Qua đối chiếu dữ liệu lịch sử cùng lời kể của các nhân chứng, cơ quan chức năng bước đầu nhận định 17 hài cốt được phát hiện tại khu vực Đồi Thị nhiều khả năng là các chiến sĩ đặc công thuộc Sư đoàn 2, Quân khu 5.

Sáng 5/8, UBND xã Hiệp Đức phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo nhằm xác minh thông tin liên quan đến 17 hài cốt nghi là mộ liệt sĩ tập thể được phát hiện tại khu vực Đồi Thị.

Tại hội thảo, ông Võ Đình Thế, người trực tiếp tham gia cất bốc các hài cốt, cho biết vào năm 1986, trong quá trình thi công một công trình gần Huyện đội Hiệp Đức cũ, người dân phát hiện một hố chôn tập thể chứa 17 hài cốt. Bên cạnh đó còn có nhiều di vật như võng dù, dép cao su, giày, súng và một số vật dụng quân sự.

05-1785939504-phat-hien-17-hai-cot-tai-doi-thi-co-quan-chuc-nang-nhan-dinh-co-the-la-chien-si-dac-cong-su-doan-2
Ông Võ Đình Thế thông tin về việc cất bốc các hài cốt nghi liệt sĩ. Ảnh: VnExpress.

Sau khi phát hiện, ông Thế cùng người dân đưa các hài cốt đến chôn cất gần hiện trường. Khi địa phương triển khai san lấp mặt bằng để xây dựng công trình, ông tiếp tục di dời toàn bộ 17 hài cốt về an táng tại nghĩa trang gia tộc ở xã Thu Bồn và duy trì việc chăm nom phần mộ trong nhiều năm.

Trong quá trình xác minh, các nhân chứng, cựu cán bộ quân sự cùng đại diện chính quyền địa phương qua nhiều thời kỳ đã đối chiếu thông tin về vị trí phát hiện, thời gian, đặc điểm hài cốt cũng như các di vật được tìm thấy.

Ông Trần Phước Sảo, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 15, Sư đoàn 2, cho biết trong giai đoạn 1969-1970, lực lượng Sư đoàn 2, Quân khu 5 đã tham gia nhiều trận chiến tại khu vực Đồi Thị. Theo ông, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh tại đây nhưng đơn vị không thể đưa thi thể về.

Từ những dữ liệu lịch sử và thông tin thu thập được, ông Sảo nhận định 17 hài cốt được phát hiện có khả năng là các chiến sĩ đặc công thuộc Sư đoàn 2 đã ngã xuống trong quá trình chiến đấu ở khu vực này.

Kết luận tại hội thảo, Đại tá Đỗ Nguyên Hoài, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự xã Hiệp Đức phối hợp với các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và các nhân chứng tiếp tục rà soát, bổ sung tư liệu nhằm phục vụ công tác quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ.

QT (SHTT)