Trong chiến dịch kiểm tra nồng độ cồn kéo dài khoảng 3 giờ, lực lượng CSGT tại Hà Nội phát hiện nhiều trường hợp vi phạm, trong đó có tài xế điều khiển xe của nhà tang lễ và một xe limousine chở khách.

Tối 8/3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã triển khai 4 tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 để kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường do đơn vị quản lý.

Sau khoảng ba giờ làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng ghi nhận 13 trường hợp vi phạm, trong đó có 7 tài xế ôtô và 6 người điều khiển xe máy.

Một trường hợp đáng chú ý xảy ra tại khu vực giao giữa đường Hồ Tùng Mậu và Trần Vỹ, thuộc phường Phú Diễn, Hà Nội. Tại đây, tổ công tác đã dừng kiểm tra một chiếc ôtô của nhà tang lễ mang biển số 29M-003.XX.

09-1773026149-phat-hien-tai-xe-vi-pham-nong-do-con-xe-nha-tang-le-o-ha-noi-bi-niem-phong.jpg
Tài xế xe nhà tang lễ vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Hiếu Thành

Qua kiểm tra, tài xế V.T.H (sinh năm 1986, trú tại Hà Nội) được xác định có nồng độ cồn trong hơi thở ở mức 0,071 mg/L khí thở. Với mức vi phạm này, người lái xe bị lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Chiếc xe liên quan cũng bị niêm phong và tạm giữ trong 7 ngày làm việc để phục vụ xử lý.

Cũng trong tối cùng ngày, trên tuyến đường Đại Mỗ (phường Đại Mỗ, Hà Nội), lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một trường hợp vi phạm khác. Tài xế N.Đ.T (sinh năm 1984) điều khiển ôtô limousine mang biển số 29B-409.XX có nồng độ cồn trong hơi thở ở mức 0,261 mg/L khí thở.

Không chỉ vi phạm quy định về nồng độ cồn, người này còn không xuất trình được giấy phép lái xe cũng như giấy đăng ký phương tiện khi bị kiểm tra. Với các lỗi trên, tài xế N.Đ.T bị xử phạt tổng cộng 41 triệu đồng và phương tiện bị tạm giữ trong 7 ngày làm việc.

Theo Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6, hoạt động kiểm tra nồng độ cồn được áp dụng với tất cả các loại phương tiện lưu thông trên đường, bao gồm xe cá nhân, xe kinh doanh vận tải, xe cấp cứu hay thậm chí xe của nhà tang lễ.

Ông Chiến cho biết lực lượng CSGT sẽ tiếp tục duy trì các đợt kiểm tra thường xuyên và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, nhằm góp phần hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông trên địa bàn.

Biên Thùy (SHTT)