-
Hà Nội chìm trong ô nhiễm: Cao ốc "biến mất" giữa lớp mù dày, AQI chạm ngưỡng đáng báo động -
Hiện trạng ngôi nhà xây nhầm trên đất hàng xóm ở Hải Phòng, chủ đất tiết lộ tiến trình di dời -
Khoai lang thang lên tiếng về "ồn ào kỳ lạ nhất sự nghiệp": Thừa nhận tính cách phức tạp và trao đổi với người phân tích -
Cục CSGT khẳng định quy định ghế trẻ em áp dụng cho mọi loại ô tô -
Làm 10 năm vẫn "xa tầm với" căn nhà đầu tiên: Quỹ Nhà ở quốc gia có cứu được người trẻ? -
Mẹ chồng giúp chăm cháu suốt 8 năm, tiêu hết tiền lương hưu, thấy “danh bạ điện thoại” của con dâu, bà lập tức về quê -
Mẹ vợ ở quê lên chơi mấy hôm đã tự ý lén mở ví mình, con rể tức tối nhưng phải giả vờ không biết, hôm sau xấu hổ khi nghe bà nói… -
Xe khách húc nát đuôi ôtô 4 chỗ, cầu Thăng Long tê liệt gần 3 km -
Cái kết đắng cho người xây gần 50 căn nhà trên đất người khác ở TP.HCM còn đòi kiện ngược chủ đất -
Hiện trường căn nhà khóa trái cửa bốc cháy khiến một bé gái 8 tuổi tử vong, xác minh nguyên nhân?
Xã hội
17/07/2018 21:04Phòng khám Royal phản hồi vụ bệnh nhân tố bị hù dọa ung thư: Do bệnh nhân hiểu lầm lời tư vấn của bác sĩ
Hai người phụ nữ phản ánh Phòng khám đa khoa Royal (đường Tô Hiến Thành, quận 10, TP.HCM) có hành vi "vẽ bệnh" để lấy thêm tiền, trong đó một bệnh nhân còn cho rằng bác sĩ cố tình hù dọa bị ung thư cổ tử cung để "ép" chấp nhận điều trị. Chúng tôi đã có cuộc làm việc trực tiếp với nơi này để làm rõ vụ việc.
Phòng khám nói bệnh nhân "tố" sai sự thật
Tiếp phóng viên, bác sĩ Nguyễn Thị Vân, người tự nhận trực tiếp điều trị cho cả hai trường hợp bệnh nhân T.L.A (37 tuổi, ngụ TP.HCM) H.T.T (44 tuổi, quê Bình Định) cho biết, bản thân hết sức không hài lòng khi bệnh nhân không chia sẻ thắc mắc cho mình mà lại phản ánh lên báo chí.
Bác sĩ Vân thông tin, bệnh nhân T.L.A đến phòng khám Royal khám gói ưu đãi (490.000 đồng) từ nguồn thông tin mạng xã hội. Gói này bao gồm soi tử cung, siêu âm, kiểm tra buồng trứng, xét nghiệm máu, xét nghiệm dịch âm đạo.
Sau khi khám, bác sĩ Vân chẩn đoán bệnh nhân bị viêm loét cổ tử cung, nang naboth cổ tử cung hóa mủ.
Lúc này nhân viên y tế tại phòng khám tư vấn cho bệnh nhân phải tiểu phẫu và bệnh nhân chấp nhận.
Sau đó, bệnh nhân A. được thực hiện đốt loét và xử lý nang naboth kèm tháo vòng tránh thai theo yêu cầu với giá tổng cộng là 4.780.000 đồng.
Phóng viên đề cập đến việc bệnh nhân cho rằng mình tiếp tục bị thuyết phục đóng thêm 6 triệu đồng để trị bệnh "viêm tử cung lộ tuyến" sau khi đốt loét, bác sĩ Nguyễn Thị Vân cho rằng mọi chi phí đã được ghi rõ trong biên lai thu tiền.
Khi được đề nghị khẳng định lại thông tin trên là đúng hay sai, bác sĩ Vân nói: "Một ngày tôi khám cho biết bao nhiêu bệnh nhân thì làm sao nhớ rõ. Cô này bị lộ tuyến độ 2 rất rộng, rộng ra cả tử cung. Tổng tiền chỉ có trên 8 triệu đồng thôi".
Về chi tiết bệnh nhân A. nói phòng khám thu thêm khoản tiền dịch vụ và tiền dịch truyền nhưng không thông báo, cả người điều trị và bà Nguyễn Thị Thành, người đại diện Phòng khám Royal khẳng định bệnh nhân nói sai sự thật.
"Chúng tôi là phòng khám lớn, với nhiều bác sĩ hơn 30 năm kinh nghiệm, có 8 tầng hiện đại và cả trăm nhân viên, tháng nào cũng đi làm từ thiện thì không thể có chuyện giá cả không rõ ràng. Một đồng một cắt của bệnh nhân đều phải nói rõ" – bà Thành giải bày.
Dọa bệnh nhân bị ung thư cổ tử cung là "hiểu lầm"?
Với trường hợp của bệnh nhân H.T.T, bác sĩ Vân khẳng định bản thân người phụ nữ này rất hiền và còn là đồng hương của bà, lại vẫn đang điều trị, sao có chuyện phản ánh như vậy được.
Đại diện Phòng khám cho biết khi bà Vân đến đây yêu cầu tháo vòng tránh thai, nhân viên y tế kiểm tra thì thấy vòng đúng vị trí nhưng bị mất râu nên không thể lấy vòng ra được. Điều này trái ngược với lời kể của bệnh nhân về việc "hôm trước nói đúng, hôm sau nói lệch".
Sau khi làm các xét nghiệm, bệnh nhân được phát hiện loét tử cung độ 3, tức là loét rất rộng, sâu và to (lời bác sĩ Vân). Nếu không điều trị bệnh nhân sẽ bị khí hư và ra huyết trắng liên tục. Do đó, nơi này tư vấn cho bà T. làm tiểu phẫu điều trị loét tử cung với giá 12 triệu đồng.
Theo bác sĩ Vân, bà T. không đủ tiền nên các bác sĩ chỉ tư vấn và để bà suy nghĩ trong 2 ngày. Đến ngày tái khám thứ 3, do bà T. tha thiết muốn chữa bệnh nên nơi này quyết định linh hoạt, chấp nhận cho bệnh nhân nợ tiền. Mọi thứ đều vì sức khỏe của bệnh nhân.
Trước thông tin bệnh nhân nói mình bị dọa nếu không chữa trị sẽ bị ung thư cổ tử cung, bác sĩ Vân khẳng định mọi thứ chỉ là hiểu lầm.
"Tôi tư vấn cho bệnh nhân nên đi tầm soát ung thư cổ tử cung. Người bình thường đã cần phải tầm soát, trong khi mình lại trên nền bệnh viêm nhiễm như thế này nữa. Bệnh nhân chắc nghe không kỹ nên có thể đã hiểu lầm" – bà Vân giải thích.
Khi phóng viên liên lạc lại với bệnh nhân trong chiều cùng ngày, người phụ nữ vẫn khẳng định những gì mình phản ánh là đúng. Bà T. cho rằng ít ngày qua, phòng khám Royal đã chủ động gọi cho mình để thương lượng và mời mình lên khám lại, hứa sẽ ưu đãi.
Sau sự việc, bà T. đã đến một bệnh viện (BV) công lập để khám lại. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán ban đầu âm đạo bệnh nhân đã bị viêm. Tuy nhiên do tử cung của bệnh nhân đã bị tác động nên không rõ nguyên nhân gây viêm là gì.
Bệnh nhân được kê thuốc uống và thuốc đặt âm đạo trong 5 ngày với tiền thuốc là 44.260 đồng.
Theo Hoàng Lê (Thời Đại)
- Hà Nội yêu cầu các trường linh hoạt cho học sinh nghỉ học khi ô nhiễm không khí ở mức “rất nguy hại” (02/12/25 23:09)
- Xe kinh doanh vận tải được miễn bắt buộc lắp ghế an toàn cho trẻ em (02/12/25 23:01)
- Chính phủ muốn giữ nguyên thuế suất cao nhất 35% trong biểu thuế thu nhập cá nhân sửa đổi (02/12/25 22:13)
- Tương lai của Alonso tại Real Madrid lung lay (02/12/25 21:51)
- Từ năm 2026: Phát hành thẻ ngân hàng phải đối chiếu sinh trắc học trực tiếp (02/12/25 21:47)
- Thanh niên cướp vàng rồi dùng dao dọa tự tử khi bị vây bắt (02/12/25 21:24)
- Thảm kịch cháy chung cư ở Hồng Kông: Hé lộ cảnh hoang tàn trong các căn hộ bị thiêu rụi (02/12/25 21:11)
- Gió mùa đông bắc tăng cường: Từ đêm nay, nhiều khu vực xuất hiện mưa lớn (02/12/25 20:55)
- Điện Kremlin tiết lộ thêm thông tin về cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và đặc phái viên Mỹ Witkoff (02/12/25 20:49)
- ĐH KHXH&NV Hà Nội giải thích việc dừng tuyển tổ hợp C00 ở nhiều ngành từ năm 2026 (02/12/25 20:36)