Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Nữ phóng viên mắc Covid-19 cùng 17 bệnh nhân khác được công bố khỏi bệnh

Trong số 18 ca nhiễm Covid-19 được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố chữa khỏi ngày 17/4, có bệnh nhân 183, là nữ phóng viên.

Cụ thể:

1. Bệnh nhân 108, 19 tuổi, nam, Quốc tịch Việt Nam

Ngày vào viện: 21/03/20

Kết quả xét nghiệm âm tính: 12/04/20 và 15/04/20

Tình trạng sức khỏe: Bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

2. Bệnh nhân 128, 20 tuổi, nam, Quốc tịch: Việt Nam

Ngày vào viện: 24/03/20

Kết quả xét nghiệm âm tính: 08/04/20; 11/04/20 và 14/04/20

Tình trạng sức khỏe: Bệnh nhân tỉnh, không sốt, không khó thở. Dấu hiệu sinh tồn ổn định. Tim đều, phổi không rale.

3. Bệnh nhân 133, 65 tuổi, nữ; Quốc tịch: Việt Nam

Ngày vào viện: 25/03/20

Kết quả xét nghiệm âm tính: 12/04/20; 14/04/20

Tình trạng sức khỏe: Bệnh nhân tỉnh; Hết sốt 16 ngày. Không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định

4. Bệnh nhân 139, nữ, 24 tuổi, Quốc tịch: Việt Nam

Ngày vào viện: 23/03/20

Kết quả xét nghiệm âm tính: 10/04/20; 15/04/20

Tình trạng sức khỏe: BN tỉnh, tiếp xúc được. Tim đều, rõ. Phổi không ran. Dấu hiệu sinh tồn ổn định. Hết đi ngoài phân lỏng.

5. Bệnh nhân 169, 47 tuổi, Nữ; Quốc tịch: Việt Nam (Nhân viên căng tin- BV Bạch Mai)

Ngày vào viện: 28/03/20

Kết quả xét nghiệm âm tính: 12/04/20; 15/04/20

Tình trạng sức khỏe: Bệnh nhân tỉnh; Không sốt, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

6. Bệnh nhân 172, 35 tuổi, Nữ, Quốc tịch Việt Nam

Ngày vào viện: 25/03/20

Kết quả xét nghiệm âm tính: 12/04/20; 15/04/20.

Tình trạng sức khỏe: Bệnh nhân tỉnh, hết sốt 12 ngày; Không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

7. Bệnh nhân 173, 43 tuổi, Nữ, Quốc tịch: Việt Nam

Ngày vào viện: 27/03/20

Kết quả xét nghiệm âm tính: 12/04/20; 15/04/20

Tình trạng sức khỏe: Bệnh nhân tỉnh; Không sốt, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

8. Bệnh nhân 174, 57 tuổi, Nữ, Quốc tịch: Việt Nam (Nhân viên Căng tin - BV Bạch Mai)

Ngày vào viện: 28/03/20

Kết quả xét nghiệm âm tính: 10/04/20; 15/04/20

Tình trạng sức khỏe: Bệnh nhân tỉnh; Không sốt, không ho, không khó thở. Toàn trạng ổn định.

9. Bệnh nhân 183: 43 tuổi, nữ, ở Cầu Giấy, Hà Nội

Vào viện ngày: 29/03/2020.

Xét nghiệm: 3 lần âm tính. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định. Tim đều, phổi không rale. Bụng mềm, không chướng.

10. Bệnh nhân 191, 36 tuổi, Nữ, Quốc tịch: Việt Nam (là nhân viên Căng tin - BV Bạch Mai)

Ngày vào viện: 30/03/20

Kết quả xét nghiệm âm tính: 11/04/20; 14/04/20; 15/04/20

Tình trạng sức khỏe: Bệnh nhân tỉnh; Không sốt, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

11. Bệnh nhân 213, 40 tuổi, Nữ, Quốc tịch: Việt Nam

Ngày vào viện: 30/03/20

Kết quả xét nghiệm âm tính: 08/04/20; 11/04/20; 15/04/20

Tình trạng sức khỏe: Bệnh nhân tỉnh; Không sốt, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

12. Bệnh nhân 217, 25 tuổi, Nữ, Quốc tịch: Việt Nam

Ngày vào viện: 01/04/20

Kết quả xét nghiệm âm tính: 12/04/20; 15/04/20

Tình trạng sức khỏe: Bệnh nhân tỉnh; Không sốt, không ho, không khó thở. Toàn trạng ổn định.

13. Bệnh nhân 219, 59 tuổi, Nữ, Quốc tịch: Việt Nam

Ngày vào viện: 25/03/20

Kết quả xét nghiệm âm tính: 12/04/20; 15/04/20

Tình trạng sức khỏe: Bệnh nhân tỉnh; Không sốt, không ho, không khó thở. Toàn trạng ổn định.

14. Bệnh nhân 221, 24 tuổi, Nữ, Quốc tịch: Việt Nam

Ngày vào viện: 29/03/20

Kết quả xét nghiệm âm tính: 12/04/20; 15/04/20

Tình trạng sức khỏe: Bệnh nhân tỉnh; Hết sốt 9 ngày; Không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

15. Bệnh nhân 223, 29 tuổi, Nữ, Quốc tịch: Việt Nam

Ngày vào viện: 26/03/20

Kết quả xét nghiệm âm tính: 09/04/20; 12/04/20; 15/04/20

Tình trạng sức khỏe: Bệnh nhân tỉnh, hết sốt 13 ngày; Không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

16. Bệnh nhân 242, 34 tuổi, Nữ, Quốc tịch: Việt Nam

Ngày vào viện: 06/04/20

Kết quả xét nghiệm âm tính: 12/04/20; 15/04/20

Tình trạng sức khỏe: Bệnh nhân tỉnh, hết sốt 9 ngày; Không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

17. Bệnh nhân 251: 64 tuổi, nam, ở Bình Lục, Hà Nam vào viện ngày: 09/04/2020. Xét nghiệm: 3 lần âm tính. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, không sốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim đều, phổi không rale.

Theo VnExpress.net, cũng chiều nay, "bệnh nhân 229", nữ, 30 tuổi, điều trị ở Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan, Ninh Bình, được công bố khỏi bệnh. Cô nhập viện ngày 2/4, đến nay có ba lần xét nghiêm âm tính liên tiếp. 

Ông Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình, cho biết trong quá trình điều trị sức khỏe bệnh nhân ổn định, không ho, không sốt, không nặng lên. Bệnh viện điều trị theo phác đồ Bộ Y tế, theo triệu chứng và nâng cao thể trạng.

Ninh Bình đã điều trị khỏi ba ca, còn 10 bệnh nhân. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình điều trị 8 người, Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn một người và Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan một người.

Chiều nay cũng có ba người ở Trà Vinh ra viện, tỉnh không còn bệnh nhân Covid-19 nào.       

Nữ phóng viên mắc Covid-19 cùng 17 bệnh nhân khác được công bố khỏi bệnh
Các bệnh nhân xuất viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 17/4. Ảnh: VnExpress.net

Tính đến sáng nay, 91 người đang điều trị, đa số sức khỏe ổn định. 14 ca xét nghiệm âm tính lần một, 19 ca âm tính lần hai. Ba bệnh nhân nặng gồm 20, 161 và 91, tình trạng diễn tiến tốt hơn.

Trong đó, "bệnh nhân 20", 64 tuổi, hiện đáp ứng tốt, gọi hỏi giao tiếp được. Ngày 16/4 bà đã nhận biết không gian, thời gian, bản thân tốt; không liệt, không phù, không sốt.

"Bệnh nhân 161", 88 tuổi, thở máy qua nội khí quản, thông khí hai bên rõ, khi gọi hỏi bà giao tiếp chậm, liệt nửa người trái. Bác sĩ tiếp tục cho bệnh nhân tập thở, cơ lực còn yếu. Bệnh nhân còn sốt từng cơn, tình trạng viêm xu hướng giảm.

"Bệnh nhân 91", 43 tuổi, không sốt, thở máy, có nhịp tự thở, không chảy máu mũi miệng, kiểm soát rối loạn đông máu tạm ổn, hình ảnh chụp X-quang phổi không tổn thương xấu thêm.

HP (Nguoiduatin.vn)