-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Xã hội
23/12/2024 16:58Phụ huynh Hà Nội đăng tải bài kiểm tra cùng lời phê giáo viên 'thiếu chuẩn mực', ai ngờ hội cha mẹ vào khen nức nở
Theo đó, học sinh này được điểm kiểm tra 5.75. Cô giáo nhận xét: "Em đã bóp chết sự hy vọng của cô ở em" cùng hình vẽ minh hoạ hài hước. Theo người này, đây là cách viết lời phê không nên có ở môi trường giáo dục.

Chia sẻ này nhận được hàng trăm lượt thích và bình luận. Tuy nhiên, bất ngờ là hầu hết phụ huynh đều cho rằng, cách cô nhận xét khiến học trò không bị áp lực điểm số, cô đang chọn cách truyền đạt nhẹ nhàng nhất. Ngày xưa đi học, thầy cô nào gần gũi, nói chuyện, dạy dỗ mình như con cháu trong nhà thế này là học sinh rất thích và trân trọng.
"Cô làm được điều hiếm thầy cô dám làm, gần gũi và yêu thương con. Bố mẹ không nên quá khắt khe với chuyện nhỏ này. Cô như vậy mới dễ chia sẻ, đồng cảm với các con, kiểu như những người bạn vậy. Tạo sự tò mò, khiến học sinh thêm húng thú với những bài thi sắp tới", một người nhận xét.
Người khác đồng tình: "Tùy vào suy nghĩ tiêu cực hay tích cực của mỗi người thôi, nhưng cá nhân tôi là 1 phụ huynh thì thấy vui khi những hành động, từ ngữ đó cô dành cho con. Điều ấy chứng minh con cũng được cô yêu thương, gần gũi như người mẹ với con của mình. Các phụ huynh đừng quá khắt khe, vì sau đó các thày cô cũng không dám đồng hành vô tư cùng với con mình như những người bạn đâu. Hãy đặt vị trí của mình vào mà nghĩ".
Một số ý kiến cũng cho rằng, hiện giờ giáo viên là GenZ trẻ trung năng động và học sinh cũng rất nhiều "ngôn ngữ" mới. Cách làm như vậy là bình thường và phù hợp xu thế. "Chuẩn mực" bây giờ thay đổi rồi, không thể áp chuẩn mực của những năm 2000 lên 25 năm sau đâu bác. Xã hội thay đổi, con người và suy nghĩ cũng thay đổi, không nhố nhăng, phản giáo dục thì chả có lý do gì để chê trách cái lời phê để giúp con mình cố gắng hơn cả", phụ huynh M.T nêu ý kiến.
Cũng có vài ý kiến nghi ngờ đây là bài viết "câu like" bởi không có giáo viên nào ứng xử với học sinh như vậy.
Theo bạn, lời phê này gần gũi hay thiếu chuẩn mực?
Theo Hiểu Đan (Thanh Niên Việt)
- Diễn biến mới vụ hai thanh niên giằng co, ném bộ đàm của CSGT tại TP.HCM (23:00)
- Hệ thống bán lẻ đồng loạt nhận hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long (27 phút trước)
- Thái Lan lên tiếng vụ đánh bom khủng bố tại miền Nam khiến 4 người bị thương (37 phút trước)
- Tranh cãi quy định cấm tài xế ô tô sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ (1 giờ trước)
- U23 Trung Quốc tạo địa chấn, đánh bại Australia bằng lối chơi lạnh lùng (1 giờ trước)
- Bóng đá Indonesia chìm trong bạo lực (1 giờ trước)
- Ông Donald Trump cân nhắc phương án quân sự, Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn (1 giờ trước)
- Phía sau "giáo trình lừa đảo" của Prince Group: Khi nạn nhân tự nguyện sập bẫy vì "tri kỷ tâm giao" (2 giờ trước)
- Trứng luộc lòng đào được ưa chuộng vì bổ dưỡng, bác sĩ đưa ra khuyến nghị sử dụng phù hợp (2 giờ trước)
- Lệ Quyên lên tiếng sau loạt bình luận thô tục trên mạng xã hội (2 giờ trước)