-
Lộ diện thí sinh có điểm thi lại cao nhất ở THPT Chuyên Tuyên Quang, môn Toán được bao nhiêu? -
Hà Nội phân luồng từ xa dịp Quốc khánh 2/9, người dân cần lưu ý các hướng di chuyển -
Từ 21/8, taxi và xe hợp đồng dưới 8 chỗ bị cấm theo giờ trên phố Khâm Thiên, Hà Nội -
Phổ điểm các môn thi lại tốt nghiệp THPT của thí sinh chuyên Tuyên Quang -
Điểm thi lần 2 tại THPT chuyên Tuyên Quang: Môn Toán từ cao nhất cả nước xuống 6,24 -
Áp thấp nhiệt đới di chuyển về phía đảo Hải Nam, biển động mạnh -
Phe vé xuất hiện dày đặc quanh Mỹ Đình, vé Việt Nam - Malaysia được hét giá hàng triệu đồng -
Tử vi thứ 4 ngày 19/8/2026 của 12 con giáp: Mão vất vả, Thân tình tiền đều thăng hạng -
Khởi tố vợ chồng giang hồ mạng Phú Lê và Lã Thúy Kiều -
Phi công VN34 kể thời khắc căng thẳng: Máy bay đã không còn đủ đường băng để dừng cất cánh
Xã hội
29/07/2026 16:09Phát hiện di vật đặc biệt tại mộ liệt sĩ vô danh ở Hà Tĩnh: Những dòng chữ viết tay vẫn còn hiện rõ
Trong quá trình khai quật các phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính để thu nhận mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện một hiện vật đặc biệt là tấm tăng quân dụng còn lưu lại nhiều dòng chữ viết tay và một hình vẽ bằng mực. Đây được đánh giá là một trong những phát hiện đáng chú ý ngay trong ngày đầu tiên triển khai kế hoạch lấy mẫu ADN phục vụ công tác xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ.
Ngày 29/7, Thượng tá Trần Văn Sơn - Đội trưởng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh - cho biết hiện vật được tìm thấy tại phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính số 8, hàng 2, lô 8.
Theo Thượng tá Trần Văn Sơn, ngay sau khi phát hiện tấm tăng, nhận định đây có thể là di vật chứa đựng những thông tin quan trọng liên quan đến người đã khuất, tổ công tác đã tiến hành làm sạch hiện vật hết sức cẩn trọng nhằm giữ nguyên hiện trạng, tránh làm mất các dấu tích còn lưu lại sau nhiều thập kỷ.

Qua kiểm tra ban đầu, trên bề mặt tấm tăng vẫn còn nhận diện được nhiều dòng chữ viết tay dù đã phai mờ theo thời gian. Một số câu chữ vẫn có thể đọc được như: "Những người như con...", "Hôm ấy mắt con...", "Con trằn trọc...".
Bên dưới các dòng chữ là một hình vẽ bằng mực đã nhòe màu theo năm tháng, phác họa hình một bàn chân. Phần cổ chân được vẽ thêm một vòng tròn khép kín và nối bằng một đoạn nét mảnh. Theo nhận định ban đầu của lực lượng làm nhiệm vụ, hình vẽ này có thể gắn với những trải nghiệm của người chiến sĩ trong những năm tháng chiến tranh, tuy nhiên hiện vẫn chưa đủ căn cứ để xác định ý nghĩa cụ thể.
Ngoài tấm tăng đặc biệt, lực lượng quy tập còn phát hiện thêm 10 chiếc cúc áo, một chiếc lược cùng nhiều di vật cá nhân khác đã bị thời gian bào mòn. Đây đều là những hiện vật có giá trị trong quá trình nghiên cứu, đối chiếu và xác minh thông tin về các liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
Sau khi hoàn tất việc thu nhận mẫu ADN, toàn bộ hài cốt cùng các di vật được hoàn táng theo đúng quy trình, bảo đảm sự trang nghiêm, thành kính và thể hiện lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo lực lượng làm nhiệm vụ quy tập, những dòng chữ còn lưu trên tấm tăng rất có thể là một đoạn nhật ký, những lời tâm sự hoặc những vần thơ được người lính ghi lại trong những phút lặng hiếm hoi giữa chiến trường ác liệt. Dù chưa thể xác định chính xác chủ nhân của hiện vật, những bút tích còn sót lại được đánh giá là nguồn tư liệu quý, góp phần tái hiện đời sống tinh thần, tâm tư và cảm xúc của người lính trong chiến tranh.
Đặc biệt, việc phát hiện hiện vật này cũng mở ra thêm hy vọng trong quá trình đối chiếu thông tin, hỗ trợ công tác giám định ADN để từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, giúp nhiều gia đình có cơ hội tìm lại người thân sau nhiều năm chờ đợi.
Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh, việc khai quật và thu nhận mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài sẽ được thực hiện trong hai ngày 29 và 30/7. Sau đó, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục lấy mẫu đối với 8 phần mộ liệt sĩ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc) và một phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Kỳ Anh (xã Kỳ Khang).
Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ kế hoạch thu nhận mẫu ADN trước ngày 30/8/2026. Đây là bước đi quan trọng trong hành trình tìm lại tên tuổi cho các liệt sĩ chưa xác định danh tính, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
- Đề xuất cho phép chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà chưa có sổ hồng (1 giờ trước)
- Đan Mạch lần đầu đưa lính nghĩa vụ tới Greenland giữa căng thẳng với Mỹ (1 giờ trước)
- iPhone 18 Pro lộ thông số chip A20 Pro: Bước tiến sức mạnh "vô tiền khoáng hậu" nhờ công nghệ 2nm (1 giờ trước)
- Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam: "Mãnh thú" V12 ngốn gần 850 mã lực chính thức lộ diện (1 giờ trước)
- Chủ tịch CLB Hải Phòng đề nghị VFF dành 1 phút mặc niệm HLV Phan Thanh Hùng trước trận Việt Nam - Malaysia (1 giờ trước)
- VETC thu phí duy trì ví điện tử: Tasco hưởng lợi đáng kể (1 giờ trước)
- Diễn viên Hồng Thanh trở lại TPHCM làm nhân viên livestream sau gần một năm ở quê mưu sinh (2 giờ trước)
- Ông Trump thúc đẩy cuộc gặp Kim Jong Un, muốn nối lại đối thoại Mỹ - Triều (2 giờ trước)
- Lộ diện thí sinh có điểm thi lại cao nhất ở THPT Chuyên Tuyên Quang, môn Toán được bao nhiêu? (2 giờ trước)
- Chân dung "cô giáo Hương": Hiện tượng mạng quảng cáo thực phẩm sinh lý cùng Phú Lê (2 giờ trước)