồng mới không nhận, lời giải thích của vợ cũ làm tôi cạn lời (1 giờ trước)