Phát hiện con tê tê Java giữa khu vực nghĩa trang ở Thanh Hóa, người dân không bắt giữ hay mang về nuôi mà báo công an để bàn giao cho cơ quan chức năng.

Ngày 28/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an xã Thiệu Trung đã tiếp nhận một cá thể tê tê Java (tên khoa học Manis javanica) do người dân phát hiện tại khu vực nghĩa trang Văn Phú, thôn Vân Đài, xã Thiệu Trung.

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng Công an và chính quyền địa phương bảo đảm các điều kiện cần thiết để chăm sóc, bảo vệ cá thể tê tê. Đồng thời, cơ quan chức năng liên hệ Ban Quản lý Vườn quốc gia Bến En để thực hiện các thủ tục bàn giao theo quy định.

Cá thể tê tê sau đó được bàn giao cho Ban Quản lý Vườn quốc gia Bến En chăm sóc, bảo tồn.

Công an xã Thiệu Trung tiếp nhận cá thể rê tê do người dân giao nộp. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa
Bàn giao cá thể Tê tê cho Ban quản lý Vườn quốc gia Bến En chăm sóc, bảo tồn (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Tê tê Java là loài động vật hoang dã có giá trị bảo tồn cao, đang đứng trước nguy cơ suy giảm nghiêm trọng do tình trạng săn bắt, buôn bán trái phép.

Việc người dân chủ động đưa cá thể tê tê đến cơ quan chức năng góp phần bảo vệ động vật hoang dã, đồng thời thể hiện ý thức chấp hành các quy định về bảo tồn đa dạng sinh học.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không tự ý săn bắt, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển hoặc sử dụng động vật hoang dã, đặc biệt là các loài quý, hiếm, nguy cấp.

Trường hợp phát hiện hoặc đang nuôi nhốt động vật hoang dã, người dân cần nhanh chóng thông báo, bàn giao cho Công an hoặc chính quyền địa phương để được hướng dẫn, xử lý theo quy định. Đồng thời, không tham gia mua bán, quảng cáo, trao đổi động vật hoang dã trên không gian mạng và chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi vi phạm.