Xã hội
09/05/2019 18:58Phó chủ tịch Quốc hội: Lái xe uống rượu bia phải nạo vét sông Tô Lịch
Thảo luận về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội (sẽ khai mạc ngày 20-5), Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đề nghị dành thời gian thỏa đáng để thảo luận sâu về những vấn đề nổi cộm đang gây bức xúc xã hội.
"Quốc hội cần ra nghị quyết để xử lý ngay những vấn đề nổi cộm, chứ không nhất thiết chờ sửa đổi, bổ sung luật. Ví dụ, trước tình trạng tai nạn giao thông nghiêm trọng như vừa qua, cần thiết phải quy định chế tài với người dụng ma tuý, sử dụng rượu bia gây tai nạn khi lái xe phải bị tước bằng lái vĩnh viễn", ông Hiển bày tỏ.

Giải thích thêm về đề nghị này, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng với lái xe sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, tùy từng mức độ mà bị xử lý, nhưng cần thiết phải tăng chế tài xử phạt.
"Đặc biệt nên bổ sung hình thức xử phạt lao động công ích. Có khi phạt tiền người ta không sợ, nhưng giờ vi phạm thì buộc đi lao động công ích như cho đi nạo vét sông Tô Lịch", ông Hiển bày tỏ ý kiến.
Liên quan đến dự kiến thông qua Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia tại kỳ họp Quốc hội tới, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết dư luận đang rất quan tâm vấn đề này, trong đó có những ý kiến khác nhau.
Chẳng hạn, theo bà Phóng, có quan điểm muốn "cấm" sản xuất rượu theo kiểu truyền thống, tuy nhiên "đây là tập quán lâu đời của đồng bào ta", thậm chí có một số vùng còn sản xuất những loại rượu đặc sản, được ưa chuộng, "vì vậy nên quản lý chất lượng chứ không phải là cấm".
"Đồng bào miền núi còn đem theo rượu ra chợ, mời nhau rượu, đó cũng là văn hóa. Rồi rượu không chỉ để uống, mà còn sử dụng vào nhiều việc khác, như dùng rượu làm thuốc xoa bóp, để nấu ăn", Chủ tịch Hội đồng dân tộc Hà Ngọc Chiến nêu ví dụ.
Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, dư luận xã hội cũng đang theo dõi xem Quốc hội ứng xử như thế nào đối với vấn đề này, đặc biệt tình trạng sử dụng rượu bia gây ra tác hại nghiêm trọng.
"Tôi đồng ý phải tăng chế tài xử phạt, như anh Hiển vừa đề xuất là đã lái xe mà sử dụng rượu bia thì phải phạt nặng, như buộc phải lao động công ích như thu gom rác ở khu vực nào đó. Đây là lao động giáo dục chứ không phải là lao động cưỡng bức", bà Ngân phân tích.
Theo Lê Kiên (Tuổi Trẻ)
Tin cùng chuyên mục








-
Đập chén bát xây lăng mộ: Chuyện thật ở ngôi làng khiến cả thế giới ngỡ ngàng (19/07)
-
CHÍNH THỨC: Arsenal bạo chi mua Noni Madueke bất chấp người hâm mộ phản đối (19/07)
-
Tiếc đứt ruột phim Hàn hay khủng khiếp mà chỉ có 10 tập: Dàn cast đỉnh của đỉnh, may quá sẽ có phần 2 (19/07)
-
Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 41.000 người đã nhận tiền, còn 1.200 tỷ đồng kẹt ở ngân hàng (19/07)
-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
-
Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng (19/07)
-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
Bài đọc nhiều



