Nước từ sông Cầu lên nhanh vượt mức báo động III, khiến 1262 hộ (5030 khẩu) xã Trung Giã, TP Hà Nội bị cô lập. 

Trao đổi với P.V VietNamNet, ông Nguyễn Bá Hoàng, Chủ tịch xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn cũ) bác tin đồn vỡ đê trên địa bàn xã đang lan truyền trên MXH. 

Ông Hoàng cho biết, do mưa lớn, lượng nước từ thượng nguồn chảy về, mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc ở mức 9,00m trên báo động 3. Khu vực đê quai mực nước dâng đã cao hơn so với dự báo.

W-Chuyển lơn .jpeg
Lực lượng ứng trực tại địa phương hỗ trợ người dân đưa tài sản, vật nuôi ra khỏi vùng úng ngập, bị cô lập. Ảnh: Anh Văn 

“Hầu hết các tuyến đường ngõ xóm trên địa bàn xã bị ngập cục bộ. Tỉnh lộ 35 ngập sâu khoảng 20-30cm; quốc lộ 3 đoạn qua Công ty Yamaha và thôn 9 ngập sâu 30-50cm”, ông Hoàng thông tin.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, nước lên khiến 1.262 hộ (5.030 khẩu) bị cô lập. Các địa bàn bị cô lập gồm: Thôn 8 có 22 hộ (50 khẩu), thôn Đa Hội có 10 hộ (40 khẩu) thôn Bình An có 30 hộ (120 khẩu), thôn 5 có 220 hộ (670 nhân khẩu), thôn An Lạc có 580 hộ (2.700 khẩu), Hoà Bình có 200 hộ (800 khẩu), thôn Đô Tân có 200 hộ (650 khẩu)… 

Ngay trong ngày 8/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã cùng lực lượng bộ đội Tiểu đoàn 86, công an xã và lực lượng xung kích tổ chức vận động để nhân dân ở những nơi không an toàn di chuyển đến vị trí an toàn. 

“Chúng tôi đã kịp thời đưa toàn bộ người già, trẻ nhỏ và một phần người lớn về địa điểm an toàn. Về cơ bản người và một phần tài sản vẫn đảm bảo”, ông Hoàng thông tin.

Địa phương này cũng đã huy động lực lượng trực 24h/24h nhằm tham gia ứng cứu kịp thời các sự cố xảy ra trên địa bàn đồng thời hỗ trợ nhân dân di dời tài sản khi cần thiết.

Sẵn sàng khẩn cấp hộ đê tại các vị trí xung yếu

Để đảm bảo an toàn chống lũ cho các tuyến đê, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thành phố Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các xã ven sông Cầu, sông Cà Lồ thực hiện:

Thông báo ngay cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trên sông, ven sông biết thông tin, chủ động thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản, giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra.

Huy động ngay lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để khẩn cấp hộ đê tại các vị trí xung yếu.

Rà soát vật tư dự trữ phòng, chống lụt bão để sẵn sàng huy động xử lý sự cố đê điều khi có tình huống phát sinh.

Tổ chức trực ban, kiểm tra, đôn đốc, tuần tra canh gác trên các tuyến đê; kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu.

Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, kịp thời hỗ trợ các địa phương trong công tác ứng phó và xử lý sự cố.

Theo N. Huyền (VietNamNet)