Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 11/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã thẳng thắn chỉ ra những bất cập nhức nhối khi nhiều dự án quy hoạch kéo dài tới 20 năm, khiến người dân bị tước bỏ những quyền lợi chính đáng trên chính mảnh đất của mình.

Vấn đề này được nêu lên trong phiên thảo luận về Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4. Theo phản ánh của cử tri, dù luật pháp hiện hành quy định các quy hoạch sau 3-4 năm không triển khai sẽ mất hiệu lực, nhưng thực tế đang tồn tại những dự án "treo" dai dẳng qua nhiều nhiệm kỳ.

Nghịch lý quy hoạch: Muốn nâng nền chống lụt cũng không được

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, tình trạng quy hoạch kéo dài 20 năm đã đẩy người dân vào thế khó khi không thể xây dựng nhà cửa, mua bán, chuyển nhượng hay tách thửa. 

Ông dẫn chứng thực tế đầy xót xa tại Khánh Hòa: Trong những đợt ngập lụt vừa qua, nhiều người dân nhận thấy nhà hai tầng vẫn không đảm bảo an toàn, tuy nhiên, ngay cả việc muốn nâng nền nhà để chống lụt cũng không thể thực hiện vì vướng quy hoạch.

Trước thực trạng này, ông Định yêu cầu các địa phương cần rà soát và điều chỉnh quy hoạch kịp thời để bảo đảm quyền lợi của nhân dân. Ông nhấn mạnh rằng chính quyền cơ sở phải thực sự sâu sát, thấu hiểu những bức xúc và nhu cầu thực tế của người dân để có giải pháp xử lý dứt điểm.

11-1778485865-pho-chu-tich-quoc-hoi-dan-khon-kho-vi-quy-hoach-treo-suot-20-nam
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Ảnh: Hồng Phong/Dân Trí

Quyết tâm tháo gỡ những vụ khiếu kiện tồn đọng

Bên cạnh câu chuyện quy hoạch, lãnh đạo Quốc hội cũng đặc biệt lưu ý đến các vụ khiếu kiện kéo dài hàng thập kỷ. Điển hình là vụ việc tại Khu du lịch và giải trí Sông Lô (Khánh Hòa) – một hồ sơ phức tạp đã kéo dài 20 năm nhưng vẫn chưa có kết luận cuối cùng. "Khi tôi đi tiếp xúc cử tri, có tới 20/29 lượt ý kiến tập trung phản ánh về vụ việc này," ông Định nêu thực tế và chỉ rõ nguyên nhân một phần do cán bộ Nhà nước vận dụng chính sách chưa đúng.

Hiện tại, Thủ tướng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã giao Thanh tra Chính phủ rà soát toàn diện để sớm có câu trả lời thỏa đáng cho người dân. Về phía ngành Thanh tra, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp khẳng định đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyên trách để giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Những nỗi lo sát sườn của cử tri

Cũng tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, dù nhân dân hoan nghênh những chính sách mới của Quốc hội nhằm tháo gỡ khó khăn thực tiễn, nhưng vẫn còn đó nhiều nỗi lo về đời sống và an sinh.

Cụ thể, cử tri bày tỏ sự lo ngại trước tình trạng mất an toàn thực phẩm, giá xăng dầu biến động và thiệt hại do thời tiết cực đoan. Đặc biệt, tại Hà Nội, áp lực thiếu trường công lập bậc THPT cùng những bất cập trong việc lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 khi công tác hướng nghiệp còn yếu kém đang trở thành gánh nặng tâm lý lớn cho phụ huynh và học sinh.

Kết thúc phiên thảo luận, các đại biểu thống nhất rằng việc rà soát quy hoạch và xử lý tài sản công sau sắp xếp bộ máy không chỉ là nguyện vọng của dân mà còn là giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới.

PN (SHTT)