Sáng 20/4, tại kỳ họp thứ nhất, ông Đỗ Thành Trung – Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng – đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031 với sự đồng thuận tuyệt đối từ các đại biểu tham dự.

Ở tuổi 50, ông Đỗ Thành Trung chính thức đảm nhiệm vị trí đứng đầu chính quyền thành phố, kế nhiệm ông Lê Ngọc Châu, người vừa được bầu làm Bí thư Thành ủy. Xuất thân từ Gia Lai, ông Trung có trình độ thạc sĩ Kinh tế và từng có nhiều năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong quá trình làm việc, ông từng đảm nhận các vị trí từ Trưởng phòng Tổng hợp thuộc Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, đến Phó vụ trưởng, rồi Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân.

20-1776652833-ong-do-thanh-trung-duoc-bau-lam-chu-tich-ubnd-tp-hai-phong-nhiem-ky-moi
Ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng. Ảnh: Lê Tân

Tháng 3/2023, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đến tháng 2/2025, sau khi Bộ này sáp nhập với Bộ Tài chính, ông tiếp tục giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính. Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, ông đã được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng tại kỳ họp, 6 Phó chủ tịch UBND thành phố gồm các ông Lê Anh Quân, Vũ Tiến Phụng, Trần Văn Quân, Lê Trung Kiên, Hoàng Trung Cường và Nguyễn Minh Hùng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Ở khối cơ quan dân cử, ông Lê Văn Hiệu tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Hiệu, 59 tuổi, quê Nam Sách (Hải Dương), có trình độ cử nhân Luật và thạc sĩ Kinh tế, từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương và sau đó là Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng sau sáp nhập. Ba Phó chủ tịch HĐND thành phố là các ông Đào Trọng Đức, Bùi Đức Quang và Nguyễn Hữu Toản cũng tiếp tục được bầu giữ chức.

Sau khi sáp nhập với Hải Dương, TP Hải Phòng có quy mô mở rộng với diện tích hơn 3.190 km² và dân số vượt 4,6 triệu người, trở thành địa phương lớn thứ tư cả nước. Năm 2025, kinh tế thành phố ghi nhận mức tăng trưởng GRDP ước đạt 11,81%, đứng thứ hai toàn quốc và đánh dấu năm thứ 11 liên tiếp tăng trưởng hai con số. Tổng quy mô GRDP đạt 734.420 tỷ đồng, trong khi thu ngân sách đạt 190.379 tỷ đồng.

Bước sang năm 2026, Hải Phòng đặt mục tiêu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh với GRDP dự kiến khoảng 13% và tổng thu ngân sách vượt 194.000 tỷ đồng.

Biên Thùy (SHTT)